Tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại Khánh An, huyện U Minh, Cà Mau

- Thứ Hai, 10/05/2021, 18:07 - Chia sẻ
Tại xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) Lê Mạnh Hùng cùng các ứng cử viên đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2021 - 2026 vừa có buổi tiếp xúc cử tri.
Toàn cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri
Toàn cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri

Trình bày tại Hội nghị tiếp xúc cử tri, ông Lê Mạnh Hùng bày tỏ vinh dự khi được Ủy ban Bầu cử, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau, bà con cử tri và lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV. 

Ông Lê Mạnh Hùng chia sẻ, được giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV là vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm to lớn trước cử tri và Nhân dân. Do đó, nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội Khóa XV, với trách nhiệm được phân công tại PVN, sẽ cùng với tập thể lãnh đạo thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025, nhất là mục tiêu phát triển kinh tế, góp phần nộp ngân sách Nhà nước tăng từ 2 - 4%/năm. Trong đó, chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo Cụm công nghiệp Khí - Điện - Đạm Cà Mau hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; cập nhật chiến lược, quy hoạch với mục tiêu không chỉ phát triển bền vững mà còn tiếp tục mở rộng đầu tư (các dự án nhà máy điện, kho nổi chứa khí và đường ống dẫn khí, mở rộng nhà máy hóa dầu, phân bón…) với tổng ngân sách dự kiến trên 2 tỷ USD, tạo tăng trưởng, đóng góp ngân sách, tạo công ăn việc làm và ổn định đời sống cho người dân địa phương, góp phần cho phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Ông Lê Mạnh Hùng phát biểu tại Hội nghị tiếp xúc cử tri
Ông Lê Mạnh Hùng phát biểu tại Hội nghị tiếp xúc cử tri

Đối với công tác an sinh xã hội, thời gian qua, PVN đã rất quan tâm, cùng với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau thực hiện nhiều chương trình, hoạt động an sinh xã hội với tổng trị giá khoảng trên 230 tỷ đồng, ứng vốn làm đường giao thông trên 440 tỷ đồng...

Trong thời gian tới, với trách nhiệm của mình, ông Lê Mạnh Hùng cho biết, dù có trúng cử hay không, cũng sẽ phấn đấu tiếp tục cùng với lãnh đạo Tập đoàn, các đơn vị thành viên, quan tâm và triển khai nhiều hơn nữa các chương trình an sinh xã hội trong lĩnh vực giáo dục, y tế, giao thông.., hoạt động vì người nghèo, đặc biệt chú trọng phối hợp đào tạo, tạo nhiều cơ hội việc làm, từ chính Cụm Khí - Điện - Đạm Cà Mau, hoạt động của các doanh nghiệp dầu khí trên địa bàn, nhằm góp phần cùng tỉnh Cà Mau giảm sâu, giảm bền vững tỷ lệ hộ nghèo, nâng cao đời sống nhân dân, nhất là vùng sâu, vùng xa.

Lắng nghe tình cảm của cử tri, chân thành tiếp thu đóng góp của bà con cử tri tại hội nghị, ông Hùng bày tỏ mong muốn bà con cử tri luôn theo dõi, giúp đỡ, góp ý để có thể thực hiện, hoàn thành tốt chương trình hành động và nhiệm vụ người đại biểu nhân dân.

Nhiều cử tri bày tỏ sự hài lòng, tin tưởng vào năng lực, quyết tâm của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh

Tại hội nghị, nhiều cử tri đã bày tỏ sự hài lòng, tin tưởng vào chương trình hành động cũng như năng lực, quyết tâm của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh. Các cử tri cũng bày tỏ những tâm tư, nguyện vọng với các ứng cử viên xoay quanh các vấn đề như: xây dựng các công trình giao thông nông thôn; chính sách đối với gia đình người có công, gia đình khó khăn; chính sách đất đai; vấn đề xâm nhập mặn; vấn đề thu hút nhà đầu tư…

Minh Nhật