Thanh niên - chủ thể tích cực của công cuộc đổi mới đất nước

- Thứ Năm, 09/09/2021, 20:32 - Chia sẻ
Chiều 9.9, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục làm việc với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021, dự kiến kế hoạch công tác năm 2022 và định hướng 5 năm (2021 - 2026); tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, kế hoạch dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Đắc Vinh chủ trì buổi làm việc.
Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Đắc Vinh chủ trì buổi làm việc

Tham dự buổi làm việc có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thứ nhất BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn.

Theo báo cáo của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 bùng phát, diễn biến phức tạp, các cấp bộ đoàn đã chủ động rà soát, chuẩn bị trước một bước để điều chỉnh chương trình, kế hoạch công tác; lựa chọn nội dung hoạt động phù hợp với diễn biến của tình hình dịch bệnh, với yêu cầu nhiệm vụ chính trị, bảo đảm vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa kiểm soát tốt dịch bệnh.

Chủ đề công tác năm “Thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp" bước đầu được triển khai hiệu quả. Các tỉnh, thành đoàn đã có nhiều cố gắng, sáng tạo trong tìm kiếm, tổ chức các giải pháp đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, đáp ứng nhu cầu của thanh niên địa phương, đơn vị.

Trong 8 tháng, có 6/8 chỉ tiêu công tác năm đạt và vượt mức trên 50%, 5 trọng tâm công tác năm đã được cụ thể hóa và từng bước triển khai thực hiện hiệu quả. 

Dự kiến năm 2022, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh triển khai chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tuyên truyền sâu rộng và tổ chức thành công Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII; đẩy mạnh triển khai phổ biến và thực hiện Luật Thanh niên 2020, Chiến lược Phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030...

Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn phát biểu về công tác đoàn và phong trào thanh niên

Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thời gian qua và năm 2021. Trung ương Đoàn và tổ chức Đoàn Thanh niên các cấp đã có nhiều chương trình, kế hoạch và phong trào hành động thiết thực, ý nghĩa, hiệu quả. Qua các phong trào hành động cách mạng, thanh niên trở thành chủ thể tích cực của công cuộc đổi mới đất nước, tích cực thi đua học tập, lao động sáng tạo, khởi nghiệp, tham gia phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế, nâng cao chất lượng cuộc sống cộng đồng; đồng thời, thanh niên được chăm lo, ngày càng trưởng thành, phát triển toàn diện hơn, ngày càng hiểu rõ hơn, tin tưởng và quyết tâm hành động để thực hiện lý tưởng cách mạng của Đảng.

Toàn cảnh buổi làm việc
Toàn cảnh cuộc làm việc

Thường trực Ủy ban ghi nhận kiến nghị tăng cường giám sát việc thực hiện Luật Thanh niên, các chính sách đối với thanh niên trên các lĩnh vực và đối tượng thanh niên. Về kiến nghị hằng năm phối hợp tổ chức Diễn đàn chính sách quốc gia đối với thanh niên, Thường trực Ủy ban ghi nhận, tiếp tục nghiên cứu để báo cáo, xin chủ trương của lãnh đạo Quốc hội, trước mắt sẽ chủ trì, phối hợp với Trung ương Đoàn, các đơn vị liên quan Tổ chức Diễn đàn thanh niên năm 2022 (dự kiến tháng 3.2022).

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn gia tăng và diễn biến phức tạp, khó lường, Thường trực Ủy ban đề nghị Trung ương Đoàn tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ trẻ em phòng, chống dịch bệnh, tích cực học tập để hoàn thành nhiệm vụ năm học 2021 - 2022... Trung ương Đoàn cũng nghiên cứu, phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội có Đề án/kế hoạch tổng thể để thực hiện nhiệm vụ là tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em các cấp trung ương, địa phương...

Phát biểu kết thúc buổi làm việc, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh đề nghị Trung ương Đoàn tiếp tục quan tâm tới vấn đề khởi nghiệp, việc làm cho thanh niên; bên cạnh đó, chú ý tới thanh niên tài năng, có các chương trình giúp đỡ học sinh nghèo...

Ng. Phương