Kỳ họp thứ 2, HĐND thành phố Hà Nội Khóa XVI

Quyết nghị nhiều vấn đề quan trọng của Thủ đô

- Thứ Năm, 23/09/2021, 03:48 - Chia sẻ
Diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 tuy đã được kiềm chế nhưng vẫn còn diễn biến phức tạp, Thường trực HĐND thành phố Hà Nội đã chủ động xây dựng phương án và thời gian tổ chức Kỳ họp thứ 2, HĐND thành phố bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Công tác chuẩn bị chu đáo nên các nội dung trình kỳ họp bảo đảm chất lượng, phù hợp tình hình thực tiễn công tác phòng, chống dịch Covid-19. Trên cơ sở đó, HĐND thành phố sẽ bàn thảo kỹ để quyết nghị nhiều vấn đề quan trọng của Thủ đô.

Đồng bộ, quyết liệt trong phòng, chống dịch 

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh, 8 tháng qua, cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở đã tổ chức rất thành công cuộc Bầu cử ĐBQH Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; tổ chức thành công Kỳ họp thứ Nhất, HĐND các cấp để kiện toàn bộ máy HĐND, UBND nhiệm kỳ mới...

Kỳ họp thứ 2, HĐND thành phố Khóa XVI được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ trụ sở HĐND thành phố tới 54 điểm cầu Ảnh: P.Long

Kỳ họp thứ 2, HĐND thành phố Khóa XVI được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ trụ sở HĐND thành phố tới 54 điểm cầu

Ảnh: P.Long

Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp, khó lường của đại dịch Covid-19, công tác phòng, chống dịch được thực hiện đồng bộ, quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả, với phương châm bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân là trên hết, trước hết. Trong thời gian giãn cách xã hội, cả hệ thống chính trị Thủ đô đã tập trung triển khai hiệu quả công tác an sinh xã hội. Trong đó, HĐND thành phố đã kịp thời ban hành nhiều chính sách đặc thù hỗ trợ các lực lượng tuyến đầu chống dịch, các đối tượng chính sách, đối tượng yếu thế, người dân, doanh nghiệp, các đối tượng chịu ảnh hưởng, góp phần giảm bớt những khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19. "Những cơ chế, chính sách này là sự linh hoạt, kịp thời của chính quyền thành phố, thể hiện tinh thần tất cả vì sự an toàn và hạnh phúc của Nhân dân, không để ai bị bỏ lại phía sau", Chủ tịch HĐND thành phố nhấn mạnh.

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Đinh Tiến Dũng đề nghị, các đại biểu cần phát huy tinh thần dân chủ, khách quan, trí tuệ, trách nhiệm trước cử tri để thảo luận kỹ lưỡng, làm rõ hơn những hạn chế, tồn tại trong quá trình phòng, chống dịch Covid-19 cũng như các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng... Trên cơ sở đó, HĐND thành phố ban hành những nghị quyết quan trọng, đề ra được các giải pháp đột phá với tầm nhìn xa hơn, góp phần khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế to lớn của Thủ đô, gỡ các "nút thắt" về hạ tầng, thể chế và phát huy tính năng động, sáng tạo, tự chủ của cơ sở. Điển hình như Nghị quyết về cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ hay chủ trương triển khai Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô.

Tại kỳ họp, bên cạnh thảo luận kinh tế - xã hội, HĐND thành phố Hà Nội sẽ xem xét, thảo luận và thông qua 15 báo cáo, 2 nghị quyết thường kỳ và 16 nghị quyết chuyên đề. Về hoạt động chất vấn, trước kỳ họp, UBND thành phố đã có báo cáo trả lời bằng văn bản gồm 30 câu hỏi là những vấn đề dân sinh, bức xúc. Nội dung này được công khai trên Trang thông tin điện tử của HĐND thành phố để đại biểu, cử tri, Nhân dân theo dõi, giám sát thực hiện.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng trong tình hình mới

Phát biểu tại kỳ họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Minh Hải nhấn mạnh: Mặc dù tăng trưởng GRDP 6 tháng được duy trì và cao hơn cùng kỳ năm 2020, nhưng do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên mức độ đạt được thấp hơn khá nhiều so với cùng kỳ năm 2019 và thấp hơn kịch bản cơ sở (7,5%) đưa ra đầu năm. Căn cứ dự báo tình hình quốc tế, kịch bản tăng trưởng của cả nước và tình hình sản xuất, kinh doanh 8 tháng, UBND thành phố đang giao các ngành tập trung phân tích và tham mưu kế hoạch phục hồi và xây dựng kịch bản tăng trưởng kinh tế căn cứ theo lộ trình chuyển trạng thái trong tình hình mới.

Để làm được điều này, UBND thành phố khẳng định sẽ thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo gắn với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan hành chính các cấp. Bên cạnh đó, sẽ thực hiện các giải pháp đồng bộ tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế dựa trên ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; tiếp tục đẩy mạnh công tác quy hoạch, xây dựng và quản lý đô thị theo hướng đô thị xanh, thông minh, phát triển bền vững... Đáng chú ý, Hà Nội sẽ đẩy mạnh cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong giải quyết khiếu nại, tố cáo; phát huy vai trò của các cơ quan giám sát trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Riêng đối với công tác phòng, chống dịch, thành phố sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ, chung sức đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp và người dân với phương châm “5K + vaccine + thuốc điều trị + công nghệ”. Đồng thời, thiết lập trạng thái bình thường mới để ổn định đời sống Nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội. "Hà Nội sẽ tiếp tục củng cố các “pháo đài” chống dịch tại từng phường, xã, thị trấn, lấy người dân là “chiến sĩ”, là trung tâm với sự vào cuộc quyết liệt của toàn bộ hệ thống chính trị", lãnh đạo UBND thành phố khẳng định.

PHI LONG