Thúc đẩy hợp tác song phương giữa hai thủ đô Hà Nội và Viêng Chăn

- Thứ Tư, 17/11/2021, 20:50 - Chia sẻ
Sáng 17.11, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã chủ trì hội đàm trực tuyến với Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thủ đô Viêng Chăn (Lào) Anouphap Tounalom để cùng nhìn lại những kết quả hợp tác song phương trong thời gian qua, đồng thời đưa ra định hướng hợp tác hiệu quả trong giai tới.
Quang cảnh hội đàm tại điểm cầu Thành ủy Hà Nội

Tại buổi hội đàm, hai Bí thư Thành ủy đã cập nhật thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của 2 thành phố; đồng thời trao đổi, đánh giá kết quả thực hiện Biên bản ghi nhớ hợp tác song phương giữa Hà Nội và Viêng Chăn giai đoạn 2017-2020. 

Thời gian qua, phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó, hữu nghị đặc biệt giữa hai đất nước Việt Nam – Lào, mối quan hệ hợp tác giữa hai Thủ đô nói riêng và giữa Hà Nội với các địa phương của Lào nói chung đã không ngừng được thắt chặt, phát triển toàn diện trên tất cả các kênh, với nhiều dự án hiệu quả ở hầu hết các lĩnh vực như kinh tế, y tế, giáo dục, nông nghiệp, quân sự, giao lưu nhân dân ... 

Trên cơ sở Biên bản ghi nhớ hợp tác, các đơn vị liên quan của hai Thủ đô đã chủ động, tích cực, phối hợp chặt chẽ để triển khai nhiều hoạt động cụ thể, tiêu biểu như: Trao đổi đoàn cấp cao và cơ sở, mở rộng các hình thức hợp tác hỗ trợ phát triển nông nghiệp; giao lưu chia sẻ kinh nghiệm xây dựng Viện nghiên cứu và phát triển kinh tế xã hội Thủ đô Viêng Chăn; Thủ đô Hà Nội hỗ trợ xây dựng Nhà truyền thống Bộ Chỉ huy quân sự Thủ đô Viêng Chăn, cấp học bổng cho học sinh, hỗ trợ đào tạo cán bộ, sinh viên của Thủ đô Viêng Chăn sang học tập.

Bên cạnh các nội dung trong khuôn khổ Biên bản ghi nhớ hợp tác song phương, Hà Nội và Viêng Chăn vẫn luôn dành sự quan tâm, chia sẻ lẫn nhau trong quá trình phát triển. Gần đây, trước ảnh hưởng sâu sắc của đại dịch COVID-19, thấu hiểu những khó khăn trong quá trình ứng phó dịch bệnh, Hà Nội đã quyết định dành tặng một phần kinh phí và thiết bị y tế cho Thủ đô Viêng Chăn, gồm: 30.000 khẩu trang y tế, 10.000 bộ xét nghiệm kháng nguyên SARS-CoV-2 và 40.000 đô la Mỹ. Đáp lại tình cảm tốt đẹp đó, trong đợt bùng phát dịch COVID-19 vừa qua, Thủ đô Viêng Chăn cũng đã gửi tặng khoản hỗ trợ trị giá 15.000 đô la Mỹ cho Thủ đô Hà Nội. Đây là những món quà có ý nghĩa, minh chứng đậm nét cho tình cảm đoàn kết gắn bó giữa hai nước và hai Thủ đô. 

https://hanoi.gov.vn/documents/2605401/13395540/z2941915237512_bb49f1f2511f0adf2d16b0203b5e3a69.jpg?t=1637131854735
Quang cảnh hội đàm tại điểm cầu Thành ủy Viêng Chăn

Thay mặt đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đánh giá cao kết quả đã đạt được và khẳng định “ Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội luôn trân trọng, tự hào, luôn nỗ lực để không ngừng củng cố, phát triển mối quan hệ đặc biệt, thủy chung trong sáng với Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và nhân dân các bộ tộc Lào, cũng như đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các địa phương của Lào, đặc biệt là Thủ đô Viêng Chăn”. 

Trao đổi về định hướng hợp tác giữa hai Thủ đô trong thời gian tới, Bí Thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đề nghị hai bên cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ để tăng cường tiếp xúc, giao lưu đối ngoại ở các cấp; tập trung đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực đã triển khai và có hiệu quả tích cực như nông nghiệp, giáo dục đào tạo nguồn nhân lực, tư pháp, lao động – thương binh và xã hội. Bên cạnh đó, hai bên nghiên cứu đổi mới phương thức, tích cực thực hiện các nội dung hợp tác trong các lĩnh vực mà hai bên quan tâm như: Công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật cấp địa phương, giám sát và kiểm tra cơ quan hành chính, xây dựng chính quyền điện tử và quy hoạch, quản lý đô thị. Hai Thủ đô cũng nghiên cứu triển khai các giải pháp thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại, mang lại lợi ích kinh tế lâu dài cho doanh nghiệp hai bên; thúc đẩy giao lưu nhân dân, tăng cường hiểu biết lẫn nhau và củng cố tình cảm hữu nghị; nghiên cứu, xem xét thực hiện việc ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác song phương giai đoạn mới làm khuôn khổ cho các hoạt động hợp tác giữa hai Thủ đô trong thời gian tới. 

Thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô Viêng Chăn (Lào), đáng giá cao kết quả hợp tác giữa hai thủ đô trong thời gian qua, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thủ đô Viêng Chăn (Lào) Anouphap Tounalom đề nghị, thông qua buổi tọa đàm này, Thủ đô 2 nước sẽ đưa ra phương hướng hợp tác thời gian tới; thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện để xứng tầm quan hệ chính trị đặc biệt giữa 2 nước, nhất là trong tổ chức thực hiện nội dung, lĩnh vực, dự án hợp tác mà 2 bên đã thỏa thuận, ký kết. Hai bên tiếp tục trao đổi giữa đoàn cấp cao và cơ sở để cùng nhau tăng cường chỉ đạo, lãnh đạo, tạo điều kiện cho các ngành, tổ chức chính trị, xã hội triển khai biên bản mà 2 bên đã ký kết, thỏa thuận; thúc đẩy hợp tác trao đổi kinh nghiệm về xây dựng Đảng, nâng cao hợp tác trong công tác quản lý Nhà nước bằng pháp luật, tạo thuận lợi cho tăng cường hợp tác giữa Hội đồng nhân dân 2 Thủ đô. 

Bí thư Thành ủy Viêng Chăn Anouphap Tounalom hy vọng tiếp tục khuyến khích các thành phần kinh tế của 2 bên tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học để tạo bước tiến đột phá, nhất là đối với các dự án mà 2 Thủ đô đã thỏa thuận trở thành hiện thực.

Bí thư Bí thư Thành ủy Viêng Chăn cũng mong muốn thủ đô 2 nước cùng nhau nghiên cứu, xây dựng trung tâm thương mại, du lịch, lựa chọn các doanh nghiệp của 2 bên làm đại diện gặp gỡ, trao đổi đàm phán thúc đẩy hợp tác giao thương, du lịch; lãnh đạo Thủ đô Hà Nội tiếp tục ủng hộ các dự án đã hợp tác có hiệu quả như dự án về nông nghiệp; ủng hộ hợp tác giữa Sở Lao động của 2 Thủ đô trong dự án giúp đỡ xây dựng tòa nhà xã hội của Thủ đô Viêng Chăn…   

Tại buổi hội đàm, các thành viên 2 đoàn đã cùng nhau trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm hợp tác trên nhiều lĩnh vực cũng như đưa ra các đề xuất nhằm tăng cường hợp tác giữa 2 Thủ đô, mở ra cơ hội mới trong các chương trình hợp tác hữu nghị.

Lãnh đạo 2 Thủ đô bày tỏ tin tưởng mạnh mẽ vào thành công của buổi hội đàm trực tuyến sẽ góp phần làm sâu sắc hơn những kết quả hợp tác đã đạt được; vun đắp, tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa hai Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước, giữa Thủ đô Hà Nội và Thủ đô Viêng Chăn mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Văn Anh