Thủ tướng Phạm Minh Chính và các ứng cử viên đại biểu Quốc hội Khóa XV TP Cần Thơ vận động bầu cử

- Thứ Bảy, 08/05/2021, 19:36 - Chia sẻ
Ngày 8.5, tại TP Cần Thơ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các ứng cử viên đại biểu Quốc hội Khóa XV TP Cần Thơ thuộc đơn vị bầu cử số 1 đã gặp gỡ, tiếp xúc cử tri quận Ninh Kiều, huyện Phong Điền và quận Cái Răng để vận động bầu cử.

Đơn vị bầu cử số 1 có 5 ứng viên gồm: ông Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ; bà Dư Thị Mỹ Hân, Trưởng Ban Tổ chức - Kiểm tra Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Cần Thơ; ông Đào Chí Nghĩa, Bí thư Thành đoàn TP Cần Thơ; bà Nguyễn Thị Kim Thoa, Giám đốc điều hành Công ty cổ phần sản xuất thương mại Abavina; ông Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị

Tại buổi tiếp xúc cử tri, các ứng cử viên đã trình bày chương trình hành động của mình. Trong đó, tập trung vào nhiều vấn đề gắn với sự phát triển của đồng bằng sông Cửu Long và TP Cần Thơ. Các ứng cử viên cho rằng, đồng bằng sông Cửu Long có nhiều tiềm năng lớn với 20 triệu dân nhưng lại thiếu cơ chế, chính sách để phát triển, vì vậy cần tiếp tục cùng nhau đề xuất cơ chế chính sách phát triển đất nước nói chung và đồng bằng sông Cửu Long nói riêng; cùng nhau tháo gỡ nút thắt hạ tầng, trong đó có hạ tầng giao thông và "hạ tầng mềm" (giáo dục, đào tạo về trí tuệ con người) cho khu vực, quy hoạch lại toàn bộ hệ thống giao thông vận tải đồng bằng sông Cửu Long, lấy Cần Thơ là trung tâm, phát triển đường thủy nội địa, hàng không, phát triển mạnh hơn nữa đường bộ, trong đó có đường cao tốc, quyết tâm hoàn thành đường cao tốc từ Cần Thơ đến Cà Mau, đường cao tốc Cần Thơ đến biên giới Campuchia. Thủ tướng cam kết, nếu được tín nhiệm của cử tri, sẽ cùng đảng bộ, chính quyền vượt qua khó khăn, thách thức để phát triển, thành phố năm sau thành quả phải tốt hơn năm trước, nhân dân năm sau phải hạnh phúc, ấm no hơn năm trước, nhiệm kỳ sau hạnh phúc, ấm no hơn nhiệm kỳ trước. 

Đơn vị bầu cử số 1 TP Cần Thơ tiếp xúc cử tri tại trường Đại học Cần Thơ

Các ứng cử viên cũng nhấn mạnh việc tu dưỡng và giữ gìn phẩm chất người đại biểu của nhân dân, nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội, cam kết sẽ tích cực tham gia ý kiến tại các diễn đàn Quốc hội góp phần mang lại những lợi ích thiết thực để phục vụ cho đời sống của nhân dân, mang kiến thức, năng lực và tâm huyết của mình để nói và làm, mạnh dạn góp ý và chất vấn các cơ quan có liên quan đối với những chính sách chưa được thực hiện rõ ràng; cùng với Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị TP Cần Thơ tích cực nghiên cứu đề xuất với Quốc hội, Chính phủ tiếp tục có thêm nhiều chính sách, nguồn lực đầu tư, hỗ trợ cho thành phố, nhất là trong đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, kết nối nội vùng và liên vùng. Các ứng cử viên cũng dành nhiều sự quan tâm đến việc xây dựng và tạo ra các điều kiện sinh hoạt giải trí lành mạnh cho thanh thiếu niên và nhi đồng, đồng thời chú trọng giáo dục để thanh niên có đủ khả năng nhận diện những thông tin tiêu cực trên mạng xã hội; chủ động là cầu nối giữa cử tri với Quốc hội để tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri, kịp thời phản ánh những vấn đề mà cử tri thành phố quan tâm như: bảo vệ môi trường, nghề nghiệp, việc làm, an sinh xã hội, công tác phòng chống tệ nạn tham nhũng lãng phí, phòng chống tệ nạn xã hội và bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Đối với các vấn đề tam nông, các ứng cử viên cho rằng, vùng đất đồng bằng sông Cửu Long mang đặc thù là một vùng kinh tế nông nghiệp. Trong thực tế, công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới ở nước ta cũng đã đạt được những kết quả tích cực, tuy nhiên, vẫn còn những khó khăn, hạn chế, bất cập, nghịch lý như tình trạng được mùa rớt giá, khó tiếp cận vốn đầu tư đối với hầu hết các hộ nông dân, thu nhập bình quân của nông dân thấp hơn đáng kể so với lao động trong lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ… Ứng cử viên cam kết nếu được cử tri lựa chọn sẽ tích cực ghi nhận những sáng kiến từ cử tri cả nước, từ chuyên gia trong và ngoài nước, nghiên cứu các chính sách phát triển đặc thù, góp phần hoàn thành, thực thi và giám sát hiệu quả các hoạt động hỗ trợ phát triển nông dân - nông nghiệp - nông thôn, tạo ra nhiều sản phẩm xanh đáp ứng thị trường tiêu thụ trong nước và quốc tế rộng lớn, xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp nhỏ, tăng cường năng lực lao động nông nghiệp và nông thôn, phát triển dịch vụ và công nghiệp chế biến nông sản của đồng bằng sông Cửu Long, góp phần tăng vị thế của người nông dân. Bên cạnh đó, ứng cử viên cũng nhấn mạnh nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước, nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ động phòng ngừa, quyết liệt tấn công trấn áp các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, tạo chuyển biến tích cực về trật tự an toàn xã hội ở địa phương; tập trung rà soát, đề xuất chuẩn hóa các thủ tục hành chính, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính tạo thuận lợi hơn cho tổ chức doanh nghiệp và người dân liên hệ công tác, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chiến sĩ công an.   

Toàn cảnh buổi tiếp xúc

Tại hội nghị, cử tri đề nghị nếu trúng cử, các đại biểu Quốc hội cần quan tâm những vấn đề bức xúc của vùng ĐSBCL, trong đó đặc biệt phát triển cơ sở hạ tầng, đường cao tốc, đưa nhiều tập đoàn kinh tế, các doanh nghiệp lớn về đầu tư tại Cần Thơ để tạo thêm việc làm, nâng cao chất lượng đời sống người dân. Cử tri mong muốn các ứng cử viên khi đắc cử thực hiện có trách nhiệm chương trình hành động của mình.

Thay mặt các ứng cử viên phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn cử tri quận Ninh Kiều, quận Cái Răng và huyện Phong Điền đã tin tưởng, gửi gắm nhiều tâm huyết đối với Cần Thơ nói riêng và ĐBSCL nói chung. Các ứng cử viên sẽ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến cử tri, vì đây là cơ sở để giúp cho các ứng cử viên tiếp tục nghiên cứu, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri, bổ sung, hoàn thiện chương trình hành động của mình để triển khai thực hiện có hiệu quả, đóng góp được nhiều nhất cho đất nước, cho nhân dân.

Vũ Châu