Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Áo

- Thứ Ba, 18/04/2023, 17:36 - Chia sẻ

Chiều 18.4, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Áo Alexander Schallenberg đang ở thăm, làm việc tại nước ta.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Áo Alexander Schallenberg

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn vui mừng nhận thấy, thời gian qua, quan hệ giữa hai nước không ngừng phát triển tốt đẹp và đạt nhiều thành tựu đáng kể. Hai bên duy trì hoạt động trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp, nhất là cấp cao. Trong các lĩnh vực kinh tế - thương mại, hợp tác song phương cũng đạt kết quả tích cực. Năm 2021, kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước đạt 3,35 tỷ USD, tăng 5,5% so với năm 2020. Năm 2022, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, kim ngạch hai chiều đạt 2,79 tỷ USD, giảm 16,7% so với năm 2021.

Đánh giá cao chuyến thăm, làm việc của Bộ trưởng Ngoại giao Áo và đoàn tháp tùng gồm đại diện của hơn 20 doanh nghiệp lớn của Áo đến Việt Nam lần này nhằm tìm hiểu cơ hội hợp tác song phương, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm sẽ mang lại xung lực mới đưa quan hệ hai nước phát triển hơn nữa trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt trong việc thúc đẩy hợp tác song phương trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Áo Alexander Schallenberg

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng bày tỏ mong muốn, hai nước sẽ tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng, thế mạnh của mỗi nước. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị, với thế mạnh về phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, đào tạo, dạy nghề..., Áo cần đẩy mạnh hợp tác, hỗ trợ Việt Nam trong các lĩnh vực này.

Bộ trưởng Ngoại giao Áo Alexander Schallenberg trân trọng cảm ơn Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đã dành thời gian tiếp và chia sẻ, mục đích chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam lần này nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác, góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt trong các lĩnh vực thương mại, kinh tế, đầu tư. 

Bộ trưởng Ngoại giao Áo cảm ơn những gợi mở của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội về phương hướng hợp tác giữa hai nước và khẳng định, Áo sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực mà quốc gia này có thế mạnh. Bộ trưởng Ngoại giao Áo cũng khẳng định, Áo mong muốn tăng cường quan hệ với Việt Nam, đối tác quan trọng hàng đầu của Áo tại Đông Nam Á. Với những kết quả tốt đẹp của chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam lần này, Bộ trưởng Ngoại giao Áo bày tỏ tin tưởng, kết quả chuyến thăm phản ánh triển vọng tươi sáng trong quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Quang cảnh buổi tiếp

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đánh giá cao Quốc hội hai nước đã hợp tác thiết thực, hiệu quả thông qua hình thức trao đổi đoàn cấp Ủy ban chuyên trách, nhằm chia sẻ kinh nghiệm về tổ chức, lập pháp, giám sát… Đặc biệt, Quốc hội Áo thành lập Nhóm Nghị sĩ song phương Áo - Nam và Đông Nam Á nhằm tăng cường hợp tác giữa Quốc hội Áo với nghị viện các nước ở Nam và Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Trên bình diện đa phương, Quốc hội hai nước luôn chia sẻ tiếng nói chung, phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện đa phương khu vực và quốc tế, trong đó có Liên minh Nghị viện thế giới (IPU), Diễn đàn Đối tác nghị viện Á - Âu (ASEP). Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đã chuyển lời thăm hỏi của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới Lãnh đạo Quốc hội Áo.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị, hai bên tăng cường trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao nhằm tạo động lực hợp tác trên tất cả các lĩnh vực; tiếp tục thúc đẩy hoạt động trao đổi đoàn giữa cơ quan lập pháp hai nước, đặc biệt là cấp cao; tăng cường tiếp xúc, tham vấn, phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các cơ chế hợp tác nghị viện đa phương.

Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Áo nói riêng, Liên minh châu Âu nói chung. Khẳng định điều này, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội bày tỏ mong muốn Quốc hội Áo sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA), có tiếng nói nhằm thúc đẩy Hội đồng châu Âu sớm gỡ “thẻ vàng” đối với xuất khẩu thủy sản của Việt Nam.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng đề nghị, Áo tiếp tục ủng hộ lập trường của Việt Nam về an ninh, an toàn hàng hải, hàng không ở Biển Đông và các giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. “Đây cũng là lợi ích chung của các nước trong cộng đồng quốc tế, góp phần duy trì môi trường hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới”, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh.

Nhất trí với những đề nghị của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Bộ trưởng Ngoại giao Áo khẳng định, Áo chia sẻ mối quan tâm chung với Việt Nam trong vấn đề địa chính trị, đặc biệt là sự ổn định trong khu vực để phát triển kinh tế. Bộ trưởng Ngoại giao Áo bày tỏ tin tưởng, với quan điểm và tầm nhìn chung, Áo và Việt Nam là hai đối tác thân thiện của nhau. "Điều đó có nghĩa rằng các hoạt động trao đổi về chính sách song phương, cả trên kênh nghị viện và các kênh khác, sẽ tiếp diễn đầy năng động trong thời gian tới", Bộ trưởng Ngoại giao Áo nói.

Tin và ảnh: Thanh Chi
#