Bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Tận tâm, tận lực phát huy vai trò đại biểu của nhân dân

- Thứ Sáu, 14/05/2021, 10:26 - Chia sẻ
Những ngày qua, các ứng viên đại biểu Quốc hội Khóa XV bắt đầu tiếp xúc cử tri vận động bầu cử. Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm; Thiếu tướng, Phó Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng Hoàng Hữu Chiến; Thiếu tướng, Phó Tư lệnh Quân khu 7 Đặng Văn Lẫm; Đại tá, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình Nguyễn Tiến Nam đã báo cáo chương trình hành động ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV trước cử tri.

Bảo đảm an ninh, trật tự

Tiếp xúc với cử tri tỉnh Hưng Yên, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cam kết sẽ nỗ lực phấn đấu, góp sức cùng tập thể Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động theo hướng ngày càng dân chủ, hiệu quả thực chất hơn.

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an báo cáo chương trình hành động ứng cử ĐBQH khóa XV
Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm báo cáo chương trình hành động 

Bộ trưởng Bộ Công an hứa sẽ tiếp tục tích cực tham mưu, đề xuất với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, nhằm thể chế hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Hiến pháp năm 2013... Đồng thời, sẽ chủ động nghiên cứu, tham gia góp ý kiến để Quốc hội quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, nhất là những chính sách về xây dựng nền quốc phòng, an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và những quyết định đường lối phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, bảo đảm các quyết định đó phù hợp với tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri cả nước.

Đại tướng Tô Lâm cũng khẳng định, sẽ tiếp tục tham mưu và tổ chức thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công an mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, trọng tâm là 3 chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước về bảo đảm an ninh trật tự; quản lý Nhà nước về an ninh trật tự và trực tiếp đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm và vi phạm pháp luật. Với tư cách là đại biểu Quốc hội của tỉnh Hưng Yên, Đại tướng Tô Lâm sẽ thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe ý kiến, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng và đưa tiếng nói của cử tri đến Quốc hội, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.

Tiếp xúc với cử tri tỉnh Quảng Bình, Đại tá, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình Nguyễn Tiến Nam cam kết, nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội Khóa XV sẽ tận tâm, tận lực, phát huy khả năng, sở trường, kinh nghiệm công tác để làm thật tốt vai trò đại biểu của nhân dân. Trước cử tri, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình cũng hứa sẽ triển khai có hiệu quả các giải pháp về bảo đảm an ninh trật tự, trọng tâm là giải quyết các vấn đề mà cử tri quan tâm hiện nay như phòng, chống tội phạm, kéo giảm tai nạn giao thông và bài trừ tệ nạn xã hội.

Đại tá Nguyễn Tiến Nam, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình quan tâm đến việc đấu tranh với mọi biểu hiện quan liêu, tham nhũng, gây phiền hà cho người dân
Đại tá, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình Nguyễn Tiến Nam

Đại tá Nguyễn Tiến Nam cũng bày tỏ mong muốn góp phần thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, cải cách tư pháp trong lực lượng Công an, với mục tiêu cao nhất là tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp, người dân làm ăn, sinh sống; phát huy và bảo vệ quyền làm chủ của Nhân dân. Ngoài ra, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình cam kết theo dõi và phối hợp giải quyết kịp thời, thỏa đáng đơn khiếu nại, tố cáo; tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố trên địa bàn. Cùng với đó là sự quan tâm đến việc đấu tranh với mọi biểu hiện quan liêu, tham nhũng, gây phiền hà cho người dân; đặc biệt là sẽ chỉ đạo tăng cường kiểm tra, quản lý, giáo dục để xây dựng hình ảnh đẹp về người cán bộ chiến sỹ công an tỉnh Quảng Bình vì nước quên thân, vì dân phục vụ, xứng đáng với niềm tin, sự ủng hộ của nhân dân.

Củng cố hệ thống chính trị khu vực biên giới

Là ứng viên Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV tại Quận 6 và huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh, Thiếu tướng, Phó Tư lệnh Quân khu 7 Đặng Văn Lẫm đưa ra chương trình hành động tập trung vào việc tham mưu, kiến nghị với các cơ quan chức năng kịp thời giải quyết những khó khăn, bức xúc của nhân dân; góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân TP Hồ Chí Minh.

Thiếu tướng Đặng Văn Lẫm, Phó Tư lệnh Quân khu 7 muốn góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước
Thiếu tướng, Phó Tư lệnh Quân khu 7 Đặng Văn Lẫm khẳng định giữ gìn và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu

Ông cam kết, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội sẽ cùng tập thể Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu tập trung xây dựng Lực lượng vũ trang Quân khu 7 vững mạnh toàn diện; không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Thiếu tướng Đặng Văn Lẫm mong muốn góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội mà Đại hội Đảng bộ TP Hồ Chí Minh đã đề ra, xây dựng thành phố “văn minh, hiện đại, nghĩa tình”, giữ vững vị trí đầu tàu kinh tế và là trung tâm văn hóa, xã hội của cả nước... Thiếu tướng khẳng định sẽ không ngừng tu dưỡng phẩm chất đạo đức, nâng cao năng lực, trách nhiệm công tác, giữ gìn và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu.

Báo cáo với cử tri An Giang Về chương trình hành động ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV, Thiếu tướng, Phó Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng Hoàng Hữu Chiến cam kết nếu được các cử tri tín nhiệm bầu vào đại biểu Quốc hội Khóa XV sẽ thường xuyên học tập, nâng cao trình độ mọi mặt, hoàn thành tốt trách nhiệm của người đại biểu đại diện cho nhân dân. Theo đó, Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến sẽ thường xuyên tiếp thu, lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, của cử tri để phản ánh đầy đủ, trung thực tới Quốc hội, thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa cử tri với Quốc hội.

Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến, Phó Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng mong muốn góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bà con nhân dân, đặc biệt là ở địa bàn biên giới
Thiếu tướng, Phó Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng Hoàng Hữu Chiến mong muốn xây dựng nền Biên phòng toàn dân vững mạnh

Cụ thể, Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến sẽ kiến nghị với Quốc hội giải quyết những chủ trương lớn về phát triển kinh tế, xã hội đi đôi giải quyết các vấn đề về an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bà con nhân dân, đặc biệt là ở địa bàn biên giới. Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến cũng khẳng định, sẽ tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Quân đội nói chung và Bộ đội Biên phòng nói riêng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức. Đặc biệt, Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến nhấn mạnh đến việc tham mưu, tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở khu vực biên giới, tham gia thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội, xây dựng nền Biên phòng toàn dân vững mạnh.

Hoàng Yến