Vĩnh Phúc

Tiếp tục hỗ trợ đón công dân từ vùng dịch về quê

- Thứ Ba, 05/10/2021, 05:51 - Chia sẻ
Niềm vui, hạnh phúc của công dân khi được trở về quê hương - Ảnh Trà Hương
Niềm vui, hạnh phúc của công dân khi được trở về quê hương 
Ảnh Trà Hương

UBND tỉnh Vĩnh Phúc vừa có Văn bản số 8696 về việc đề nghị tiếp tục hỗ trợ đón công dân tỉnh Vĩnh Phúc bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 trở về quê hương.

Theo kế hoạch của tỉnh, thời gian tới sẽ tổ chức 6 chuyến bay (dự kiến từ ngày 6 - 8.10) đón công dân Vĩnh Phúc đang tạm trú, lưu trú tại vùng dịch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai trở về quê.

Để công tác đón công dân về quê được thuận lợi, an toàn và bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19, UBND tỉnh đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai và UBND thành phố Hồ Chí Minh giúp đỡ, phối hợp thực hiện một số nội dung như: Có văn bản đồng ý về chủ trương cho công dân Vĩnh Phúc đang tạm trú, lưu trú tại vùng dịch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai được phép di chuyển tập trung về Sân bay Tân Sơn Nhất để trở về tỉnh Vĩnh Phúc bằng phương tiện máy bay. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi để cho công dân Vĩnh Phúc đang cư trú tại thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai được xét nghiệm tầm soát SARS-CoV-2 trước khi trở về địa phương. Đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo cơ quan chức năng hướng dẫn, hỗ trợ phương tiện đón công dân tỉnh Vĩnh Phúc đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Đồng Nai từ điểm tập trung và đưa đến Sân bay Tân Sơn Nhất.

UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũng đề nghị Công an thành phố Hà Nội phối hợp với các sở, ngành và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan hướng dẫn, tạo điều kiện lưu thông cho đoàn công tác của tỉnh Vĩnh Phúc và công dân Vĩnh Phúc đang tạm trú, lưu trú tại thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai được đến, đi từ Sân bay Nội Bài về tỉnh Vĩnh Phúc được thuận lợi, an toàn.

THÚY NGA