Tiếp sức đến trường!

- Thứ Bảy, 28/08/2021, 16:03 - Chia sẻ
Không tăng học phí so với năm học 2020 - 2021; có chính sách hỗ trợ, miễn, giảm, giãn thời gian đóng học phí, hỗ trợ kịp thời sách giáo khoa đối với các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng “lạm thu” đầu năm học…là một trong những nội dung đáng chú ý của Chị thị về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 ứng phó với dịch Covid-19 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn ký ban hành mới đây.

Đây là tin vui đối với không ít gia đình kinh tế khó khăn khi năm học mới sắp bắt đầu. Chính sách hỗ trợ, miễn giảm, giãn thời gian đóng học phí là sự “tiếp sức” đến trường rất có ý nghĩa đối với phụ huynh và các em vào thời điểm này.

Để chuẩn bị con em đến trường, đầu năm học, ngoài khoản chi phí phải trang trải cho trang phục, sách giáo khoa, thì học phí và những khoản đóng góp đầu năm luôn là nỗi lo của những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Dịch Covid-19 ở lần thứ 4 này đã ảnh hưởng rất lớn nặng nề đến đến kinh tế - xã hội, đến thu nhập của biết bao gia đình. Tình trạng thất nghiệp, mất việc làm đã đẩy không ít gia đình lao động nghèo cuộc sống vốn khó khăn nay lại càng khó khăn hơn. Trong đó, học phí cho con em đến trường không nằm ngoài nỗi lo của những phụ huynh nghèo.

Quy định về các khoản chi phí được thu trong nhà trường
Theo quy định của Nghị định số 81/2021/NĐ-CP, nhiều nhóm đối tượng được miễn học phí do ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh. Ảnh minh họa

Để chia sẻ gánh nặng về nỗi lo học phí, nhiều địa phương trên cả nước đã có những đề xuất, chính sách miễn giảm, giãn đóng học phí nhằm chia sẻ khó khăn, giảm gánh nặng tài chính với người dân trong bối cảnh dịch bệnh còn diễn biến phức tạp.

Là địa phương đang là điểm nóng của dịch, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Hiếu cho biết, trước tình hình dịch bệnh kéo dài, học sinh phải học trực tuyến ngay từ đầu năm học mới 2021-2022, Sở đã có tờ trình đề xuất Ủy ban Nhân dân Thành phố giãn thời gian thu học phí; tạm không thu học phí học kỳ 1. Đồng thời, Sở cũng đề xuất miễn học phí học kỳ 1 như một chính sách hỗ trợ khó khăn cho phụ huynh và học sinh từ mầm non đến phổ thông.

Cùng chia sẻ với những khó khăn đối với những gia đình có con em đang theo học, mới đây Hội đồng Nhân dân TP. Đà Nẵng đã ban hành Nghị quyết về việc hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non và học sinh phổ thông trên địa bàn thành phố bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 trong năm học 2021-2022. Theo đó, thành phố sẽ hỗ trợ 100% học phí theo mức thu học phí công lập năm học 2021-2022 do Hội đồng Nhân dân thành phố quy định; thời gian hỗ trợ trong 9 tháng. Các đối tượng được hỗ trợ gồm trẻ mầm non, học sinh các trường phổ thông công lập; trẻ mầm non, học sinh các trường phổ thông ngoài công lập. Cùng với TP. Đà Nẵng, HĐND tỉnh Quảng Ninh Khóa XIV cũng vừa thông qua việc miễn học phí 100% cho học sinh từ cấp mầm non đến phổ thông trong năm học 2021 - 2022. Theo đó, học sinh các trường công lập và ngoài công lập từ bậc mầm non đến THPT công lập và ngoài công lập (trừ các trường vốn đầu tư nước ngoài) sẽ được tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ 100% học phí năm học 2021 - 2022, với tổng mức kinh phí lên đến hơn 138 tỷ đồng.

Việc các địa phương chia sẻ khó khăn với các gia đình để miễn giảm học phí trong điều kiện Covid -19 là rất cần thiết. Tuy nhiên, điều này lại hoàn toàn phụ thuộc vào khả năng của mỗi địa phương. Do đó, việc “tiếp sức” đến trường rất cần một quy định pháp lý làm cơ sở để địa phương có chính sách việc miễn giảm học phí cụ thể bao phủ trên toàn quốc.

Có một tin vui đối với các bậc phụ huynh, đó là ngày hôm qua, (27.8), Chính phủ đã ban hành Nghị định số 81/2021/NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo. Nghị định này nêu rõ, khi xảy ra thiên tai, dịch bệnh, các sự kiện bất khả kháng do cơ quan có thẩm quyền công bố; tùy theo mức độ và phạm vi thiệt hại, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định không thu học phí trong thời hạn nhất định đối với trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông công lập, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông thuộc vùng bị thiên tai, dịch bệnh, vùng xảy ra các sự kiện bất khả kháng.

Theo nghị định này, có 2 nhóm đối tượng không phải đóng học phí gồm: Học sinh tiểu học trường công lập và người theo học các ngành chuyên môn đặc thù đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh theo quy định của Luật Giáo dục đại học.

Bên cạnh đó, Nghị định cũng quy định 19 đối tượng được miễn học phí gồm: các đối tượng theo quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng nếu đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Trẻ em học mẫu giáo và học sinh, sinh viên khuyết tật. Trẻ em học mẫu giáo và học sinh dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng và người từ 16 tuổi đến 22 tuổi đang học phổ thông, giáo dục đại học văn bằng thứ nhất thuộc đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng…

Có hiệu lực thi hành từ ngày 15.10.2021, việc Chính phủ ban hành kịp thời Nghị định này là cơ sở pháp lý rất quan trọng để HĐND các tỉnh xem xét, quyết định không thu học phí trong thời hạn nhất định đối với một số nhóm đối tượng. Chính sách miễn, giảm học phí là nguồn động viên, tiếp sức kịp thời để các em được đến trường và giảm đi gánh nặng cho các phụ huynh về nỗi lo học phí trước khó khăn của đại dịch.

Hà An