Quảng Trị: Nhiều công trình nông thôn mới bị hư hỏng vì thiên tai

- Thứ Hai, 30/11/2020, 21:01 - Chia sẻ
Do nhiều đợt thiên tai và thời tiết cực đoan liên tiếp ập xuống, nhiều công trình trong các tiêu chí công nhận nông thôn mới tỉnh Quảng Trị bị hư hỏng nặng, có nguy cơ kéo giảm tốc độ xây dựng nông thôn mới của địa phương này...

Theo Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng, đến thời điểm hiện tại, phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh đang đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi. Với 49 xã có quyết định công nhận đạt chuẩn, Quảng Trị đã vượt xa so với chỉ tiêu đề ra.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của các đợt mưa lũ vừa qua, chất lượng các tiêu chí xây dựng NTM tại nhiều địa phương bị ảnh hưởng nặng nề. Hiện tại, các xã đang nỗ lực khắc phục khó khăn để khôi phục và giữ vững các tiêu chí NTM đã đạt được.

Công an huyện Hải Lăng giúp nhân dân sửa chữa đường xá hư hỏng sau mưa lũ
Công an huyện Hải Lăng giúp nhân dân sửa chữa đường xá hư hỏng sau mưa lũ

Phó Chủ tịch Hà Sỹ Đồng chia sẻ, chương trình xây dựng NTM đã làm thay đổi bộ mặt làng quê này, với sự hỗ trợ của nhà nước và nỗ lực của người dân, giao thông nông thôn từng bước được hoàn thiện, đời sống người dân được nâng lên đáng kể nhờ sản xuất phát triển, trên địa bàn đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế đem lại hiệu quả cao…

Tuy nhiên, trận lũ lịch sử vừa qua đã làm cho gần 40% đường giao thông bị hư hỏng, xói lở nặng, nhiều nhà dân bị ngập sâu, hư hại nặng, đặc biệt là trên 80% trang trại, gia trại trên địa bàn bị mất trắng hoàn toàn, gây ảnh hưởng lớn đến thu nhập của người dân cũng như cảnh quan môi trường. Có những xã thuần nông đã đạt chuẩn nông thôn mới, theo kế hoạch trong giai đoạn từ 2020- 2025 sẽ phấn đấu đạt kiểu mẫu. Thế nhưng bão lũ đã xóa đi tất cả. Đơn cử như xã Hiền Thành, huyện Vĩnh Linh đã đạt 18/19 tiêu chí xây dựng và chuẩn bị đón nhận danh nông thôn mới trong giai đoạn 2020-2021.

Trước những thiệt hại do thiên tai gây ra đối với các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, UBND tỉnh đã chỉ đạo các địa phương chủ động khắc phục khó khăn, động viên người dân tập trung sản xuất, ổn định cuộc sống. “Chính quyền xã đã huy động lực lượng công an, quân sự, đoàn thanh niên phụ giúp người dân vệ sinh, dọn dẹp nhà cửa. UBND xã cũng tích cực chỉ đạo các thôn vệ sinh, chỉnh trang nông thôn mới. Đối với các công trình cơ sở hạ tầng trên địa bàn bị hư hỏng nặng, do ngân sách địa phương không đảm bảo tu sửa nên UBND các cấp có thẩm quyền sẽ hỗ trợ kinh phí”, ông Đồng cho biết.

Các đợt mưa lũ vừa qua đã làm trên 70% diện tích hoa màu trên địa bàn bị mất trắng, toàn bộ nguồn giống lúa bị ngâm nước, các trang trại, gia trại bị thiệt hại nặng nề nên nguồn giống cây trồng, vật nuôi thiếu nghiêm trọng. Về lâu dài, nhiều hộ dân cũng mong muốn được Nhà nước quan tâm khoanh nợ, hỗ trợ lãi suất để tạo điều kiện cho các mô hình kinh tế có điều kiện khôi phục sản xuất sau thiên tai.

Nam Anh