Bệnh viện Bạch Mai: Truyền 10 lít máu cứu sống cô gái trẻ bị vỡ tim

- Thứ Năm, 28/03/2024, 13:20 - Chia sẻ

Nữ bệnh nhân P.L.Q.L (21 tuổi) bị tai nạn giao thông được đưa vào cấp cứu tại Trung tâm Cấp cứu A9 - Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng đa chấn thương, ngừng tuần hoàn ngoại viện, sốc mất máu nghiêm trọng. 

Vừa qua, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận, trường hợp nữ bệnh nhân P.L.Q.L (21 tuổi, Hà Nội) cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương, ngừng tuần hoàn ngoại viện, sốc mất máu nghiêm trọng. Nguyên nhân do va chạm tai nạn giao thông khi người bệnh đang trên đường trở về nhà sau giờ dạy gia sư.

Tại Trung tâm Cấp cứu A9 - Bệnh viện Bạch Mai, bệnh nhân được nhanh chóng cấp cứu ngừng tuần hoàn, ngừng tim và chẩn đoán sơ bộ ban đầu với sốc đa chấn thương nặng: chấn thương ngực kín, vỡ tâm thất phải, tràn máu tràn khí màng phổi 2 bên, chấn thương sọ não.

Sau giai đoạn cấp cứu ngừng tuần hoàn và tiếp máu tối cấp, bệnh nhân được đẩy thẳng lên phòng mổ. Khi được chuyển vào phòng mổ, ekip phẫu thuật phát hiện bệnh nhân bị vỡ tim, tổn thương nhĩ phải, có khoảng 1,5 kg máu cục. Trong và sau mổ, bệnh nhân được truyền đến 10 lít máu.

Sau 21 ngày điều trị tích cực, bệnh nhân đã bình phục hoàn toàn và được xuất viện.

Phát biểu chúc mừng bệnh nhân ra viện, PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai hết sức xúc động chia sẻ, niềm vui của người đứng đầu bệnh viện cũng là niềm hạnh phúc của bệnh nhân, gia đình và các y bác sĩ đã tham gia cứu chữa cho bệnh nhân và còn là sự phấn khởi của toàn bệnh viện.

Với tư duy và góc nhìn khoa học, PGS.TS Đào Xuân Cơ đã nhấn mạnh điểm mấu chốt của thành công trong trường hợp đặc biệt này là sự kết hợp tác chiến kịp thời đa chuyên khoa của đội ngũ đa chuyên khoa từ cấp cứu nội - ngoại khoa, phẫu thuật lồng ngực, mạch máu, tim mạch, gây mê hồi sức, chẩn đoán hình ảnh, huyết học sẵn sàng đáp ứng các trường hợp cấp thiết. Đây cũng là thế mạnh của Bệnh viện Bạch Mai - Bệnh viện đa khoa hoàn chỉnh và đặc biệt lớn nhất cả nước.

Từ 10 năm nay, Bệnh viện Bạch Mai đã chú trọng phát triển hài hòa đồng bộ và cân đối giữa Nội khoa và Ngoại khoa, đến nay bệnh viện đã có 12 chuyên khoa sâu thuộc lĩnh vực ngoại khoa, có những phòng mổ trang thiết bị hiện đại, nhân lực chất lượng cao, trong đó có phẫu thuật tim mạch, phẫu thuật lồng ngực và mạch máu đã tham gia cứu chữa nữ bệnh nhân P.L.Q.L.

Bên cạnh đó, PGS.TS Đào Xuân Cơ cũng quan tâm tới việc cấp cứu ngoại viện đúng cách và kịp thời.

Trong trường hợp bệnh nhân P.L.Q.L, khi xảy ra tai nạn thương tâm đã được nhân dân quan tâm gọi cấp cứu 115, đưa vào cơ sở y tế gần nhất tại Thường Tín, sơ cứu ban đầu đã làm đúng cách, đặt nội khí quản, khi vào đến Bệnh viện Bạch Mai đã được Trung tâm Cấp cứu A9 cấp cứu ngừng tuần hoàn, tiếp máu tối cấp và sau đó  nhanh chóng được phẫu thuật với ekip thiện chiến.

Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai thông tin, trong thời gian tới, bệnh viện sẽ phối hợp với Hội Hồi sức cấp cứu và Chống độc Việt Nam đào tạo nguồn lực cấp cứu ngoại viện cho đội ngũ y tế các tuyến địa phương.

Đồng thời, tổ chức hướng dẫn quần chúng nhân dân biết cách sơ cứu cần thiết, để góp phần giảm thiểu những rủi ro vì tai nạn, hoặc các bệnh như tim mạch, huyết áp cao, đột quỵ, các chấn thương. Đây cũng là một trong những mũi nhọn cần triển khai để phát triển hoàn chỉnh hệ thống y tế nước nhà.

Xuân Qúy
#