Chương trình hành động tăng cường phòng chống dịch Covid-19 của Thành ủy Bảo Lộc, Lâm Đồng

Sức khỏe, tính mạng của người dân là trên hết

- Thứ Hai, 09/08/2021, 06:26 - Chia sẻ
Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể các cấp thành phố tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, hưởng ứng Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả các nghị quyết, quyết định, chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh trong tình hình mới với phương châm “phòng là chính, chống dịch như chống giặc, không hoang mang, không chủ quan”. Tập trung công sức, thời gian, ưu tiên nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch nhằm đạt hiệu quả cao nhất mục tiêu bảo vệ sức khỏe và tính mạng Nhân dân lên trên hết, trước hết; tiếp tục duy trì các ngành sản xuất, kinh doanh và hoạt động bình thường trên các lĩnh vực.

Đó là những nội dung được nhấn mạnh trong Chương trình hành động của Thành ủy Bảo Lộc thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 2.8.2021 của Ban Thường vụ tỉnh ủy Lâm Đồng về tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng tiếp nhận hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid - 19

Quyết tâm thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Triệu

Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư và Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng, trong tổ chức triển khai thực hiện Chương trình hành động, Thành ủy Bảo Lộc nhấn mạnh: Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể các cấp tiếp tục tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua toàn dân đoàn kết, cùng chung tay, chung sức, đồng lòng, thống nhất trong phòng, chống dịch Covid-19; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân tiếp tục đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm, khắc phục mọi khó khăn, thách thức để ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh, sớm đưa toàn tỉnh và cả nước nói chung trở lại trạng thái ổn định để phát triển kinh tế - xã hội. Phát động phong trào thi đua tăng gia lao động, sản xuất, kinh doanh... để duy trì cuộc sống lâu dài, đồng thời sẵn sàng cung cấp cho địa phương khác khi cần thiết.

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Bảo Lộc Nguyễn Văn Triệu

Theo Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Bảo Lộc Nguyễn Văn Triệu, thời gian qua, cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể các cấp thành phố Bảo Lộc đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lâm Đồng và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về phòng, chống dịch Covid-19 của các bộ, ngành liên quan. Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành nhiều kết luận, văn bản chỉ đạo, đặc biệt là Nghị quyết số 06-NQ/THU ngày 8.7.2021 về đưa ra chỉ tiêu để quyết tâm thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố.

Các cơ quan, đơn vị chuyên môn đã thường xuyên cập nhật tình hình, diễn biến dịch bệnh, bám sát và tổ chức thực hiện tốt các chỉ đạo, hướng dẫn về công tác phòng, chống dịch bệnh nhằm đạt kết quả tốt nhất. Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, vận động Nhân dân đoàn kết, chung tay, chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo thông điệp 5K của Bộ Y tế. Các ngành chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về nhân lực, vật lực, huy động tối đa phương tiện, trang thiết bị sẵn sàng phòng chống dịch bệnh. Phát huy vai trò của Mặt trận và các đoàn thể trong tuyên truyền, vận động Nhân dân, theo dõi, giám sát, nhắc nhở thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh…

Từ những nỗ lực đó, đến nay, ngoài một số ca dương tính với SARS-CoV-2 đã được phát hiện, cách ly, điều trị kịp thời, trên địa bàn thành phố Bảo Lộc không để xảy ra ca bệnh phát sinh trong cộng đồng, tình hình sản xuất của các ngành kinh tế, đời sống của Nhân dân cơ bản được ổn định.

Xử lý nghiêm minh, khen thưởng kịp thời

Mặc dù đã đạt được những kết quả rất tích cực nhưng trước tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục có những diễn biến hết sức phức tạp, quán triệt các quan điểm, nội dung chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng tại Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 2.8.2021 về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, Thành ủy Bảo Lộc đã xây dựng Chương trình hành động thực hiện.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Triệu nhấn mạnh: Với quyết tâm: “Thông suốt chủ trương, tư tưởng vững vàng, hành động quyết liệt”, Thành ủy Bảo Lộc yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể các cấp tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, hưởng ứng Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả các nghị quyết, quyết định, chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh trong tình hình mới với phương châm “phòng là chính, chống dịch như chống giặc, không hoang mang, không chủ quan”.

Quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 2.8.2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, bảo đảm thực hiện “mục tiêu kép”. Tập trung công sức, thời gian, ưu tiên nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch nhằm đạt hiệu quả cao nhất mục tiêu bảo vệ sức khỏe và tính mạng Nhân dân lên trên hết, trước hết; tiếp tục duy trì các ngành sản xuất, kinh doanh và hoạt động bình thường trên các lĩnh vực, từ đó hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và những năm tiếp theo.

Cùng với đó, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, cung cấp những thông tin cần thiết để Nhân dân hiểu rõ về diễn biến, tình hình và mức độ nguy hiểm của dịch bệnh Covid-19; bình tĩnh, tin tưởng và yên tâm về công tác lãnh đạo, chỉ đạo ứng phó dịch bệnh của Đảng, Nhà nước; chủ động tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh... nỗ lực, đoàn kết, đồng lòng, thống nhất, cùng chung tay, chung sức thực hiện công tác phòng, chống dịch…

Thành ủy yêu cầu, UBND, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh thành phố chủ động chuẩn bị bổ sung kịp thời các phương án, kịch bản ứng phó mọi tình huống, không chủ quan, lơ là. Phát huy cao độ tinh thần tự lực, tự cường, “4 tại chỗ”, tuyệt đối không trông chờ, ỷ lại, phải luôn có tư tưởng tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong phạm vi, địa bàn, đối tượng quản lý… “Cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo, tổ chức các biện pháp phòng, chống dịch; xử lý nghiêm đối với những cán bộ, lãnh đạo chủ chốt thực hiện không nghiêm trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời, kịp thời biểu dương, khen thưởng, động viên những tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có thành tích xuất sắc và có nhiều đóng góp, ủng hộ quan trọng cho công tác phòng, chống dịch bệnh” - Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Triệu nhấn mạnh.

PHƯƠNG NGUYÊN