Sáng 4.9, Hà Nội ghi nhận thêm 6 ca mắc Covid-19 trong khu cách ly

- Thứ Bảy, 04/09/2021, 07:27 - Chia sẻ
Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, từ 18 giờ ngày 3.9 đến 6 giờ ngày 4.9, trên địa bàn thành phố ghi nhận 6 bệnh nhân đã được cách ly.

Cụ thể, 6 ca bệnh được phân bố theo quận/huyện: Thanh Xuân (2), Hà Đông (2), Đống Đa (1), Hai Bà Trưng (1); thuộc chùm F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng. Gồm:

Bệnh nhân L.S, nam, sinh năm 2015 ở Minh Khai, Hai Bà Trưng, đã chuyển cách ly tập trung từ ngày 29.8. Ngày 3.9 xuất hiện triệu chứng.

Bệnh nhân Đ.T.L, nữ, sinh năm 1981 ở Yên Nghĩa, Hà Đông, sống trong khu vực phong tỏa, là (con) của BN Đ.T.T và Đ.T.X. Ngày 2.9 được chuyển cách ly tập trung. Ngày 3.9 xuất hiện triệu chứng.

Bệnh nhân N.T.H, nữ, sinh năm 1986 ở Phú Lãm, Hà Đông, là F1 của BN N.T.T.H (làm cùng phân xưởng).

Bệnh nhân L.T.T, nữ, sinh năm 1949 ở Văn Miếu, Đống Đa, là F1(sống cùng nhà) của BN N.T.T.

Bệnh nhân T.N.H, nữ, sinh năm 2001 ở Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, là F1 (hàng xóm) của BN B.T.N và là con BN H.T.K. Ngày 2/9 được chuyển cách ly tại khu cách ly tại Trường đại học FPT.

Bệnh nhân V.N.Đ.M, nam, sinh năm 2007 ở Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, sống trong khu vực phong tỏa. Ngày 1.9 được chuyển cách ly.

Cộng dồn số ca mắc tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư (từ ngày 27.4.2021): 3.430 ca, trong đó, ngoài cộng đồng 1.559 ca, trong khu cách ly 1.871 ca.

Theo TTXVN