Sinh viên Đại học Y Hà Nội trở về Thủ đô

- Thứ Sáu, 08/10/2021, 14:51 - Chia sẻ
Hơn 130 sinh viên Đại học Y Hà Nội đã trở về Thủ đô chiều 7.10, sau khi hoàn thành nhiệm vụ chống dịch được giao tại các tỉnh thành phía Nam và tình hình dịch bệnh đang dần được kiểm soát.
Các sinh viên Đại học Y Hà Nội hạ cánh xuống sân bay Nội Bài
Các sinh viên Đại học Y Hà Nội hạ cánh xuống sân bay Nội Bài

Trước đó, các em đã tạm gác lại việc học tập, thi cử để vào miền Nam chống dịch theo lời kêu gọi của Bộ Y tế. Tại TP. Hồ Chí Minh, sinh viên Đại học Y Hà Nội thực hiện các nhiệm vụ như lấy mẫu xét nghiệm, hỗ trợ chăm sóc, điều dưỡng bệnh nhân Covid-19.

Nhiều đoàn sinh viên, giảng viên và y bác sĩ Đại học Y Hà Nội đã vào TP. Hồ Chí Minh trong thời gian qua. Hiện tại, vẫn còn hàng trăm sinh viên, y bác sĩ Đại học Y Hà Nội vẫn đang ở lại TP. Hồ Chí Minh và Bình Dương để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chống dịch.

Giáo viên, cán bộ Đại học Y Hà Nội chào đón các em sinh viên trở về tại cửa nhà ga
Giáo viên, cán bộ Đại học Y Hà Nội chào đón các em sinh viên trở về tại cửa nhà ga

Các sinh viên tham gia chống dịch đều đang ở độ tuổi hai mươi, trong đó có những thành viên đã từng tham gia chống dịch tại các địa phương như Bắc Giang, Bắc Ninh... Không chỉ vận chuyển bằng đường hàng không, Vietnam Airlines bố trí riêng một đội xe để hỗ trợ các y bác sĩ tương lai di chuyển đường bộ sau khi hạ cánh tại Nội Bài.

Bên cạnh sinh viên và y bác sĩ của Đại học Y Hà Nội, Vietnam Airlines cũng vận chuyển hàng trăm y bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai, Sở y tế Thái Bình, Bệnh viện Da liễu Trung ương…từ TP. Hồ Chí Minh về Hà Nội trên các chuyến bay chiều qua.

Ảnh 3 - Vietnam Airlines bố trí riêng một đội xe để hỗ trợ các y bác sĩ tương lai di chuyển đường bộ sau khi hạ cánh tại Nội Bài.
 Vietnam Airlines bố trí riêng một đội xe để hỗ trợ các y bác sĩ tương lai di chuyển đường bộ sau khi hạ cánh tại Nội Bài

Hiện Vietnam Airlines là một trong những lực lượng chủ lực chuyên chở y bác sĩ và vật tư y tế giữa các tỉnh thành trên cả nước. Kể từ khi đại dịch bùng phát, hãng hàng không Quốc gia đã hỗ trợ vận chuyển hơn 12.000 lượt y bác sĩ, cán bộ y tế cùng hàng trăm tấn trang thiết bị y tế, vaccine đi chống dịch.

Bảo Ngân