Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng dự gặp mặt, tuyên dương điển hình "Dân vận khéo" toàn quốc

- Chủ Nhật, 11/10/2020, 14:24 - Chia sẻ
Sáng 11.10, tại Hà Nội, nhân kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15.10.1930 – 15.10.2020), Ban Dân vận Trung ương đã tổ chức gặp mặt, tuyên dương điển hình "Dân vận khéo" toàn quốc.
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng tới dự và phát biểu

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng tới dự.

Cùng dự có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương…

Các đại biểu dự buổi gặp mặt

Từ năm 2009, Ban Dân vận Trung ương đã phát động phong trào thi đua "Dân vận khéo" trên cả nước. Qua hơn 10 năm thực hiện, phong trào "Dân vận khéo" đã được các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể từ Trung ương đến cơ sở tích cực hưởng ứng và thực hiện. Hệ thống chính trị trên cả nước đã bình chọn và tôn vinh hơn 900.000 mô hình, điển hình Dân vận khéo ở các cấp, trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Năm 2020, hướng tới kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Dân vận Trung ương phát động thực hiện chủ đề Năm Dân vận khéo. Tại Đại hội Thi đua yêu nước ngành dân vận, Ban Dân vận Trung ương đã phối hợp, lựa chọn 203 điển hình "Dân vận khéo" toàn quốc giai đoạn 2015 – 2020 để tôn vinh, nhân rộng. Phong trào "Dân vận khéo" đã góp phần quan trọng thực hiện nhiệm vụ chính trị các địa phương, đơn vị và trở thành một phương thức hiệu quả trong vận động quần chúng, góp phần tạo đồng thuận xã hội, vận động các tầng lớp nhân dân ủng hộ và tích cực thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; huy động được nhiều nguồn lực trong nhân dân tham gia công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai phát biểu tại cuộc gặp mặt

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh, dưới sự lãnh đạo của Đảng, công tác dân vận của cả hệ thống chính trị đã đạt được những kết quả tích cực, quan tâm đến quyền làm chủ, cuộc sống, tâm tư, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của nhân dân; nêu cao trách nhiệm, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là của người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý trước nhân dân. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, sâu sát cơ sở, thực hiện tốt hơn vai trò đại diện cho các tầng lớp nhân dân, làm cầu nối quan trọng giữa Đảng với nhân dân; động viên nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước; phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần cho mục tiêu Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Phát biểu tại cuộc gặp, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh, Đảng xác định, công tác dân vận là một bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, có ý nghĩa chiến lược đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Công tác dân vận được thực hiện thông qua vai trò, trách nhiệm của mỗi cấp ủy Đảng, hệ thống chính trị, mỗi cán bộ, đảng viên; được tiến hành thường xuyên trong mọi hoàn cảnh, địa bàn, lĩnh vực, hướng đến mọi giai tầng xã hội, gắn với tâm tư, nguyện vọng, cuộc sống của nhân dân, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Những thành tựu của Đảng trong 90 năm qua có sự đóng góp rất to lớn, quan trọng của công tác dân vận của Đảng và cả hệ thống chính trị; đã phát huy cao độ sức mạnh của nhân dân, dựa vào dân, tin ở dân, gắn bó với dân, vận động, tập hợp, tổ chức và hướng dẫn quần chúng nhân dân theo lời Bác dạy “Lực lượng toàn dân là lực lượng vĩ đại hơn hết. Không ai chiến thắng được lực lượng đó”.

Để công tác dân vận thời gian tới đạt kết quả cao, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, cần đề cao vai trò, ý thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng và cả hệ thống chính trị trong công tác dân vận, với tinh thần phải thật sự tin dân, trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân, có trách nhiệm với dân. Cùng với đó, tiếp tục khẳng định, thực hiện quyền làm chủ của nhân dân, thực chất là tôn trọng con người, phát huy sức sáng tạo của mọi tầng lớp nhân dân vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mọi chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước phải xuất phát từ lợi ích, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; đồng thời phải động viên, tổ chức nhân dân tham gia vào quá trình thực hiện các chủ trương, chính sách đó một cách hiệu quả nhất.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao tặng Bằng khen của Ban Dân vận Trung ương cho 72 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua Dân vận khéo giai đoạn 2016 – 2020

Tại cuộc gặp mặt, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao tặng Bằng khen của Ban Dân vận Trung ương cho 72 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua Dân vận khéo giai đoạn 2016 – 2020; trao tặng giải thưởng và bằng khen của Ban Dân vận Trung ương cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải cuộc thi báo chí viết về tấm gương "Dân vận khéo" giai đoạn 2017 – 2020.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao tặng bằng khen của Ban Dân vận Trung ương cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải cuộc thi báo chí viết về tấm gương "Dân vận khéo" giai đoạn 2017 – 2020.
Vũ Quang