Tọa đàm khoa học quốc tế “Báo chí – truyền thông về đại dịch Covid -19: Nhìn từ góc độ Việt Nam và Ấn Độ”

- Thứ Năm, 22/10/2020, 16:38 - Chia sẻ
Sáng 22.10, Trung tâm nghiên cứu Ấn Độ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Tọa đàm khoa học quốc tế “Báo chí – truyền thông về đại dịch Covid-19: Nhìn từ góc độ Việt Nam và Ấn Độ” ở cả nền tảng trực tuyến lẫn tọa đàm trực tiếp.

PGS.TS. Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (đang phát biểu) cùng GS. TS. Tạ Ngọc Tấn (ở giữa) và ông Pranay Verma, Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam tham gia điều hành Tọa đàm

Tham gia chủ trì Tọa đàm có GS. TS. Tạ Ngọc Tấn, Phó chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương, PGS. TS. Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam, ông Pranay Verma và TS. Đỗ Thanh Hải, Tham tán sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ.

GS. TS. Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhấn mạnh vai trò và trách nhiệm của báo chí, truyền thông trong cuộc chiến chống lại đại dịch Covid-19

Ngoài ra, Tọa đàm còn thu hút nhiều học giả, các nhà quản lý các cơ quan báo chí cũng như các phóng viên đang tác nghiệp hiện nay từ cả phía Việt Nam và Ấn Độ.

Nhà báo Vũ Mạnh Cường, Phó Vụ trưởng Vụ Truyền thông và thi đua khen thưởng – Bộ Y tế, Việt Nam chia sẻ về những sáng kiến các cơ quan quản lý Việt Nam nói chung và Bộ Y tế nói riêng thực hiện khi truyền thông về đại dịch Covid-19, được thế giới ghi nhận và đánh giá cao

Trong bài phát biểu khai mạc, PGS. TS. Dương Trung Ý đánh giá cao việc Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ tổ chức Tọa đàm khoa học lần này, coi đây như tạo ra những góc nhìn mở, đa chiều trong các vấn đề báo chí giữa Việt Nam và Ấn Độ, cùng trao đổi, chia sẻ các kinh nghiệm và sáng kiến khi tham gia thực hiện các sản phẩm truyền thông trong thời kì hiện nay.

PGS. TS. Dương Trung Ý tin rằng: “những ý kiến chia sẻ, đóng góp của các học giả và các quý vị đại biểu tại tọa đàm hôm nay sẽ là những thông tin, chia sẻ quý báu không chỉ đối với hai nước Việt Nam và Ấn Độ mà còn có giá trị tham khảo đối với nhiều quốc gia trên thế giới trong công tác thông tin báo chí, truyền thông về đại dịch Covid-19 hiện nay.”

Cũng tại Tọa đàm, ông Pranay Verma, Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam và ông Đỗ Thanh Hải, tham tán Sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ đều cho rằng, Tọa đàm như là một trong những hoạt động ý nghĩa, giúp cho các học giả và các nhà quản lý hai nước có cơ hội chia sẻ, trao đổi các bài học, kinh nghiệm trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19, cũng như là thúc đẩy mối quan hệ hợp tác sâu sắc giữa hai quốc gia.

Nhà báo Rudroneel Ghosh, Thời báo Ấn Độ (tham gia dưới dạng trực tuyến từ đầu cầu Ấn Độ) đưa ra những so sánh về những thành công và hạn chế của báo chí và truyền thông giữa 2 quốc gia Ấn Độ và Việt Nam khi thông tin về đại dịch Covid-19

Từ các bài tham luận của Tọa đàm, khách mời có cơ hội được lắng nghe, giao lưu và trao đổi về các kinh nghiệm, bài học, cách làm hay sáng kiến mới từ cả góc độ cơ quan quản lý nhà nước như Bộ Y tế, tới các đơn vị nghiên cứu như trường ĐH Jawaharlal Nehru, Ấn Độ hay Học viện Báo chí và Tuyên truyền, cũng như đại diện từ các cơ quan báo chí đang tác nghiệp trực tiếp về đại dịch Covid 19 như Thông tấn xã Việt Nam, Thời báo Ấn Độ, Báo VietNamNet, Báo Việt Nam và Thế giới….

Bà Nguyễn Khánh Chi, Phó TBT VietNamNews, TTX VN trong bài tham luận lại đưa ra quan điểm “Thay đổi để tồn tại” khi trình bày về tác động của đại dịch Covid-19 tới hoạt động của các cơ quan báo chí hiện nay, được nhiều học giả và các nhà nghiên cứu đồng tình

Trong bài phát biểu kết luận, GS. TS. Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương đã tổng kết 6 bài học về vai trò và trách nhiệm của báo chí, truyền thông trong cuộc chiến chống Covid 19, cần phải luôn sẵn sàng và và luôn là “những người lính đi đầu” trong cuộc chiến còn cam go này. GS. TS. Tạ Ngọc Tấn cũng nhấn mạnh: “Báo chí cần thúc đẩy hơn nữa lan toả các thông tin tích cực mang tính xây dựng, và đi kèm là hạn chế cũng như phản biện lại các thông tin giả, sai lệch trên mạng xã hội về Covid-19 để đảm bảo tính chính xác, minh bạch, kịp thời của thông tin từ báo chí, truyền thông tới được người dân.”

Vũ Thế Cường