TP. Uông Bí, Quảng Ninh

Tăng ni, phật tử chùa Ba Vàng hiến hơn 150 đơn vị máu cứu người

- Thứ Hai, 06/12/2021, 14:58 - Chia sẻ

Hội Chữ thập đỏ TP. Uông Bí, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển (Quảng Ninh) vừa phối hợp với chùa Ba Vàng tổ chức Chương trình “Hiến máu - Tăng ni, phật tử chùa Ba Vàng chung tay vượt qua đại dịch”. Sự kiện ý nghĩa này cũng diễn ra đúng dịp kỷ niệm 713 năm ngày Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn.

Tăng ni, Phật tử  chùa Ba Vàng tham gia hiến máu cứu người
Tăng ni, phật tử chùa Ba Vàng tham gia hiến máu cứu người

Hai năm nay, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động hiến máu tình nguyện. Lượng máu tiếp nhận để cấp cứu, điều trị cho người bệnh nhất là các bệnh nhân Covid-19 bị giảm sút gây nên tình trạng khan hiếm máu. Nhiều bệnh viện thiếu máu, người bệnh phải hoãn điều trị hoặc mỏi mòn chờ nguồn máu... Do đó, hiến máu cứu người là một hành động hết sức ý nghĩa, cần được duy trì thường xuyên với sự chung tay, góp sức của cả cộng đồng.

Hiến máu cứu người cũng là một nghĩa cử cao đẹp thể hiện truyền thống tương thân tương ái, thương người như thể thương thân của dân tộc Việt Nam. Việc làm cao đẹp này được hòa quyện trong tinh thần từ bi cứu khổ của đạo Phật.

Trên thế giới, ngày 14.6 hàng năm được lấy làm ngày Ngày Quốc tế người hiến máu với thông điệp: “Giữ nhịp đập trái tim”. Tại Việt Nam, ngày 7.4  hàng năm được chọn là ngày “Toàn dân hiến máu tình nguyện”. “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại” - hiến máu tình nguyện là một hành động cao cả, một nghĩa cử cao đẹp của toàn xã hội. Mỗi giọt máu hiến tặng không chỉ góp phần cứu sống người bệnh trong giờ phút hiểm nghèo, mà còn thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, lòng thương yêu đồng loại, mỗi người vì mọi người. “Qua chương trình sẽ góp phần tuyên truyền ý nghĩa cao đẹp của việc hiến máu, giới thiệu, nhân rộng, lan tỏa tình người và những hình ảnh đẹp đến với mọi người dân trong các hoạt động xã hội, tình nguyện vì cộng đồng”, Đại đức Thích Trúc Thái Minh, Trụ trì chùa Ba Vàng cho biết.

 Đại đức Thích Trúc Thái Minh, cùng Chư, Tăng động viên các Phật tử phát tâm hiến máu cứu người
Đại đức Thích Trúc Thái Minh, cùng Chư, Tăng động viên các phật tử phát tâm hiến máu cứu người

Tại Chương trình, hơn 200 tăng ni và phật tử chùa Ba Vàng đã tình nguyện hiến hơn 150 đơn vị máu vào ngân hàng máu của địa phương.

Thay mặt lãnh đạo TP. Uông Bí, Phó Chủ tịch Thường trực thành phố Nguyễn Văn Thành tri ân tăng ni, phật tử chùa Ba Vàng đã tích cực phối hợp với lãnh đạo bệnh Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, Hội Chữ thập đỏ thành phố tổ chức chương trình hiến máu nhân đạo hết sức ý nghĩa này. Ông Thành hy vọng, sẽ có nhiều hơn nữa các chương trình hiến máu của tăng ni, phật tử chùa Ba Vàng để có thật nhiều cuộc đời ở lại trong cuộc sống này…

Đây là lần thứ 2 trong năm 2021, tăng ni, phật tử chùa Ba Vàng tham gia hiến máu cứu người. Trước đó, hàng trăm phật tử các đạo tràng khu vực TP. Hạ Long, TP. Cẩm Phả thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng đã tham gia hiến máu tại Bệnh viện đa khoa Bãi Cháy (TP. Hạ Long) vào ngày 10.4.

MẠNH TUÂN - TRÍ TRUNG