HĐND thành phố Hà Nội giám sát việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020)

Quận Long Biên:<br>Vượt và hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2019

- Thứ Sáu, 20/09/2019, 08:40 - Chia sẻ
Qua giám sát thực tế tại quận Long Biên về việc thực hiện Nghị quyết 05/NQ-HĐND thành phố về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020), Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố đánh giá Long Biên là một trong những quận, huyện dẫn đầu của thành phố trong việc thực hiện nghiêm túc, triển khai có hiệu quả Nghị quyết 05 bằng nhiều cách làm mới với hầu hết các chỉ tiêu đều vượt và hoàn thành theo kế hoạch.

Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của HĐND

Theo Chủ tịch UBND quận Long Biên Nguyễn Mạnh Hà: Thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH 5 năm 2016 - 2020, quận Long Biên đã huy động, khai thác có hiệu quả các nguồn lực, tiếp tục phát triển kinh tế nhanh và bền vững. Theo đó, thương mại, dịch vụ phát triển nhanh, từng bước khẳng định là ngành kinh tế chính của quận; hạ tầng thương mại, dịch vụ được tập trung hoàn thiện; công tác quản lý được tăng cường; giá trị sản xuất ngành công nghiệp, xây dựng cơ bản tiếp tục tăng; sản xuất công nghiệp gây ô nhiễm giảm dần; công tác đầu tư, quản lý điện năng có hiệu quả cao… “Đặc biệt, thu ngân sách quận Long Biên hàng năm tăng nhanh, đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ thường xuyên, nhu cầu đầu tư phát triển của quận. Hiện thu ngân sách bình quân hàng năm đạt 6.362 tỷ đồng/năm, tăng 66% so với nhiệm kỳ 2010 - 2015; trong đó tốc độ tăng thu bình quân hàng năm đạt 21,4%, vượt chỉ tiêu Đại hội 6,4%” - ông Nguyễn Mạnh Hà cho biết.

Bên cạnh đó, quận Long Biên cũng tập trung xây dựng và quản lý đô thị bền vững tạo bước đột phá về cảnh quan môi trường; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, thiết kế đô thị, quản lý quy hoạch đô thị. Trong đó, công tác quy hoạch đảm bảo tầm nhìn dự báo, làm cơ sở để quản lý quy hoạch, kế hoạch hoá đầu tư công, là công cụ để quản lý quá trình phát triển đô thị, nhất là phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật và nhà ở, đáp ứng nhu cầu thực tiễn, thu hút nhiều dự án đầu tư xây dựng. Ngoài ra, đất đai trên địa bàn được quản lý chặt chẽ và sử dụng đúng theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; các giải pháp quản lý, sử dụng đất đai được triển khai đồng bộ có hiệu quả… Đáng chú ý, tính đến hết tháng 8.2019, có 4/14 chỉ tiêu giai đoạn 2016 - 2020 hoàn thành trước kế hoạch; 8/14 chỉ tiêu dự kiến hoàn thành theo kế hoạch.

“Trong 5 năm, UBND quận Long Biên quan tâm phát triển văn hóa - xã hội; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; hệ thống chính quyền từ quận đến cơ sở thường xuyên được củng cố, kiện toàn; hiệu quả điều hành của chính quyền có nhiều đổi mới sâu sát và quyết liệt” - Chủ tịch UBND quận thông tin thêm.


Long Biên là một trong những quận huyện làm tốt công tác quy hoạch giao thông và đô thị của thành phố 
Ảnh: P.Long

Long Biên là mô hình điểm của cả thành phố

Phát biểu kết luận buổi giám sát, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố  Nguyễn Ngọc Tuấn đánh giá quận Long Biên đã thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm, đạt nhiều kết quả cao trong thực hiện kế hoạch KT - XH 5 năm (2016 - 2020) và riêng năm 2019. Cụ thể, tính đến thời điểm hiện tại, quận đã vượt và hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu của năm 2019 với dự kiến cả năm thu NSNN rất cao, hơn 9.000 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo còn 0,2%; tỷ lệ trường chuẩn quốc gia sẽ đạt 88%, cao hơn nhiều so với mức bình quân 66% của thành phố... Cùng với đó, công tác cán bộ của quận có nhiều mô hình hay; công tác cải cách hành chính đạt kết quả tốt; lĩnh vực quy hoạch, quản lý đô thị, phát triển văn hóa - xã hội có nhiều thành tích nổi bật... Đặc biệt, 4/14 chỉ tiêu của kế hoạch 5 năm đã hoàn thành trước kế hoạch, các chỉ tiêu còn lại dự kiến sẽ hoàn thành.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố cũng lưu ý quận Long Biên không nên chủ quan với những kết quả đã đạt được bởi hiện đang là thời điểm “nước rút” của toàn thành phố trong việc thực hiện các chỉ tiêu của Nghị quyết phát triển KT - XH 5 năm. “Với các chỉ tiêu đã vượt kế hoạch vẫn phải cố gắng hoàn thành mức tối đa; những chỉ tiêu dự kiến mới chỉ đạt thì cần được tính toán lại giải pháp sao cho phù hợp. Long Biên là một quận đóng góp rất lớn cho thành phố, nếu không hoàn thành chỉ tiêu nào thì đều ảnh hưởng đến kết quả chung của thành phố” - ông Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Thường trực thành phố cũng cần đặc biệt quan tâm tới công tác quy hoạch bởi Long Biên là quận có tốc độ đô thị hóa nhanh nên đặt ra rất nhiều thách thức, vì thế, công tác quy hoạch cần sớm được hoàn thiện. Đồng thời, quận cũng cần làm tốt hơn nữa công tác thoát nước, quản lý trật tự xây dựng đô thị, đảm bảo giảm nghèo bền vững... “Quận cần chú trọng xây dựng kế hoạch nhiệm kỳ tới đảm bảo tính khoa học, bài bản, đưa ra các chỉ tiêu phù hợp. Đặc biệt, Long Biên cần phải làm tốt công tác tiếp xúc cử tri, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo... Để làm được điều này, đòi hỏi sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Quận ủy và UBND quận, nhất là vai trò giám sát của HĐND quận” - ông Nguyễn Ngọc Tuấn nêu rõ.

PHI LONG