Tặng quà cho 31 thanh niên khuyết tật tỉnh Bắc Giang

- Thứ Sáu, 28/01/2022, 16:22 - Chia sẻ
Theo thông tin từ Câu lạc bộ Thanh niên khuyết tật tỉnh Bắc Giang, nhân dịp Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022, Hội Liên hiệp Thanh niên LHTN, Hội Thầy thuốc trẻ và Câu lạc bộ (CLB) Thanh niên khuyết tật tỉnh Bắc Giang đã phối hợp tổ chức Chương trình thăm, chúc Tết, tặng quà “Tết yêu thương giữa mùa Covid-19” cho hội viên và người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.
Phó Chủ tịch thường trực Hội LHTN tỉnh Bắc Giang Nguyễn Hữu Thống, trao quà Chủ Nhiệm CLB Thanh niên khuyết tật huyện Yên Dũng Anh Nguyễn Văn Quyết
Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN tỉnh Bắc Giang Nguyễn Hữu Thống, tặng quà Tết cho Chủ Nhiệm CLB Thanh niên khuyết tật huyện Yên Dũng Anh Nguyễn Văn Quyết

Theo đó, Chương trình diễn ra từ 25 - 27.1, Ban Tổ chức đã trao tặng 31 suất quà Tết cho Hội viên CLB Thanh niên khuyết tật tỉnh và hội viên CLB Thanh niên khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn tại các huyện Yên Thế, huyện Tân Yên và huyện Yên Dũng.

Phó Chủ tịch Hội Thầy Thuốc trẻ tỉnh Bắc Giang Nguyễn Duy Bảo trao quà cho hội viên CLB Thanh niên khuyết huyện Yên Thế Vũ Thị Tuyến.
Phó Chủ tịch Hội Thầy Thuốc trẻ tỉnh Bắc Giang Nguyễn Duy Bảo trao quà Tết cho hội viên CLB Thanh niên khuyết huyện Yên Thế Vũ Thị Tuyến

Chia sẻ với phóng viên Báo Đại biểu nhân dân, Chủ nhiệm CLB Thanh niên khuyết tật tỉnh Bắc Giang Lê Viết Thuận cho biết, nhân dịp Tết Nhâm Dần 2022, Hội LHTN, CLB khuyết tật tỉnh Bắc Giang đã đến thăm hỏi, chúc tết người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Đây là hoạt động thiết thực nhằm nêu cao tinh thần tương thân, tương ái, phát huy nét đẹp văn hoá truyền thống của dân tộc và cũng là sự động viên to lớn về mặt tinh thần giúp người khuyết tật vượt qua những nghịch cảnh, có thêm nghị lực và niềm tin để vươn lên trong cuộc sống. Mặt khác, Chương trình cũng góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm của cộng đồng trong việc giúp người khuyết tật hòa nhập cộng động, giúp các thanh niên khuyết tật đón Tết bình an, sum vầy và ấm áp.

Chủ nhiệm CLB Thanh niên khuyết tật tỉnh Bắc Giang Lê Viết Thuận
Chủ nhiệm CLB Thanh niên khuyết tật tỉnh Bắc Giang Lê Viết Thuận thăm hỏi, động viên cho hội viên CLB Thanh niên khuyết tật huyện Việt Yên

“Trước bối cảnh dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến rất phức tạp và khó lường, gây khó khăn trong việc phục hồi và phát triển kinh tế. Chúng tôi mong rằng, các Sở, ban, ngành của tỉnh Bắc Giang, các cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương và doanh nghiệp sẽ quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ nhiều hơn nữa cho các hội viên CLB thanh niên khuyết tật. Đặc biệt là những gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn ở các xã vùng sâu, vùng xa, miền núi”, ông Thuận chia sẻ.

Đức Hiệp