Kỳ họp thứ 4, Hội đống Nhân dân tỉnh Long An Khóa X

Quyết liệt, thích ứng nhanh nhạy hơn

- Thứ Sáu, 10/12/2021, 06:54 - Chia sẻ
Sau 2 ngày (8 - 9.12) làm việc dân chủ, nghiêm túc và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Long An Khóa X đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Nhấn mạnh thành quả trong công tác phòng, chống dịch và điểm sáng trong khôi phục, mở cửa lại nền kinh tế của tỉnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Được tin tưởng, kêu gọi việc tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, thể hiện tốt vai trò nêu gương, đổi mới tư duy, làm việc với tinh thần “xem người dân là đối tượng phục vụ, xem doanh nghiệp là động lực, nguồn lực cho quá trình phát triển”; cùng quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt và thích ứng nhanh nhạy hơn nữa.
Bí thư tỉnh Ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Được
Ủy viên trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Được phát biểu tại kỳ họp

Đồng hành phòng, chống dịch bệnh, phục hồi phát triển kinh tế

Tại kỳ họp, các đại biểu đã đánh giá toàn diện kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Qua đó, đánh giá cao sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt của UBND tỉnh, các ngành, các cấp trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, chăm lo đời sống, bảo vệ sức khỏe Nhân dân, cùng với nỗ lực, nhanh nhạy mở cửa, phục hồi kinh tế, đưa các hoạt động sản xuất, kinh doanh thích ứng an toàn trong trạng thái bình thường mới, lấy lại đà tăng trưởng.

Các đại biểu cũng đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trên một số ngành, lĩnh vực; đề ra 19 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế, xã hội, môi trường cho năm 2022. Trong đó, đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế (GRDP) từ 6,5 - 7,0% - đây là chỉ tiêu khá cao nhưng thể hiện sự quyết tâm, phấn đấu của tỉnh trong điều kiện diễn biến dịch Covid-19 còn hết sức phức tạp, khó lường trong năm 2022. HĐND tỉnh đã xác định một số nhiệm vụ, giải pháp, định hướng lớn về phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Trong đó, yêu cầu UBND tỉnh phải tập trung thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động gặp khó khăn do dịch bệnh, tạo nền tảng thúc đẩy sản suất, kinh doanh; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chú trọng phát triển kinh tế số, nâng cao chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh của nền kinh tế; phát triển kinh tế gắn với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ tài nguyên môi trường để nâng cao chất lượng cuộc sống Nhân dân...

Toàn cảnh kỳ họp
Toàn cảnh kỳ họp

Trên cơ sở xem xét kỹ lưỡng, phù hợp quy định và yêu cầu thực tiễn, HĐND đã thống nhất rất cao thông qua các nghị quyết quan trọng liên quan đến lĩnh vực tài chính - ngân sách; đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022, cho chủ trương đầu tư nhiều công trình, dự án giao thông trọng điểm, đặc biệt là dự án 3 cầu trên ĐT.827E hay còn gọi là Quốc lộ 50B (cầu bắc qua sông Cần Giuộc, sông Vàm Cỏ Đông, sông Vàm Cỏ Tây) thuộc trục động lực kết nối TP. Hồ Chí Minh - Long An - Tiền Giang; thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích và cập nhật quy hoạch sử dụng đất, tạo quỹ đất sạch; quyết định một số vấn đề liên quan lĩnh vực phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, giáo dục, an sinh xã hội, thanh niên và biên chế công chức. Đây là những vấn đề vừa tác động trực tiếp đến người dân, vừa có tính lâu dài, thúc đẩy địa phương tiếp tục phát triển trong thời gian tới.

Xem xét báo cáo công tác năm 2021 của Thường trực, các Ban, HĐND tỉnh đánh giá rất cao sự tích cực, đổi mới, hiệu quả trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ. Nhất là đã chủ động, nhạy bén, trách nhiệm, đồng hành trong công tác phòng, chống dịch bệnh và phục hồi phát triển kinh tế; tổ chức các hoạt động giám sát, đối thoại, giải trình có trọng tâm, trọng điểm, rất hiệu quả, góp phần tháo gỡ khó khăn, khắc phục hạn chế, đáp ứng yêu cầu phát triển và nguyện vọng của cử tri, Nhân dân.

Người dân là đối tượng phục vụ, doanh nghiệp là nguồn lực phát triển

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Được nhấn mạnh: Năm 2021 - năm được đánh giá với vô vàn khó khăn, thách thức chưa từng có trong tiền lệ. Thành quả trong công tác phòng, chống dịch và điểm sáng trong khôi phục, mở cửa lại nền kinh tế của tỉnh đã tiếp tục khẳng định và vun đắp thêm truyền thống “trung dũng kiên cường”, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, bản lĩnh, trí tuệ, sự năng động, sáng tạo và khát vọng vươn lên mãnh liệt của toàn Đảng bộ, chính quyền, quân, dân và cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Long An.

Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết bằng hệ thống điện tử thông qua nghị quyết kỳ họp
Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết bằng hệ thống điện tử thông qua nghị quyết kỳ họp

Lưu ý nhiệm vụ đặt ra trong năm 2022 rất nặng nề, đồng thời mở ra nhiều cơ hội về sự thay đổi, thích ứng trong điều kiện mới, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương tin tưởng, kêu gọi từng cán bộ, công chức, đảng viên, từng đại biểu HĐND tỉnh, các tầng lớp Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ công việc, tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, thể hiện tốt vai trò nêu gương, đổi mới tư duy, làm việc với tinh thần “xem người dân là đối tượng phục vụ, xem doanh nghiệp là động lực, nguồn lực cho quá trình phát triển”; cùng quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt và thích ứng nhanh nhạy hơn nữa để hoàn thành đạt mức cao nhất, chất lượng nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Tỉnh ủy và Nghị quyết HĐND tỉnh năm 2022, tạo nền tảng vững chắc, khí thế mạnh mẽ, tiếp tục đưa quê hương Long An phát triển nhanh, bền vững trong điều kiện mới.

THÁI AN