Hải Phòng: Tốc độ tăng trưởng GRDP ước đạt 11,22%

- Thứ Hai, 21/12/2020, 11:57 - Chia sẻ
Sáng 21.12, HĐND thành phố Hải Phòng Khóa XV đã khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 16 (Kỳ họp thường lệ cuối năm 2020). Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lê Văn Thành chủ trì kỳ họp. Dự kỳ họp có đại diện lãnh đạo Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố, Đoàn ĐBQH thành phố và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương.

Thực hiện thành công “mục tiêu kép”

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lê Văn Thành nhấn mạnh: Năm 2020 là năm gặp nhiều khó khăn và thách thức, đặc biệt, đại dịch Covid-19 toàn cầu đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới tình hình kinh tế - xã hội thành phố và đất nước. Song với sự cố gắng, nỗ lực cao độ của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân, Hải Phòng tiếp tục đạt được những kết quả toàn diện trên mọi lĩnh vực. Những kết quả đó đã góp phần quan trọng để thành phố hoàn thành toàn diện các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội 15 Đảng bộ thành phố đã đề ra.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Lê Văn Thành phát biểu khai mạc Kỳ họp
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng Lê Văn Thành phát biểu khai mạc Kỳ họp

Năm 2021, Hải Phòng đặt mục tiêu: Tăng trưởng GRDP (giá so sánh 2010) đạt 13,5% so với năm 2020; GRDP bình quân (theo giá hiện hành) đạt 6.600 USD/người/năm. Thu NSNN trên địa bàn 89.490,478 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 204 nghìn tỷ đồng. Kim ngạch xuất khẩu đạt 22,3 tỷ USD. Sản lượng hàng hoá thông qua cảng đạt 159 triệu tấn. Khách du lịch đạt 8,25 triệu lượt… Thành phố cũng phấn đấu thu hút 2,5 - 3,0 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI); tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị ở mức 3,77%; giải quyết việc làm cho khoảng 56.000 lượt người lao động; tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch theo tiêu chuẩn đạt 100%...

Tại kỳ họp này, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị, các đại biểu trong quá trình thảo luận, cần chú trọng thêm việc đánh giá tình hình chung về kinh tế - xã hội trong 5 năm qua, rút ra một số kinh nghiệm về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, những biện pháp đổi mới của Đảng bộ, chính quyền thành phố. Từ đó, làm nổi bật những kết quả, thành tích đạt được cũng như những mặt còn hạn chế, tồn tại.

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lê Văn Thành nhấn mạnh: Đây là một nội dung trọng tâm của kỳ họp. Trong quá trình nghiên cứu, thảo luận, các vị đại biểu cần bám sát những định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ 16 đã đề ra. Đồng thời, phân tích, làm rõ những thuận lợi, khó khăn, các giải pháp để tiếp tục đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, bám sát chủ đề năm 2021 “đẩy mạnh chỉnh trang hiện đại hóa đô thị - xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu”; bảo đảm năm 2021, kinh tế - xã hội thành phố sẽ tiếp tục phát triển và tăng trưởng cao hơn năm 2020.

Với tính chất quan trọng của kỳ họp, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị, các đại biểu tập trung, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham gia tích cực, hiệu quả vào các nội dung của kỳ họp. Trong thời gian diễn ra kỳ họp, HĐND thành phố cũng mong muốn cử tri và Nhân dân thành phố tiếp tục thể hiện sự quan tâm, dành thời gian theo dõi và tham gia ý kiến, góp phần tạo nên thành công chung của kỳ họp.

Nhiều kết quả toàn diện

Ngay sau phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng đã trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2020; mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp năm 2021. Báo cáo nêu rõ: Năm 2020, mặc dù chịu tác động lớn, ngoài dự đoán của đại dịch Covid- 19, song thành phố đã thành công trong phòng, chống, kiểm soát dịch với nhiều cách làm sáng tạo, tạo điều kiện thuận lợi cho phục hồi và phát triển các hoạt động kinh tế - xã hội, được Trung ương ghi nhận, đánh giá cao, nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Khép lại năm 2020, Hải Phòng ước đạt tốc độ tăng trưởng GRDP 11,22%, gấp khoảng 4 lần tốc độ tăng trưởng chung của cả nước (dự kiến tăng 2- 3%). Tổng thu NSNN trên địa bàn đạt 84.199,2 tỷ đồng. Các dự án hạ tầng trọng điểm được tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh triển khai, tạo động lực cho phát triển. Thành phố cũng chú trọng thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh và đời sống Nhân dân. Công tác quy hoạch, quản lý, phát triển đô thị, giao thông – vận tải được tăng cường. Công tác bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu được chú trọng…

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng đã trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2020; mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp năm 2021
Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2020; mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp năm 2021

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2020, Chủ tịch UBND thành phố cũng thẳng thắn nhìn nhận, bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội của thành phố vẫn còn một số hạn chế, thách thức. Cụ thể: Tốc độ tăng trưởng nói chung và một số chỉ tiêu chủ yếu nói riêng năm 2020 không đạt kế hoạch do tác động ngoài dự báo của dịch bệnh; thu NSNN vẫn còn thất thoát; tình trạng vi phạm trong lĩnh vực quản lý đất đai, trật tự xây dựng còn diễn biến phức tạp… Năm 2021, UBND thành phố xác định: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe Nhân dân, vừa phục hồi phát triển kinh tế - xã hội. Đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế theo định hướng phát triển 3 trụ cột chủ yếu (công nghiệp công nghệ cao, cảng biển - logistic, du lịch – thương mại). Tiếp tục tăng cường kỷ cương thu – chi ngân sách, cái cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Phát triển, hiện đại hóa đô thị theo 3 hướng đột phá; xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng khu kinh tế…

Đại biểu HĐND TP dự Kỳ họp
Đại biểu HĐND thành phố dự kỳ họp

Tạo chuyển biến rõ nét trong chỉ đạo, điều hành

Diễn ra trong hai ngày (21-22.12), Kỳ họp thứ 16, HĐND thành phố Hải Phòng sẽ tập trung đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, dự toán NSNN năm 2020 trước tác động của đại dịch Covid-19 để làm rõ những kết quả tích cực đã đạt được, chỉ ra những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân, trách nhiệm, rút ra những kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện. Đồng thời, thảo luận, xem xét, quyết định mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách và đầu tư phát triển năm 2021; kế hoạch tài chính thành phố 5 năm 2021 – 2025; kế hoạch đầu tư công trung hạn thành phố giai đoạn 2021 – 2025.

Toàn cảnh kỳ họp
Toàn cảnh kỳ họp

Bên cạnh đó, HĐND thành phố cũng xem xét, quyết định một số nội dung khác theo thẩm quyền. Trong đó, có việc quyết định biên chế công chức hành chính, tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố năm 2021; thông qua một số nghị quyết chuyên đề; quyết định chủ trương đầu tư một số dự án phát triển kinh tế - xã hội có tính chất trọng điểm. HĐND thành phố sẽ tiếp tục thực hiện quyền giám sát trực tiếp thông qua hoạt động chất vấn của đại biểu HĐND thành phố đối với các thành viên UBND thành phố… Đây đều là những nội dung rất quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến việc thực hiện thành công nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2021 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố giai đoạn 2021 - 2025 mà Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ 16 đã đề ra.

Mạnh Tuân