HĐND TP Hà Nội tiếp xúc cử tri huyện Thanh Oai trước Kỳ họp thứ 2

Tập trung giải quyết những vấn đề dân sinh bức xúc

- Thứ Sáu, 23/07/2021, 20:12 - Chia sẻ
Ngày 23.7, Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà cùng các đại biểu HĐND thành phố Đơn vị bầu cử số 14 đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Thanh Oai trước Kỳ họp thứ 2, HĐND TP Hà Nội Khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu UBND huyện tới 21 xã, thị trấn theo yêu cầu công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Nhiều kiến nghị liên quan đến đời sống dân sinh

Tại buổi tiếp xúc, Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà đã thông báo tới các cử tri báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm và kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng cuối năm 2021. Tiếp đó, đại biểu Nguyễn Công Anh thông báo tới các cử tri dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 2, HĐND thành phố Khóa XVI. Đồng thời, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND huyện Thanh Oai Nguyễn Nguyên Hùng cũng thông báo tới cử tri báo cáo của UBND thành phố trả lời những kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 18, HĐND thành phố Khóa XV.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Thanh Oai bày tỏ sự phấn khởi trước thông tin về kết quả phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của thành phố 6 tháng đầu năm 2021. Đặc biệt là việc kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19, đảm bảo đời sống an sinh xã hội của thành phố. Cũng tại hội nghị, cử tri tại 7 điểm cầu đã phản ánh tới tổ đại biểu HĐND thành phố về các vấn đề liên quan mật thiết đến đời sống dân sinh như: Điều chỉnh địa giới hành chính, phát triển kinh tế nông nghiệp, phát triển văn hóa xã hội, vệ sinh môi trường, quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng nông thôn mới, chế độ chính sách...

Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà thông báo tới các cử tri báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội Thủ đô. 
Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri

Theo đó, cử tri xã Cự Khê đề nghị, UBND thành phố kiến nghị Bộ Nội vụ phân định lại địa giới hành chính giữa xã Cự Khê với phường Phú Lương và phường Kiến Hưng (quận Hà Đông) để thuận lợi trong công tác quản lý. Đồng thời, đề xuất các cấp bộ, ngành có giải pháp kè cứng 2 bên bờ sông Nhuệ và phương án xử lý hiệu quả tình trạng nhiễm sông Nhuệ.

Còn cử tri xã Mỹ Hưng kiến nghị thành phố đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án Khu đô thị Mỹ Hưng; thu hồi quỹ đất trạm bơm cũ (hiện không sử dụng) để mở rộng trường mầm non. Đặc biệt, cử tri mong Sở Tài nguyên và Môi trường cần có hướng dẫn cụ thể, tháo gỡ một số vướng mắc khó khăn trong tách sổ để chuyển nhượng, thừa kế quyền sử dụng đất liên quan đến giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Cử tri xã Cao Dương mong được thành phố quan tâm, nâng cấp cơ sở vật chật cho Bệnh viện đa khoa huyện Thanh Oai; nâng cấp, tu bổ một số di tích lịch sử đã được xếp hạng đang bị xuống cấp... Nhiều cử tri xã Hồng Dương đề nghị, thành phố chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ đấu nối cấp nước sạch cho các xã phía Nam huyện; đồng thời, có cơ chế xử lý môi trường làng nghề...

Đáng chú ý, trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó lường, cử tri thị trấn Kim Bài mong muốn thành phố quan tâm, đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng vaccine ngừa Covid-19 cho Nhân dân; đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện đường trục phát triển của huyện. Đồng thời, kiến nghị huyện chỉ đạo các đơn vị liên quan duy trì vệ sinh môi trường, cảnh quan trên địa bàn, nhất là QL 21B đoạn qua địa bàn thị trấn.

Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao

Bên cạnh đó, cử tri xã Tam Hưng đề nghị thành phố mở rộng và đấu nối đường Đìa Muỗi với đường trục phát triển phía Nam thành phố; có cơ chế hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi cũng như có cơ chế thu hút cá nhân, tổ chức đầu tư phát triển nông nghiệp công nghệ cao... Ngoài ra, cử tri cũng phản ánh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tồn tại nhiều bấp cập trong việc đo đạc bản đồ, thủ tục hành chính thay đổi thường xuyên… Do đó, UBND thành phố, Sở Tài nguyên và Môi ttrường cần có hướng dẫn cụ thể để huyện, xã tổ chức thực hiện thuận lợi.

Sau khi lắng nghe tất cả các kiến nghị, phản ánh của cử tri, thay mặtTổ đại biểu HĐND TP Hà Nội, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thanh Oai Nguyễn Nguyên Hùng đã tiếp thu các ý kiến của cử tri đề xuất, trình HĐND thành phố tổng hợp, chỉ đạo các cơ quan, các ngành chức năng xem xét giải quyết.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, tổ đại biểu HĐND thành phố Hà Nội mong muốn, cử tri đẩy mạnh tuyên truyền vận động Nhân dân chung sức cùng thành phố thực hiện tốt hơn nữa công tác phòng, chống dịch. Đồng thời, đề nghị các địa phương tập trung chỉ đạo, quyết liệt hơn nữa việc thực hiện nghiêm các Công điện số 15, 16 của UBND thành phố Hà Nội về phòng chống dịch; xử lý nghiêm các trường hợp, tổ chức, cá nhân vi phạm…

Đối với những cơ chế, chính sách hay vấn đề dân sinh thuộc thẩm quyền thành phố, Tổ đại biểu sẽ tổng hợp, gửi kiến nghị đến các cơ quan chức năng, đề nghị sớm giải quyết. Còn với những nội dung thuộc thẩm quyền của huyện sẽ được các phòng ban chức năng tổng hợp, trả lời kiến nghị theo các quy định hiện hành.

PHI LONG (HUỲNH PHI LONG)