Ra mắt cổng thông tin điện tử dự án và giới thiệu sách năm 2021

- Thứ Ba, 23/11/2021, 16:57 - Chia sẻ
Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và truyền thông vừa phối hợp với Cục Báo chí, Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử đã tổ chức “Lễ ra mắt Cổng thông tin điện tử dự án và giới thiệu sách năm 2021” theo hình thức trực tuyến. Đây là hoạt động nằm trong Dự án “Phát triển báo chí Việt Nam 2020-2024” với sự đồng hành của Công ty cổ phần sữa Việt Nam (Vinamilk).
Lãnh đạo Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và truyền thông, Cục Báo chí, Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử thực hiện nghi thức ra mắt cổng thông tin Dự án Phát triển báo chí Việt Nam

Cổng thông tin Dự án Phát triển báo chí Việt Nam được xây dựng với mục tiêu trở thành một “thư viện mở”, cung cấp và chia sẻ cho đội ngũ những người làm báo những tài liệu, thông tin mới nhất về tình hình báo chí – truyền thông trong nước và quốc tế trong thời đại 4.0.

Ông Đinh Đức Thiện, Hiệu trưởng Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và truyền thông phát biểu

Ngoài ra, cổng thông tin còn được tích hợp nền tảng để triển khai các khóa đào tạo nghiệp vụ trực tuyến về báo chí trong khuôn khổ dự án “Phát triển báo chí Việt Nam – giai đoạn 2020-2024” nhằm cung cấp những kiến thức chuyên môn hữu ích, góp phần tích cực trong việc xây dựng nền báo chí Việt Nam phát triển và vươn tầm thế giới. Cổng thông tin có thể được truy cập trực tiếp thông qua website https://vpdp.canbotttt.edu.vn, hoặc từ ứng dụng di động có tên VPDP.

Ông Đặng Khắc Lợi, Phó Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông phát biểu

“Tuy năm nay gặp một số trở ngại do dịch Covid cùng thời gian giãn cách kéo dài nhưng tất cả cán bộ dự án đã cố gắng để hoàn thiện Cổng thông tin dự án, kết nối những những người làm báo với nhau và chia sẻ những kiến thức thực tiễn của báo chí thế giới để từ đó chắt lọc và vận dụng hiệu quả để nâng cao trình độ chuyên môn và đóng góp cho nền báo chí nước nhà”, ông Đinh Đức Thiện - Hiệu trưởng Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và truyền thông chia sẻ.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Trường Đào tạo và Quản lý cán bộ Thông tin & truyền thông cũng giới thiệu 2 cuốn sách là “Người làm báo: Trí tuệ nhân tạo và tương lai của Báo chí” và “Nhà báo liêm chính: Nghĩa vụ và trách nhiệm trong Kỷ nguyên số”. Đây là 2 cuốn sách được mua bản quyền trực tiếp và biên soạn công phu, bổ sung thêm tài liệu nghề nghiệp hữu ích, trực tiếp phục vụ cho công việc của các nhà quản lý, các nhà báo, phóng viên, biên tập viên - những người hàng ngày hàng giờ tham gia vào hoạt động báo chí. Mục đích là đáp ứng nhu cầu xã hội về một nền truyền thông tốt hơn nữa - hiện đại trong công nghệ - thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số và đảm bảo trung thực trong nội dung chuyển tải.

Có thể thấy rằng, báo chí đóng vai trò vô cùng quan trọng trong đời sống. Trong thời đại công nghiệp 4.0 hiện nay, những sự thay đổi trong cách thức đưa tin và tiếp nhận thông tin đang đặt ra nhiều thách thức, đòi hỏi những người làm báo phải liên tục cập nhật những xu hướng mới để tồn tại và phát triển. Hy vọng rằng Cổng thông tin điện tử và Ứng dụng trên điện thoại của Dự án cùng 2 cuốn sách mới được ra mắt sẽ là những tư liệu hữu ích và thiết thực cho quá trình tác nghiệp của những người làm báo.        

Chương trình đã tổ chức thành công với gần 3.000 lượt xem trên các nền tảng: Facebook; Youtube; Trang tin điện tử: https://canbotttt.edu.vn/; Cổng thông tin điện tử dự án: https://vpdp.canbotttt.edu.vn/.

Trước đó vào năm 2020, Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và truyền thông phối hợp cùng Cục Báo chí đã cùng tổ chức diễn đàn “Bảo vệ bản quyền các tác phẩm báo chí”, và các lớp tập huấn kỹ năng làm longform, sản xuất đồ họa thông tin cho báo điện tử, tập huấn “Truyền thông nguy cơ và kỹ năng viết báo”...

Các đại biểu tại Lễ giới thiệu sách

Cùng trong năm 2020, dự án đã giới thiệu 2 quyển sách "Cẩm nang báo chí trực tuyến" và "Tin tức kiến tạo" đã được phóng viên, những người làm báo đánh giá cao vì tính thực tiễn, trực tiếp phục vụ cho công việc của các nhà quản lý, nhà báo, phóng viên, biên tập viên để đáp ứng nhu cầu xã hội về một nền truyền thông tốt hơn nữa, hiện đại trong công nghệ, thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số và bảo đảm trung thực trong nội dung chuyển tải..

Dự án “Phát triển báo chí Việt Nam giai đoạn 2020 - 2024” là chương trình hành động nhằm thực hiện sáng kiến của Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng theo hình thức xã hội hóa với sự đồng hành của Vinamilk trong suốt 5 năm triển khai. Mục tiêu của dự án là hỗ trợ sự phát triển của báo chí cách mạng Việt nam, hòa nhập với sự phát triển của báo chí thế giới, góp phần thực hiện tốt vai trò trong việc xây dựng khát vọng về một Việt Nam hùng cường và vươn cao hơn nữa.

PV