Quảng Ninh khánh thành 2 công trình giao thông trọng điểm trong ngày đầu năm mới

- Thứ Bảy, 01/01/2022, 17:07 - Chia sẻ
Trong ngày đầu năm mới 2022, tỉnh Quảng Ninh đưa 2 công trình giao thông trọng điểm là Cầu Tình Yêu và Đường bao biển Hạ Long – Cẩm Phả vào phục vụ người dân, kết nối các đô thị trung tâm của địa phương.

Mặc dù không tổ chức lễ khánh thành theo dự kiến để tập trung cho công tác phòng chống dịch, tuy nhiên, vào đúng sáng đầu tiên của năm mới 2022, 2 công trình cầu Tình Yêu và đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả vẫn đưa vào khai thác, thông xe.

Cầu Tình Yêu là một trong 2 công trình đưa vào khai thác từ sáng nay (1.1). Cây cầu nối 2 bờ vịnh Cửa Lục, phục vụ nhu cầu giao thông, giao thương, du lịch của người dân 2 bờ thành phố Hạ Long sau khi mở rộng

Đây là các công trình giao thông có vai trò, ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với định hướng, kế hoạch phát triển của Quảng Ninh. Đặc biệt, các dự án triển khai trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát nhưng đều về đích đúng hẹn, phát huy hiệu quả mở các cửa ngõ giao thông kết nối nội tỉnh và liên vùng.

Cầu Tình Yêu có tổng chiều dài cầu và đường dẫn hơn 4.200m với 6 làn xe cơ giới, tổng mức đầu tư trên 2.100 tỷ đồng. Công trình kết nối 2 bờ vịnh Cửa Lục, phục vụ nhu cầu giao thông, giao thương, du lịch của người dân 2 bờ thành phố Hạ Long sau khi mở rộng. 

Đường bao biển nối TP Hạ Long với TP Cẩm Phả có tổng chiều dài 18,7km với tổng mức đầu tư sau điều chỉnh là 2.290 tỷ đồng. Công trình có điểm đầu nối với đường bao biển Trần Quốc Nghiễn (TP Hạ Long) và kết thúc tại cảng Km6 (TP Cẩm Phả).

Đặc biệt, trên tuyến có đường hầm xuyên núi đá chiều dài 235m. Với 2 ống hầm song song, mỗi ống hầm có 3 làn xe, đây là hầm đường bộ 6 làn xe đầu tiên của tỉnh Quảng Ninh và cũng là một trong những đường hầm xuyên núi có quy mô lớn nhất cả nước.

Cũng trong sáng nay, đường bao biển nối TP Hạ Long với TP Cẩm Phả cũng được thông xe. Trên tuyến có đường hầm xuyên núi đá chiều dài 235m. Với 2 ống hầm song song, mỗi ống hầm có 3 làn xe, đây là hầm đường bộ 6 làn xe đầu tiên của tỉnh Quảng Ninh và cũng là một trong những đường hầm xuyên núi có quy mô lớn nhất cả nước

Đường bao biển nối TP Hạ Long và TP Cẩm Phả không chỉ kết nối giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của 2 đô thị lớn của Quảng Ninh mà còn góp phần hoàn thiện hạ tầng kết nối vịnh Hạ Long với vịnh Bái Tử Long, mở rộng không gian phát triển, thu hút đầu tư dịch vụ, du lịch.

Ngay sau khi thông xe, đông đảo người dân đã tới thăm quan, chiêm ngưỡng 2 công trình này. Ông Hoàng Minh Tân, người dân TP Cẩm Phả và chị Nguyễn Thị Hải Yến, TP Hạ Long cảm nhận, cầu hoàn thành rất nhanh và đẹp, hi vọng đây sẽ là cây cầu nối niềm vui không chỉ của người dân Quảng Ninh mà cả khách du lịch.

“Người dân chúng tôi đến xem cầu và đường để thấy sự mở mang của thành phố. Hệ thống giao thông liên kết với nhau thành con đường bao biển hiện đại giúp cho người dân đi lại thuận tiện, an toàn khiến người dân không thể không vui”, ông Tân bày tỏ.

PV