Hà Nội

Sẽ có đường dây "nóng" để người dân trực tiếp phản ánh những vấn đề dân sinh

- Chủ Nhật, 22/11/2020, 06:06 - Chia sẻ

Ngày 21.11, Tổ đại biểu HĐND thành phố (đơn vị bầu cử số 20) đã TXCT huyện Gia Lâm trước Kỳ họp thứ 18, HĐND thành phố Khóa XV.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri phản ánh tình trạng một số thôn trên địa bàn xã Cổ Bi đang thiếu khu vui chơi cho các cháu thiếu nhi; một số tuyến đường nhánh của các thôn sau nhiều lần cải tạo đường chính đã xuống cấp, thường xuyên bị ngập lụt khi trời mưa; hệ thống đèn chiếu sáng ở một số nơi bị thiếu, hỏng hóc, dù người dân đã kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được khắc phục; đường vào trung tâm xã Cổ Bi có rất nhiều phương tiện đi lại gây bụi bẩn khiến nhân viên vệ sinh phải làm việc vất vả, người dân hai bên đường cũng thường xuyên phải gánh chịu…

Toàn cảnh buổi tiếp xúc
Toàn cảnh buổi tiếp xúc

Cử tri kiến nghị thành phố quan tâm hỗ trợ cải tạo, nâng cấp các tuyến đường nhánh, đường liên thôn để người dân đi lại bảo đảm an toàn; sớm phê duyệt Đồ án quy hoạch xã Bát Tràng để người dân địa phương sớm ổn định cuộc sống; đẩy nhanh tiến độ các bản án chậm thi hành. Có ý kiến đề nghị cần quy định các xe đi thu rác thải sinh hoạt phải đúng thời gian quy định để bảo đảm thu hết rác của người dân, tránh tình trạng quá sớm hoặc quá muộn; có ý kiến chỉ đạo Nhà máy nước Sông Đuống sớm hoàn trả tuyến đường số 12 cho xã Phù Đổng và hoàn thành việc cấp nước sạch cho người dân; hỗ trợ cho các hợp tác xã các công trình phục vụ tưới tiêu để phát triển sản xuất nông nghiệp và khai thác các khu đất khác trên địa bàn. Đồng thời, có chính sách bảo trợ cho những người neo đơn để giúp họ bớt khó khăn trong cuộc sống…

Đại diện Tổ đại biểu HĐND thành phố, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm Lê Anh Quân đã tiếp thu và giải đáp nhiều kiến nghị của cử tri. Trong đó, khẳng định thời gian tới, 100% các xã, thị trấn trên địa bàn sẽ có nhà văn hóa, trung tâm văn hóa phục vụ nhu cầu hội họp, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao của Nhân dân; sẽ vận động Nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, cùng chung sức thực hiện trên cơ sở chủ trương hỗ trợ một số hạng mục công trình của huyện. Bên cạnh đó, huyện sẽ có đường dây "nóng" để người dân trực tiếp phản ánh những vấn đề dân sinh; sẽ có quy chế về bảo đảm vệ sinh môi trường trên địa bàn nhưng cũng đề nghị người dân chung tay giám sát, phản ánh việc thực hiện trên thực tế để có biện pháp xử lý những tồn tại; làm việc với các địa phương lân cận để giải quyết những phức tạp về giao thông trên địa bàn; nghiên cứu đưa các sản phẩm OCOP của Gia Lâm đến gần với người tiêu dùng…

HUYỀN LOAN