Theo sát tình hình dịch Covid-19, có phương án cụ thể về tổ chức SEA Games 31

- Thứ Sáu, 23/04/2021, 20:41 - Chia sẻ
Phát biểu tại buổi làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Nguyễn Đắc Vinh đề nghị Ban Tổ chức SEA Games 31, ASEAN Para Games 11 cần theo sát tình hình dịch Covid-19 trong khu vực, có phương án cụ thể cho từng tình huống...

Sáng 23.4, Đoàn giám sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng đã làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á - SEA Games 31 và Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á - ASEAN Para Games 11 tại Việt Nam. Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Đắc Vinh chủ trì buổi làm việc. Tham dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng.

Toàn cảnh buổi làm việc

Theo kế hoạch, SEA Games 31 sẽ diễn ra từ ngày 21.11 - 2.12, tại địa điểm chính là Thủ đô Hà Nội cùng 11 địa phương lân cận (Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Bắc Giang và Phú Thọ), với tổng số 40 môn thể thao gồm 526 nội dung thi đấu. ASEAN Para Games 11 chỉ tổ chức tại Hà Nội, với 11 môn thi đấu, khoảng 400 nội dung, diễn ra từ ngày 17 - 23.12.

Triển khai các công tác chuẩn bị và tổ chức 2 đại hội, Ban Tổ chức đã thành lập 9 Tiểu ban, gồm: Trung tâm Điều hành; Tiểu ban Lễ tân, Khánh tiết; Tiểu ban Tài chính, Cơ sở vật chất và Vận động tài trợ; Tiểu ban Chuyên môn kỹ thuật; Tiểu ban An ninh; Tiểu ban Giao thông; Tiểu ban Hậu cần và Dịch vụ công cộng; Tiểu ban Y tế và kiểm tra Doping; Tiểu ban Thông tin - Truyền thông. Hiện chỉ còn Tiểu ban Khai mạc và Bế mạc chưa được thành lập, do thành phố Hà Nội có sự thay đổi về nhân sự nên chưa đề xuất nhân sự.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Phạm Tất Thắng băn khoăn khi theo báo cáo, kinh phí chuẩn bị và tổ chức 2 Đại hội vẫn đang chờ cấp có thẩm quyền phê duyệt

Hai vấn đề lớn được Đoàn giám sát quan tâm là công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, lực lượng vận động viên tham gia thi đấu tại 2 Đại hội. Theo báo cáo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ đang triển khai các dự án nâng cấp, cải tạo các công trình thể thao do Bộ quản lý (gồm dự án nâng cấp, cải tạo trường bắn súng, bắn đĩa bay thuộc Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc gia Hà Nội; dự án nâng cấp, cải tạo sân vận động và cung thể thao dưới nước thuộc Khu Liên hợp thể thao Quốc gia; dự án nâng cấp, cải tạo Nhà thi đấu thuộc Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh); thống nhất chủ trương đầu tư dự án đường đua xe đạp địa hình của UBND tỉnh Hòa Bình (dự án do ngân sách Trung ương hỗ trợ một phần). UBND thành phố Hà Nội và các địa phương đăng cai tổ chức Đại hội đang tiến hành triển khai các dự án nâng cấp, cải tạo các công trình thể thao phục vụ tổ chức SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11 do địa phương quản lý.

Về lực lượng vận động viên tham dự 2 Đại hội, các đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho hai nhiệm vụ liên thông là Olympics, Paralympics và SEA Games, ASEAN Para Games đang được thực hiện theo đúng kế hoạch. Tính đến nay, đã triệu tập tập huấn 1.374 lượt vận động viên, 277 lượt huấn luyện viên, 26 huấn luyện viên thể lực tại các Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc gia và Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh, trong đó 779 vận động viên, 160 huấn luyện viên, 8 huấn luyện viên thể thức các đội tuyển trẻ; 595 vận động viên, 117 huấn luyện viên, 18 huấn luyện viên thể lực các đội tuyển quốc gia.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng khẳng định, việc chuẩn bị đăng cai tổ chức SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11 là một trong những nhiệm vụ quan trọng luôn được Bộ quan tâm

Mặc dù Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng khẳng định, việc chuẩn bị đăng cai tổ chức SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11 là một trong những nhiệm vụ quan trọng luôn được Bộ quan tâm, song qua giám sát cho thấy, công tác chuẩn bị đang gặp nhiều khó khăn, từ kinh phí đến cơ sở vật chất, công tác huấn luyện. Đặc biệt là tác động của đại dịch Covid-19 khiến tiến độ triển khai chậm so với Đề án tổng thể chuẩn bị và tổ chức SEA Games 31, ASEAN Para Games 11. Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 tại một số quốc gia trong khu vực, Ban Tổ chức đã giao cho Tiểu ban Y tế và Kiểm tra Doping xây dựng kế hoạch và các phương án cụ thể để phòng, chống dịch. Dự kiến tháng 6 sẽ có quyết định cuối cùng về việc tổ chức 2 đại hội này. Hiện tại, công tác chuẩn bị được triển khai bình thường, theo đúng đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Nguyễn Đắc Vinh đề nghị Ban Tổ chức SEA Games 31, ASEAN Para Games 11 cần theo sát tình hình dịch Covid-19 để có phương án phù hợp

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Nguyễn Đắc Vinh đề nghị Ban Tổ chức SEA Games 31, ASEAN Para Games 11 cần theo sát tình hình dịch Covid-19 trong khu vực, có phương án cụ thể cho từng tình huống. Trong trường hợp dịch bệnh được kiểm soát và chúng ta quyết tâm tổ chức 2 đại hội này, cần lên kịch bản chi tiết từ đón tiếp các đoàn thể thao nước ngoài, bố trí chỗ ở đến tổ chức thi đấu, để bảo đảm an toàn cho những người tham gia cũng như thành tích của vận động viên…

Nhật Linh