Quyết liệt như “mệnh lệnh thời chiến”

- Thứ Sáu, 30/07/2021, 06:18 - Chia sẻ
“Thành phố muốn thực hiện tốt giãn cách xã hội thì từng quận, huyện, thị xã, phường, xã, thị trấn phải thực hiện thật tốt vì chỉ cần 1 - 2 nơi lơ là, chểnh mảng, cả thành phố có thể phải làm lại từ đầu, thực hiện giãn cách xã hội phải quyết liệt như “mệnh lệnh thời chiến” - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh tại buổi kiểm tra, làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Hoài Đức về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch Covid-19.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng kiểm tra công tác duy trì sản xuất và phòng, chống dịch Covid-19 tại Công ty TNHH Osco International (Cụm công nghiệp Lai Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức) Ảnh: Nguyễn Thành
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng kiểm tra công tác duy trì sản xuất và phòng, chống dịch Covid-19 tại Công ty TNHH Osco International (Cụm công nghiệp Lai Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức)
Ảnh: Nguyễn Thành

Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 17/CT-UBND

Theo báo cáo của huyện Hoài Đức cho biết, từ ngày 18.7 đến 18h ngày 28.7, trên địa bàn huyện có 30 ca F0, trong đó 16 ca ngoài cộng đồng đều từ các nguồn xâm nhập bên ngoài. Liên quan đến các ca bệnh, huyện đã xác định 322 F1, hơn 2.300 F2. Từ khi UBND thành phố ban hành Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23.7.2021, huyện đã lập 471 chốt kiểm soát (15 chốt cấp huyện, 124 chốt cấp xã và 332 chốt ở các thôn, xóm, tổ dân phố) với sự tham gia của 1.126 người.

Qua thảo luận, các thành viên đoàn kiểm tra đã làm rõ tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 của huyện Hoài Đức theo Chỉ thị số 17/CT-UBND. Trong đó, các ý kiến nhận định, nhìn chung các mặt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn đã có chuyển biến tích cực. Mặc dù vậy, vẫn còn một số hạn chế cần quan tâm, khắc phục như: Một số thôn, xóm còn tình trạng hàng quán không thiết yếu vẫn hoạt động; một số người dân chưa tuân thủ quy định giãn cách; việc hoàn thành, đưa vào vận hành khu cách ly tập trung chưa kịp thời...

Lấy hiệu quả phòng chống dịch làm “thước đo”

Thành phố muốn có kết quả tốt thì từng quận, huyện, thị xã, phường, xã, thị trấn đến thôn, xóm, tổ dân phố, khu dân cư phải thực hiện thật tốt bởi vì chỉ cần 1 - 2 nơi lơ là, chểnh mảng, cả thành phố có thể phải vất vả làm lại từ đầu. Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định, việc thực hiện giãn cách xã hội trong 15 ngày chỉ đem lại hiệu quả thực sự nếu được triển khai đồng bộ, quyết liệt trên toàn thủ đô. “Do đó, thực hiện giãn cách xã hội phải quyết liệt như mệnh lệnh thời chiến, trên sôi sục thì dưới cũng phải sục sôi”, người đứng đầu cấp ủy thành phố nhấn mạnh. Bí thư Thành ủy yêu cầu không chỉ riêng huyện Hoài Đức, mà lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các quận, huyện, thị xã, phường, xã, thị trấn đều phải hiểu rõ từng nội dung, yêu cầu của Chỉ thị số 17/CT-UBND và các chỉ đạo khác của Thành ủy, UBND thành phố để tổ chức thực hiện.

Sở Chỉ huy công tác phòng, chống Covid-19 cấp huyện, cấp xã phải trực 24/24h và 7 ngày/tuần. Chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm toàn diện và có toàn quyền chỉ huy lực lượng phòng, chống dịch. Ban Thường vụ, Thường trực quận, huyện, thị ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để tạo điều kiện cho Chủ tịch UBND cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ. Các địa phương phải tăng cường trao đổi, học hỏi lẫn nhau để hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó nên tham khảo mô hình huyện Đông Anh cách ly “3 lớp” với sự tham gia tự quản, tự giám sát của người dân rất hiệu quả.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy đã phân công nhiệm vụ cụ thể, sát sao cho từng Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy. Tương tự, Ban Thường vụ Huyện ủy Hoài Đức nói riêng và các quận, huyện, thị ủy cũng phải phân công, gắn trách nhiệm cá nhân với địa bàn phụ trách. Nơi nào làm tốt, có sáng kiến, sáng tạo thì phải biểu dương, tuyên truyền, động viên ngay. Nơi nào thiếu trách nhiệm, làm chưa tốt phải phê bình, kỷ luật nghiêm; lấy hiệu quả thực hiện làm “thước đo” năng lực, uy tín, trách nhiệm cán bộ.

Nhấn mạnh tinh thần chủ động, phải luôn đi trước một bước, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng yêu cầu song song với thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND, toàn thành phố phải thực hiện ngay công tác chuẩn bị theo phương châm “4 tại chỗ” để chủ động trong mọi tình huống, nhất là phải bảo đảm đủ cơ sở cách ly, điều trị F0. Trong đó, huyện Hoài Đức phải vào cuộc ngay, nhanh chóng triển khai các khu cách ly trên địa bàn, bảo đảm đáp ứng đủ yêu cầu cách ly 5.000 người khi cần.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đồng thời đề nghị Bộ Tư lệnh Thủ đô rà soát, lập danh sách và tham mưu với Sở Chỉ huy công tác phòng, chống Covid-19 thành phố về các địa điểm thiết lập khu cách ly tập trung ở 18 huyện, đề xuất phân công cho mỗi huyện chuẩn bị khoảng 3.000 - 5.000 chỗ cách ly. Việc chuẩn bị do UBND các huyện phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô thực hiện; bảo đảm khi có yêu cầu là triển khai được ngay, không lúng túng.  

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cũng yêu cầu các quận, huyện, thị xã tiếp tục thực hiện khẩn trương, hiệu quả việc chi trả hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ mới ban hành.

Văn Anh