Tết Kỷ Sửu miền Bắc có thể có mưa phùn và rét đậm

- Thứ Sáu, 16/01/2009, 00:00 - Chia sẻ
NĐBO- Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, từ nay đến Tết Kỷ Sửu, miền Bắc sẽ liên tục đón các đợt không khí lạnh. Đặc biệt, trong dịp vui xuân đón tết cổ truyền sắp tới, miền Bắc có thể có mưa phùn và rét đậm. Nền nhiệt độ từ tháng 1 đến tháng 4-2009 trên phạm vi cả nước sẽ thấp hơn trung bình nhiều năm. Trong đó, tháng 1 là tháng rét nhất trong cả mùa đông năm nay. Đợt không khí lạnh bắt đầu tràn xuống miền Bắc từ ngày 8-1 đang yếu dần và sẽ kết thúc vào ngày 17-1 sắp tới. Tuy nhiên, từ ngày 20 đến 25-1 (áp Tết Kỷ Sửu), miền Bắc lại đón thêm một đợt không khí lạnh nữa và sẽ kéo dài qua tết. Đợt rét này khác những đợt trước là trời sẽ có nhiều mây, mưa phùn xuất hiện. PV (Theo Báo ĐT ĐCS)