Startup kite 2021 - Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thời đại 4.0

- Thứ Sáu, 18/06/2021, 19:56 - Chia sẻ
Đây là chủ đề của Cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp” năm 2021 - Startup Kite vừa được Tổng cục giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp với Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc – UNFPA phát động tại Hà Nội ngày 18.6.2021. Mục tiêu của cuộc thi là hướng tới các ý tưởng, dự án có hàm lượng ứng dụng khoa học công nghệ cao, nhất là công nghệ số trong mọi lĩnh vực nhằm hỗ trợ người cao tuổi, người khuyết tật trong bối cảnh Covid-19 và trạng thái bình thường mới.
Startup kite 2021 chính thức bắt đầu

Ảnh: Đức Kiên 

Dự Lễ phát động có Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Lê Tấn Dũng; Trưởng đại diện UNFPA tại Việt Nam Naomi Kitahara; Phó Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Daisuke Okabe; Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp Trương Anh Dũng và gần 500 đại biểu đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố, các trường cao đẳng, trung cấp và học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp trong toàn quốc tham dự bằng hình thức trực tuyến.

Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Lê Tấn Dũng phát động Cuộc thi

 Ảnh: Đức Kiên 

Hội doanh nhân trẻ Việt Nam và Câu lạc bộ doanh nhân Sao Đỏ sẽ đồng hành Startup Kite trong suốt quá trình diễn ra cuộc thi, tham gia ban giám khảo, cố vấn cho các thí sinh, các đội thí sinh tham gia cuộc thi.

Ra mắt Ban giám khảo Cuộc thi

Ảnh: Đức Kiên 

Startup Kite là sân chơi bổ ích, được tổ chức hằng năm, nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, kích thích khả năng sáng tạo, tư duy năng động, truyền nguồn cảm hứng kinh doanh và trang bị kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên. Cuộc thi có 5 nhóm tiêu chí: Tính mới, sáng tạo; Tính khả thi và cạnh tranh; Tính chuyên môn, ứng dụng khoa học công nghệ và kỹ thuật, đặc biệt trong bối cảnh Covid - 19; thể thức trình bày, hình thức thuyết trình và phản biện; tính hiệu quả kinh tế - xã hội và ứng dụng thực tế.

 Phó Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Okabe phát biểu

 Ảnh: Đức Kiên 

Các thí sinh tham dự phải qua 3 vòng thi: Vòng sơ tuyển, bán kết và chung kết. Vòng sơ tuyển thi viết lập ý tượng, dự án tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên toàn quốc từ tháng 5 đến hết ngày 31.8.2021 với hình thức online hoặc offline. Vòng bán kết thi thuyết trình và phản biện từ tháng 9 - tháng 10.2021 tại Hà Nội, có thể đăng ký hình thực thi online hoặc offline để chọn ra các ý tưởng, dự án khởi nghiệp xuất sắc vào vòng chung kết. Vòng chung kết thi kêu gọi vốn đầu tư ảo (thuyết trình và thương thuyết với các nhà đầu tư) và xử lý tình huống vào tháng 11 năm 2021 với hình thức offline. Đặc biệt, các thí sinh/đội thí sinh được vào vòng chung kết sẽ được tổ chức tập huấn, bồi dưỡng các kiến thức, kỹ năng cơ bản về khởi nghiệp và hướng dẫn hoàn thiện ý tưởng/dự án để thi chung kết.

Trưởng đại diện UNFPA Naomi Kitahara phát biểu

Ảnh: Đức Kiên 

Cơ cấu giải thưởng gồm: 01 giải nhất, tối đa 02 giải nhì, tối đa 03 giải ba. Mỗi giải nhất, nhì, ba được tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội kèm tiền thưởng, cúp khởi nghiệp và nhận hỗ trợ triển khai dự án từ các nhà đầu tư. Lễ trao giải Startup Kite 2021 sẽ được tổ chức trong khuôn khổ Ngày hội khởi nghiệp quốc gia học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp vào tháng 11 năm 2021 tại miền Trung.

Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp Trương Anh Dũng trao Giấy chứng nhận cho các doanh nghiệp đồng hành cùng cuộc thi

Ảnh: Đức Kiên 

* Trước đó, năm 2020 Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã tổ chức thành công cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp – Startup Kite. Lễ trao giải được tổ chức trong khuôn khổ của Ngày hội khởi nghiệp quốc gia học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp năm 2020 tại TP Hồ Chí Minh với sự tham dự của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Lê Tấn Dũng, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong, Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp Trương Anh Dũng cùng đại diện các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và hơn 2.000 học sinh, sinh viên.

Hiệu trưởng trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội Đồng Văn Ngọc – đơn vị đăng cai Lễ phát động Cuộc thi phát biểu

 Ảnh: Đức Kiên 

Startup Kite 2020 với hơn 1.000 ý tưởng, dự án đăng ký tham gia, Ban tổ chức đã chọn 38 dự án vào chung kết và trao 01 giải nhất cho ý tưởng Máy đo thân nhiệt và rửa tay tự động của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng tp. Hồ Chí Minh, 02 giải nhì và 02 giải ba, một số dự án đã được các nhà đầu tư, doanh nhân tiếp tục đầu tư phát triển các ý tưởng thành dự án lớn hơn, mang lại giá trị trong tương lai.

Toàn cảnh Lễ phát động

 Ảnh: Đức Kiên 

Thông tin chi tiết về Thể lệ Cuộc thi được đăng tải trên website: http://gdnn.gov.vn/ mục tài nguyên, Vụ Công tác học sinh, sinh viên.

Bình Nhi