Sản xuất oxy trên sao Hỏa

- Thứ Tư, 11/03/2015, 21:02 - Chia sẻ
Các nhà khoa học Viện Công nghệ Masachusetts, Mỹ đang phát triển công cụ Moxie, biến khí CO2 thành oxy trên sao Hỏa và đưa lên hành tinh đỏ trên xe tự hành mới của NASA.

Nguồn: ITN
Bầu khí quyển của Hỏa tinh có 96% CO2, khí oxy chưa đầy 0,2%. Nhóm nghiên cứu hy vọng sẽ chuyển hóa được CO2 thành oxy nguyên chất 99,6%. Để làm như vậy, cần hút CO2 từ môi trường xung quanh rồi cô lập các phân tử oxy, sau đó kết hợp chúng lại để tạo ra oxy. Công nghệ mới giúp sản xuất khí thở trong du hành vũ trụ tương lai, tiết kiệm nhiên liệu trong hành trình từ sao Hỏa về trái đất.