Tôn vinh gần 200 doanh nghiệp, doanh nhân Thủ đô tiêu biểu

- Thứ Ba, 28/12/2021, 10:03 - Chia sẻ
Tối 27.12, tại Nhà hát lớn Hà Nội, đã Lễ tôn vinh Doanh nhân, Doanh nghiệp Thăng Long năm 2021 với chủ đề với chủ đề: “Đoàn kết cùng thành công”. Dự buổi lễ có: Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền; Giám đốc Sở Lao động, Thương Binh và Xã hội thành phố Bạch Liên Hương; Quyền Giám đốc Sở Công thương thành phố Trần Thị Phương Lan; Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu Tư, Thương Mại, Du Lịch thành phố Nguyễn Ánh Dương.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP. Hà Nội Mạc Quốc Anh cho biết: Chương trình là dịp để tôn vinh, biểu dương những doanh nghiệp, doanh nhân Thủ đô tiêu biểu có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và đất nước trong năm 2021. Đồng thời, tôn vinh những doanh nghiệp nhỏ và vừa đã có nhiều thành tích, tham gia tích cực các hoạt động của Trung ương, thành phố, sở ngành, hiệp hội; các chương trình từ thiện ủng hộ đồng bào lũ lụt tại miền Trung, đóng góp vào quỹ vắc xin Covid-19; hỗ trợ người dân thất nghiệp, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh và các hoạt động khác...

Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hà Nội Mạc Quốc Anh phát biểu

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền nhấn mạnh: Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự nỗ lực, cố gắng của doanh nghiệp và toàn thể nhân dân Thủ đô, trong bối cảnh khó khăn vì dịch Covid-19, bức tranh tổng thể về kinh tế - xã hội vẫn có những điểm sáng. Thành phố đã hoàn thành 16/23 chỉ tiêu/nhóm chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Năm 2021 cũng là năm hết sức khó khăn đối với khối doanh nghiệp, doanh nhân do ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19. Với phương châm thực hiện mục tiêu kép, thành phố tiếp tục đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư, doanh nghiệp: Hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, người lao động bị ảnh hưởng dịch Covid-19; thành lập Tổ công tác đặc biệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thủ tục đầu tư, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021, Tổ công tác của thành phố tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh bị ảnh hưởng do Covid-19.

Trao tặng huân chương lao động,, cờ thi đua, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Lãnh đạo thành phố cũng tổ chức 2 hội nghị đối thoại, tháo gỡ khó khăn đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và trong nước. Với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm và cầu thị,  thành phố đã lắng nghe, chia sẻ khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, nhà đầu tư. Đặc biệt, là những kiến nghị, đề xuất, những sáng kiến, kinh nghiệm để chính quyền thành phố có giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy quá trình khôi phục và phát triển kinh tế, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, an toàn và lành mạnh. Thành phố luôn kiên định, kiên trì thực hiện mục tiêu “lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ”, “cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh”, cải cách hành chính, “đồng hành cùng doanh nghiệp” và “phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của kinh tế Thủ đô”.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Quyền nhấn mạnh: Thành phố cam kết tiếp tục đồng hành mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa cùng với các doanh nhân, doanh nghiệp Thủ đô vượt qua khó khăn thử thách, đón bắt các cơ hội trong thách thức, duy trì và tiếp tục vươn lên, phát triển ngày càng lớn mạnh, đóng góp tốt hơn vào sự phát triển của Thủ đô, xứng đáng với vai trò là động lực quan trọng để phát triển kinh tế, phát triển đất nước. Trong năm 2022, thành phố cũng sẽ tập trung thực hiện các giải pháp để tạo bước đột phá về chuyển đổi số, kinh tế số. Đồng thời, tập trung cải cách hành chính, tăng cường trách nhiệm người đứng đầu, tập trung phòng, chống dịch bệnh, đầu tư cho y tế cơ sở; tập trung hỗ trợ người lao động, sản xuất kinh doanh…

Trao tặng bằng khen, cờ thi đua của UBND thành phố

Tại Lễ tôn vinh năm nay, gần 200 doanh nghiệp đại diện cho hơn 318.000 doanh nghiệp Thủ đô đã đón nhận các phần thưởng cao quý như: Huân chương Lao động; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Cờ Thi đua xuất sắc của UBND thành phố, Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố; Bằng khen của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)…

Thanh Bình