Quảng Trị: Trao 75 nhà chống bão, lũ

- Chủ Nhật, 28/11/2021, 10:04 - Chia sẻ
Tiếp tục các hoạt động Kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23.11.1946 – 23.11.2021), Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; UBND tỉnh Quảng Trị, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Trị; UBND huyện Vĩnh Linh đã tổ chức lễ khánh thành bàn giao 75 nhà chống bão lũ cho người dân bị ảnh hưởng trong đợt mưa lũ cuối năm 2020 trên địa bàn. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án Lời kêu gọi ủng hộ nhân dân các tỉnh bị bão, lũ miền Trung năm 2020 do Hiệp Hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế tài trợ.
75 căn nhà chống bão, lũ đã được gửi đến bà con bị ảnh hưởng bởi thiên tai 

Được biết 75 nhà chống bão, lũ dành các gia đình có nhà bị ảnh hưởng bởi bão, lũ miền Trung năm 2020, trong đó ưu tiên các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình khuyết tật, phụ nữ đơn thân, hộ neo đơn và gia đình chính sách ở các xã Vĩnh Ô, Vĩnh Khê, Vĩnh Hà, đồng bằng; Kim Thạch, Vĩnh Thái, Vĩnh long, Vĩnh Lâm, Vĩnh Thủy, Vĩnh Sơn, Thị trấn Hồ Xá. Với tổng kinh phí 7.685 triệu đồng, trong Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hỗ trợ 4.125 triệu đồng, UBND Tỉnh Quảng trị hỗ trợ 375 triệu đồng, UBND huyện Vĩnh Linh 570 Triệu đồng), mỗi căn nhà chống bão lũ trị giá 102 triệu đồng.

Nhân dịp này, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cũng đã tặng các phần quà cho hộ gia đình khó khăn, thuộc diện chính sách. 

Phát biểu tại buổi lễ Phó chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Trần Quốc Hùng cho biết, việc hỗ trợ, xây dựng, hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng 75 nhà chống bão lũ nằm trong hoạt động tham gia phòng ngừa, ứng phó với thiên tai của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Nhân dịp này, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng cho hộ gia đình chị Hồ Thị Bình 1 máy lọc nước trị giá 5 triệu đồng; Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng trị tặng 21 suất quà cho các đối tượng ưu tiên trong diện được xây nhà chống bão, lũ.

Quốc Toản