Quốc hội Việt Nam và Nghị viện châu Âu họp trực tuyến về triển khai EVFTA

- Thứ Tư, 02/12/2020, 19:06 - Chia sẻ
Chiều 2.12, giờ Việt Nam, Quốc hội Việt Nam và Nghị viện châu Âu (EP) đã tiến hành cuộc họp trực tuyến về tình hình triển khai Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA).

Tham dự cuộc họp, về phía Quốc hội Việt Nam có: Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - EP Vũ Hải Hà; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật, Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - EP Nguyễn Trường Giang và đại diện một số Ủy ban của Quốc hội.

Về phía EP có: Chủ tịch Ủy ban Thương mại quốc tế Bernd Lange và Chủ tịch Đoàn Nghị sĩ EP quan hệ với các nước Đông Nam Á (DASE) Daniel Caspary; Báo cáo viên chính về EVFTA tại EP Geert Bourgeois cùng các nghị sĩ thuộc nhóm DASE đại diện cho nhiều chính đảng trong EP. 

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu chủ trì cuộc họp trực tuyến với EP  

Cùng dự có: Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam Giorgio Aliberti. 

Tại cuộc họp, hai bên đã trao đổi thông tin về tình hình triển khai EVFTA, kết quả đạt được và tiến độ triển khai những cam kết trong Hiệp định. Về phía Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu cho biết, kể từ khi EVFTA chính thức có hiệu lực, Chính phủ đã ban hành Kế hoạch tổng thể thực thi EVFTA. Từng bộ, ngành, địa phương cũng ban hành kế hoạch triển khai cụ thể. Việt Nam đang tích cực phối hợp với EU xúc tiến việc thành lập các thiết chế để thúc đẩy việc thực thi Hiệp định. Chính phủ Việt Nam đã ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để hướng dẫn thực thi Hiệp định EVFTA; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền nhằm kịp thời phổ biến về EVFTA tới người dân và doanh nghiệp; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp, địa phương trong quá trình triển khai. Các cơ quan Quốc hội cũng phối hợp chặt chẽ, đồng hành với Chính phủ trong việc đôn đốc thực thi đầy đủ và hiệu quả các cam kết trong EVFTA, đẩy mạnh hợp tác nghị viện, phát huy vai trò giám sát trong quá trình triển khai thực hiện các nghĩa vụ đã cam kết.

Quốc hội họp trực tuyến với EP  

Hai bên đánh giá cao quan hệ thương mại song phương giữa Việt Nam - EU thời gian qua, đặc biệt là kết quả đạt được từ khi Hiệp định EVFTA có hiệu lực. 9 tháng đầu năm 2020, kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu của Việt Nam và thị trường EU đạt kết quả khả quan: xuất khẩu đạt 29,44 tỷ USD; nhập khẩu đạt 11,8 tỷ USD. Trong đó, kể từ khi Hiệp định EVFTA có hiệu lực (từ 1.8.2020), Việt Nam xuất khẩu sang thị trường EU đạt 7,3 tỷ USD; nhập khẩu đạt khoảng 3,7 tỷ USD.

Các Nghị sỹ EP đánh giá cao việc Việt Nam triển khai đúng tiến độ trong việc xây dựng và nội luật hóa các cam kết trong Hiệp định. Nhấn mạnh EVFTA là Hiệp định có tính bao trùm, hai bên cho rằng cần tăng cường hợp tác, đồng hành để thúc đẩy thực thi Hiệp định hiệu quả, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch Covid-19 tác động nghiêm trọng tới nền kinh tế khu vực và toàn cầu.

Cuộc họp trực tuyến giữa Quốc hội với EP về tình hình triển khai EVFTA  

Tại cuộc họp, hai bên cũng đã trao đổi thông tin về kế hoạch thành lập các Nhóm Tư vấn nội địa (DAGs), thúc đẩy thương mại và phát triển bền vững.

Thanh Chi