Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Long An Khóa X

Sớm đưa các nghị quyết vào cuộc sống

- Thứ Tư, 18/08/2021, 05:13 - Chia sẻ
Tại Kỳ họp thứ 2 được tổ chức trực tuyến diễn ra hôm qua, ngày 17.8, HĐND tỉnh Long An Khóa X đã xem xét, ban hành nhiều nghị quyết quan trọng và đề ra các giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Thể hiện quyết tâm chiến thắng dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe, tính mạng Nhân dân và sớm đưa các nghị quyết quan trọng vào cuộc sống.

“Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo”

Theo báo cáo của UBND tỉnh trình tại kỳ họp, trong 6 tháng đầu năm 2021, với nỗ lực vượt khó, GRDP của tỉnh đạt 6,06%. Thời điểm hiện tại, thu ngân sách của tỉnh trên 12.500 tỷ đồng, đạt 80% dự toán HĐND tỉnh giao; giá trị khối lượng và giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 51% kế hoạch; có 103/161 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 64% số xã; công tác thu hút đầu tư tiếp tục được quan tâm, nổi bật là Dự án Nhà máy điện khí LNG Long An I và II với vốn đăng ký hơn 3 tỷ USD. Đặc biệt, các chính sách an sinh xã hội, gói hỗ trợ cho công nhân lao động, người dân bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 được thực hiện kịp thời; việc huy động nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch được tăng cường, với gần 1.000 tỷ đồng.

Hiện tại, số ca nhiễm Covid-19 trên địa bàn tỉnh đã vượt 15.000. Nhận định công tác phòng, chống dịch vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh và các ngành, các cấp phải đẩy nhanh việc tiêm vaccine; tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và các biện pháp cao hơn, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng “chặt ngoài, lỏng trong”; chú trọng phân tầng điều trị phù hợp, hạn chế thấp nhất tỷ lệ tử vong; thần tốc xét nghiệm, truy vết, bốc tách F0 ra khỏi cộng đồng, phấn đấu kiểm soát được dịch bệnh Covid-19 trước ngày 1.9.2021 theo Nghị quyết của Chính phủ.

Song song với đó, không để bị đứt gãy chuỗi sản xuất, thu hoạch, chế biến, lưu thông, tiêu thụ các mặt hàng nông sản; tích cực hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi, ổn định và phát triển sản xuất trong điều kiện phù hợp; đẩy mạnh vận động nguồn lực kịp thời chăm lo đời sống người dân có hoàn cảnh khó khăn trong dịch bệnh.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Được khẳng định: Cuộc chiến chống đại dịch là thước đo tinh thần “Lửa thử vàng, gian nan thử sức” và kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đặc biệt là đội ngũ y, bác sĩ, lực lượng vũ trang, tình nguyện viên trên tuyến đầu tiếp tục phát huy kết quả đạt được, giữ vững ý chí, tinh thần đoàn kết,chớ thấy sóng cả, mà ngã tay chèo”, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nỗ lực, phấn đấu nhiều hơn nữa, quyết tâm chiến thắng dịch bệnh để bảo vệ sức khỏe, tính mạng Nhân dân, sớm mang lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc và sự tiếp tục phát triển trên quê hương Long An thân yêu.

Quang cảnh Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Long An Khóa X

Quyết định mức chi cho hoạt động phòng, chống dịch

Trên cơ sở bàn thảo, HĐND tỉnh Long An đã thống nhất rất cao thông qua 50 nghị quyết quan trọng về tài chính - ngân sách; giao kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022, cho chủ trương đầu tư nhiều công trình, dự án giao thông, y tế, trường học; quyết định việc quy hoạch các công trình giao thông trọng điểm, kết nối; thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích và cập nhật quy hoạch sử dụng đất, tạo quỹ đất sạch, điều chỉnh bảng giá các loại đất; quyết định chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; quyết định mức thu học phí, chính sách trợ giúp xã hội, việc đào tạo nguồn nhân lực ngành y tế.

Đặc biệt, HĐND tỉnh đã quyết định mức chi cho các hoạt động liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 và tạo cơ chế, tăng tính chủ động, kịp thời cho UBND tỉnh thực hiện các biện pháp khẩn cấp phòng, chống dịch bệnh. HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh khẩn trương có kế hoạch cụ thể hóa, sớm đưa các quyết sách quan trọng trên vào cuộc sống, phát huy hiệu quả.

Điểm nổi bật trong hoạt động của HĐND tỉnh thời gian tới, theo Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Được là tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã thông qua Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và Quy chế làm việc của HĐND tỉnh Khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đây là bước đột phá quan trọng, làm cơ sở, động lực để tiếp tục nâng chất, nâng tầm hoạt động của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.

Tại kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh Long An đã vận động đại biểu HĐND tỉnh tham gia đóng góp nguồn lực mua 3.000 bộ đồ bảo hộ y tế, trị giá 240 triệu đồng tặng lực lượng tuyến đầu chống dịch tại các địa phương “vùng đỏ” của tỉnh gồm huyện Đức Hòa, Cần Giuộc, Cần Đước, Bến Lức và thành phố Tân An.

Bài và ảnh: CÔNG THÀNH