Kỳ họp thứ Mười, Quốc hội Khóa XIV:

Thông qua Nghị quyết miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

- Thứ Tư, 11/11/2020, 16:12 - Chia sẻ
Chiều 11.11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Mười, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Quốc hội đã xem xét công tác nhân sự.

Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy báo cáo kết quả thảo luận ở Đoàn ĐBQH và giải trình, tiếp thu ý kiến của ĐBQH về đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ: Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đối với ông Chu Ngọc Anh và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với ông Lê Minh Hưng.

Tiếp đó, Quốc hội tiến hành thủ tục miễn nhiệm chức vụ đối với Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Lê Minh Hưng bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng hoa nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh, nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Lê Minh Hưng

Ảnh: Lâm Hiển 

Sau khi nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc miễn nhiệm chức vụ đối với Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đối với ông Chu Ngọc Anh và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với ông Lê Minh Hưng để làm nhiệm vụ khác, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bằng hình thức điện tử. Kết quả có 458 đại biểu tham gia biểu quyết, bằng 95,02% tổng số ĐBQH, trong đó, có 458 đại biểu tán thành, bằng 100% tổng số ĐBQH.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ, qua tổng kết nhiệm kỳ XIV, Quốc hội đánh giá cao kết quả thực nhiệm vụ của Bộ trưởng Chu Ngọc Anh và Thống đốc Lê Minh Hưng trên hai lĩnh vực công tác quan trọng là khoa học, công nghệ và tiền tệ, tín dụng ngân hàng. Quốc hội ghi nhận sự đóng góp tích cực của Bộ trưởng Chu Ngọc Anh và Thống đốc Lê Minh Hưng; tin tưởng ông Chu Ngọc Anh và Lê Minh Hưng sẽ tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ mới được phân công.

Lâm Hiển