Quảng Bình: Bắt quả tang hai tàu khai thác cát trái phép trên sông Son

- Thứ Tư, 10/04/2024, 11:41 - Chia sẻ

Ngày 10.4, Chủ tịch UBND xã Hưng Trạch (huyện Bố Trạch, Quảng Bình) Lê Ngọc Sơn cho biết, lực lượng công an xã phối hợp với chính quyền địa phương đã phát hiện, tạm giữ 2 phương tiện khai thác cát trái phép trên sông Son thuộc địa bàn.

Theo đó, vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 7.4, người dân địa phương báo tin về hoạt động khai thác cát trái phép tại địa phận thôn Thanh Bình 2, xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch. Ngay khi nhận được tin báo, Công an xã Hưng Trạch đã phối hợp với UBND xã tiến hành tuần tra.

Qua đó, phát hiện 2 tàu của Hoàng Thị Tình (SN 1983, trú tại Tổ dân phố Na, thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch) với khoang tàu có 4m3 cát và tàu của Hoàng Thị Thuyết (SN 1976, trú tại Tổ dân phố Na, thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch), bên trong khoang tàu có 20m3 cát.

Quảng Bình: Bắt quả tang hai tàu khai thác cát trái phép trên sông Son  -0
Tạm giữ 2 tàu khai thác cát trái phép trên sông Son

Làm việc với lực lượng chức năng, hai chủ tàu khai nhận số cát trong khoang tàu là cát khai thác trái phép. Hiện, Công an xã Hưng Trạch đang tạm giữ 2 tàu khai thác cát trái phép, UBND xã sẽ tiến hành xử lý theo quy định pháp luật.

Đáng lưu ý, vị trí mà hai thuyền khai thác trái phép trên tuyến sông Son đã được UBND tỉnh Quảng Bình cấp phép theo cơ chế đặc thù của Chính phủ cho Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng giao thông Phương Thành, nhằm phục vụ thi công dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam. Tổng trữ lượng cát được khai thác là 465.000m3 trong diện tích trên 18ha, thời hạn khai thác từ năm 2024 đến năm 2025.

Cũng trong tháng 3.2024, trên tuyến sông Son thuộc xã Hưng Trạch, một số người dân địa phương đã có hành động phản đối các tàu hút cát của Công ty Phương Thành, đơn vị đang đảm nhiệm việc thi công dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn Vũng Áng - Bùng. Theo đó, người dân lo ngại nước sông chảy xiết khi vào mùa mưa lũ, cùng với việc khai thác cát có thể gây nguy cơ sạt lở hai bên bờ sông. Đến nay, khu vực mỏ này vẫn chưa thể khai thác được. 

Được biết, người dân cho hay sẽ đồng thuận việc khai thác cát phục vụ công trình trọng điểm quốc gia nếu chính quyền và doanh nghiệp chịu trách nhiệm nếu việc hút cát gây ảnh hưởng môi trường, làm mất đất sản xuất của người dân.

Khánh Trinh
#