Tây Ninh: Thống nhất cách thức chuẩn bị đón người dân về quê

- Thứ Tư, 18/08/2021, 14:30 - Chia sẻ
Chiều 17.8, UBND tỉnh Tây Ninh đã tổ chức cuộc họp trực tuyến để thống nhất phương án tiêm vaccine ngừa Covid-19, xét nghiệm SARS-CoV-2 và đón người dân Tây Ninh đang lưu trú tại TP. Hồ Chí Minh có nguyện vọng về địa phương trong thời gian áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tây Ninh Nguyễn Tấn Tài cho biết, từ ứng dụng đăng ký trực tuyến, Sở tổng hợp hiện đã có 4.200 người đăng ký về địa phương. Sau khi tiến hành thẩm định, rà soát lại còn 2.600 người. Danh sách rà soát cuối cùng, số người xác nhận về địa phương là hơn 2.200 người.

Tỉnh đã đề ra phương án chi tiết, trước khi đón về Tây Ninh, người dân phải được tiêm vaccine phòng Covid-19 và xét nghiệm test nhanh cho kết quả âm tính. Tỉnh dự kiến chia làm 5 đợt, mỗi đợt sẽ đón hơn 400 người, đến ngày 25.8 sẽ hoàn thành công tác này. Người dân sẽ được thông báo khung giờ, địa điểm đến tiêm vaccine và xét nghiệm, tránh tập trung đông người.

Thống nhất với phương án của tỉnh Tây Ninh, Phó Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh Trương Thị Ngọc Lan cho rằng, tính toán thời gian như vậy là hợp lý, để người dân có đủ thời gian chuẩn bị và bóc tách được những người dương tính với SARS-COV-2. Đồng thời, đề nghị Tây Ninh cần quan tâm thực hiện việc sàng lọc, cách ly sau khi đón người dân về, nhằm bảo đảm an toàn phòng, chống dịch.

Lãnh đạo các sở, ngành và Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh cùng trao đổi thống nhất quy trình, thủ tục, địa điểm, cách thức tổ chức tiêm vaccine và test nhanh cho người dân; dự báo hướng xử lý các tình huống phát sinh, nếu phát hiện có ca dương tính trong quá trình test.

Cảm ơn lãnh đạo Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí minh đã đồng hành cùng Tây Ninh tổ chức triển khai việc đón người dân trở về quê theo nguyện vọng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Dương Văn Thắng đã giao Sở Giao thông - Vận tải chủ trì, phối hợp các đơn vị của tỉnh và TP. Hồ Chí minh theo tinh thần góp ý của Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí minh với thời gian, nội dung công việc cụ thể, rõ ràng, để Viện chủ động phối hợp thực hiện, bảo đảm an toàn, thuận lợi cho người dân khi thực hiện thủ tục trở về quê.

Vân Phi