Thêm 23 người ở Hà Nội dương tính với SARS-CoV-2

- Thứ Bảy, 31/07/2021, 10:24 - Chia sẻ
Sáng 31.7, TP. Hà Nội có thêm 23 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó 8 ca tại cộng đồng và 15 ca tại khu cách ly.
Trong sáng 31.7, Hà Nội phát hiện 23 trường hợp dương tính mới, trong đó 8 người trong cộng đồng

Các trường hợp mới được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 gồm: 12 trường hợp liên quan đến Công ty SEI, Bắc Giang; 2 trường hợp liên quan đến TP. Hồ Chí Minh, 9 ca liên quan đến sàng lọc ho, sốt ngoài cộng đồng. 

Cụ thể, liên quan chùm lây nhiễm từ Bắc Giang, 12 người này đều là công nhân của Công ty SEI thuộc khu công nghiệp Thăng Long. Họ đã được cách ly từ ngày 5.7, có độ tuổi từ 19 đến 38, địa chỉ ở Thịnh Liệt (Hoàng Mai); Kim Chung, Nguyên Khê, Đại Mạch, Bắc Hồng, Uy Nỗ (Đông Anh); Đông Ngạc (Bắc Từ Liêm); Văn Khê (Mê Linh).

Ngoài các, liên quan đến chùm ca bệnh ho, sốt thứ phát có 2 bệnh nhân ở  Phùng Xá, Thạch Thất, 1 bệnh nhân ở Tân Hội (Đan Phượng); 2 người ở Vĩnh Tuy (Hai Bà Trưng); 1 người ở Ngọc Hà (Ba Đình); 1 người ở Hoàng Văn Thụ (Hoàng Mai); 2 người ở Thượng Thanh (Long Biên) . Họ đều là F1. được lấy mẫu xét nghiệm và chuyển cách ly tập trung, kết quả âm tính. Ngày 28-30.7, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính. 

Liên quan đến TP. Hồ Chí Minh có 2 bệnh nhân ở Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm trong khu vực phong tỏa và là F1 liên quan đến ca mắc Covid-19. Ngày 22.7, các bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả âm tính. Ngày 29.7, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Trong đợt dịch 4 (từ ngày 27.4.2021), TP Hà Nội có 1.123 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 670 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 453 ca.

PV