Quảng Bình: Quyết tâm thực hiện thành công "mục tiêu kép"

- Thứ Năm, 12/08/2021, 13:49 - Chia sẻ
Ngày 12.8, tại TP. Đồng Hới, HĐND tỉnh Quảng Bình Khóa XVIII đã khai mạc Kỳ họp thứ Hai.

Dự kỳ họp có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Vũ Đại Thắng; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Hải Châu; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Công Huấn; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Xuân Tân…

Các đại biểu tham dự kỳ họp
Các đại biểu tham dự kỳ họp

Tập trung đánh giá khách quan, toàn diện

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Hải Châu cho biết: Tại kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ tập trung đánh giá toàn diện tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách những tháng đầu năm; xem xét, quyết định các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để tiếp tục thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách những tháng cuối năm 2021. Xem xét, đánh giá kết quả hoạt động của Thường trực HĐND, các ban HĐND, UBND, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và các báo cáo khác theo quy định của pháp luật. Nghe các tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh và báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh về những nội dung trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định tại kỳ họp… Đồng thời, tiến hành thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn những vấn đề nổi lên, được cử tri, dư luận và đại biểu quan tâm; xem xét, quyết định 17 nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Hải Châu phát biểu khai mạc
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình Trần Hải Châu phát biểu khai mạc

Theo Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Hải Châu, năm 2021 có ý nghĩa rất quan trọng, năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII với các chương trình trọng tâm, các khâu đột phá; là năm khởi đầu của nhiệm kỳ mới 2021 - 2026. Nhiệm vụ trọng tâm của kỳ họp là tập trung đánh giá khách quan, toàn diện tình hình; phân tích sâu sắc những mặt hạn chế, yếu kém, chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành; từ đó tổ chức thực hiện thành công nhiệm vụ năm 2021, hướng tới thực hiện thắng lợi kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025.

Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị, các cơ quan chức năng báo cáo các tờ trình, dự thảo nghị quyết cần ngắn gọn, tập trung vào những nội dung chính, trọng tâm, dành thời gian để đại biểu thảo luận về các vấn đề liên quan, phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân. Đồng thời, đại biểu HĐND tỉnh cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu kỹ các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết, phát huy trí tuệ, liên hệ chặt chẽ với thực tiễn từng địa phương, cơ quan, thảo luận dân chủ, thẳng thắn, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng vào các nội dung kỳ họp.

Tích cực kiểm soát, phòng chống dịch 

Báo cáo kinh tế- xã hội của UBND tỉnh trình tại kỳ họp cho biết: Với sự tập trung lãnh đạo, điều hành quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự nỗ lực, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, tỉnh đang kiểm soát được tình hình, thích ứng với trạng thái bình thường mới, phấn đấu thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch, vừa duy trì phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm đời sống Nhân dân. 7 tháng đầu năm, tốc độ tăng trưởng GRDP tăng 5,65%; nông nghiệp được mùa toàn diện, giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản vượt kế hoạch, tăng 4,54%; công nghiệp phát triển ổn định và tăng khá so với cùng kỳ, chỉ số sản xuất công nghiệp toàn ngành tăng 7,0%. Đến hết tháng 7, thu ngân sách trên địa bàn đạt 77% dự toán địa phương. Lĩnh vực văn hóa - xã hội, y tế, giáo dục,  đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm; đời sống Nhân dân cơ bản ổn định; tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững.

Toàn cảnh kỳ họp
Toàn cảnh kỳ họp

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ, xuất nhập khẩu... Nhiều hoạt động đối ngoại của tỉnh bị gián đoạn. Các hoạt động văn hóa, lễ hội, vui chơi, giải trí, thể dục, thể thao bị hoãn, hủy, lùi thời gian tổ chức, học sinh, sinh viên phải nghỉ học theo tình hình dịch ảnh hưởng đến chương trình, kế hoạch dạy và học của các cơ sở giáo dục... Một số dự án động lực chưa đi vào hoạt động; nợ đọng thuế vẫn còn cao, nhiều dự án triển khai chậm tiến độ; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công còn thấp...

Để tiếp tục tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang ngày càng diễn biến rất phức tạp, đòi hỏi cần tiếp tục có sự chung sức, đồng lòng, nỗ lực của các cấp, các ngành, các địa phương, sự hỗ trợ, chia sẻ của các đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp và người dân trong tỉnh, tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra từ đầu năm.

Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân và doanh nghiệp tích cực phòng, chống và kiểm soát đại dịch Covid-19 trong tình hình mới. Tiếp tục thực hiện các giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo tăng trưởng kinh tế. Đẩy mạnh thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, nâng cao hiệu quả nguồn vốn. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá giai đoạn 2021-2025. Thực hiện quyết liệt cơ cấu lại nền kinh tế, phát triển sản xuất, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chất lượng hoạt động của doanh nghiệp. Chú trọng phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động bộ máy quản lý nhà nước, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Quan tâm cùng cố quốc phòng – an ninh.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Vũ Đại Thắng phát biểu chỉ đạo
Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Bình Vũ Đại Thắng phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Vũ Đại Thắng nhấn mạnh: Thời gian từ nay đến cuối năm không còn nhiều, toàn bộ hệ thống chính trị của tỉnh cần nhanh chóng, quyết liệt triển khai thực hiện các giải pháp triệt để mới có thể hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021... HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các sở, ngành cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, ý chí khát vọng vươn lên, năng động, chủ động, sáng tạo, cùng với cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong tỉnh nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách, quyết tâm vượt qua đại dịch Covid-19, thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ năm 2021, tạo tiền đề quan trọng, khí thế mạnh mẽ cho những năm tiếp theo, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XVII và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025.

Kỳ họp thứ Hai HĐND tỉnh Quảng Bình Khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ diễn ra trong 2 ngày từ 11 – 12.8. Việc bảo đảm an toàn phòng, chống dịch sẽ được thực hiện nghiêm ngặt trong suốt thời gian diễn ra kỳ họp.

Hải Phong