Tặng thẻ Bảo hiểm y tế - Chia sẻ yêu thương

- Thứ Ba, 28/12/2021, 06:31 - Chia sẻ
Là tên gọi một chương trình mới, ý nghĩa nhân văn mà Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh An Giang vừa phát động. Tặng thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) - Chia sẻ yêu thương nhằm kêu gọi cộng đồng cùng chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh An Giang, để không ai bị bỏ lại phía sau.

Chia sẻ với phóng viên, Giám đốc BHXH tỉnh An Giang Đặng Hồng Tuấn cho biết, chương trình phát động vào những ngày bận rộn cuối năm nhưng được các đơn vị, nhà hảo tâm rất nhiệt tình hưởng ứng. Khi cuộc sống khó khăn, người ta không có tiền để chăm sóc cho sức khỏe nếu chẳng may bị mắc bệnh lại cần tiền chữa trị và phải vay mượn, làm cho cuộc sống khó khăn càng khó khăn hơn, tạo thành một vòng luẩn quẩn giữa nghèo khó và bệnh tật.

Thấu hiểu, chia sẻ với những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn trong cuộc sống, BHXH tỉnh An Giang đã phát động phong trào Tặng thẻ BHYT - Chia sẻ yêu thương. Trước nhất là với chính công chức, viên chức trong toàn hệ thống BHXH tỉnh và sau đó là Thư ngỏ đến các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm để cùng chung tay giúp cho người dân khó khăn có tấm thẻ BHYT chăm sóc sức khỏe lúc ốm đau, bệnh tật. Chia sẻ, yêu thương là việc làm nhân văn, nhân đạo là truyền thống tương thân tương ái nghìn đời nay của người dân Việt Nam.

Dù mới chỉ phát động được ít ngày nhưng Chương trình Tặng thẻ BHYT - Chia sẻ yêu thương của BHXH tỉnh An Giang đã có sức lan tỏa lớn khi nhận được sự quan tâm ủng hộ của nhiều đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên địa bàn toàn tỉnh. Đó là các Hội đoàn thể trên địa bàn huyện Chợ Mới, ủng hộ 62.334.300 đồng; các nhà hảo tâm trên địa bàn thị xã Tân Châu ủng hộ 10.932.000 đồng; các đơn vị, nhà hảo tâm trên địa bàn huyện Tri Tôn ủng hộ 39.036.395 đồng; Ngân hàng Agribank An Giang ủng hộ 40.230.000 đồng; BIDV An Giang ủng hộ 10.057.500 đồng, Công ty TNHH May mặc Lu An 10.057.500 đồng…

Tặng thẻ BHYT cho người dân khó khăn huyện An Phú, An Giang

Theo thống kê của BHXH tỉnh, tính đến ngày 22.12.2021, tổng số tiền đã vận động, quyên góp là trên 295 triệu đồng. Trong đó, công chức, viên chức trong hệ thống BHXH tỉnh đóng góp trên 121 triệu đồng và các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đóng góp trên 174 triệu đồng. Với số kinh phí ban đầu này chương trình dự kiến sẽ có khoảng 1.727 thẻ BHYT để trao tặng.

Theo kế hoạch trao tặng thẻ BHYT, BHXH tỉnh An Giang sẽ phối hợp các cơ quan quản lý đối tượng lập danh sách, học sinh, sinh viên, các tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, người dân tộc, người dân có hoàn cảnh khó khăn chưa có thẻ BHYT để trao tặng trên địa bàn toàn tỉnh...

Để nhiều người dân hơn nữa được bảo vệ trong mạng lưới an sinh xã hội, được quỹ BHYT thanh toán chi phí khi đi khám, chữa bệnh, giúp giảm gánh nặng tài chính khi không may bị ốm đau, bệnh tật, tai nạn... BHXH tỉnh An Giang kêu gọi tấm lòng của nhiều đơn vị, nhà hảo tâm cùng chung tay góp sức để giúp người dân khó khăn có thẻ BHYT, đặc biệt là khi Tết đến, xuân về. Tất cả thông tin ủng hộ và tặng thẻ BHYT đều được công khai rõ ràng mà bất cứ người dân, doanh nghiệp nào quan tâm đều có thể kiểm tra.

Theo BHXH tỉnh, với mục tiêu duy nhất là tặng thẻ BHYT cho người dân khó khăn, nên số tiền các doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ ưu tiên được sử dụng để trao tặng cho chính thân nhân của người lao động trong doanh nghiệp, hay nhà hảo tâm đề xuất. Nếu các đơn vị không có đề xuất, BHXH tỉnh sẽ phối hợp với các cơ quan quản lý đối tượng để lập danh sách và phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm. Tin rằng, với sự chung tay của cộng đồng, những người dân được hỗ trợ sẽ có thêm động lực vươn lên, vượt qua số phận và tiếp tục gieo mầm nhân ái trong cuộc sống.

Phạm Thọ