Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng gửi Điện mừng tới Quốc vương Campuchia

- Thứ Hai, 09/11/2020, 20:59 - Chia sẻ
Nhân dịp Kỷ niệm 67 năm Quốc khánh Vương quốc Campuchia (9.11.1953 - 9.11.2020), Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi Điện mừng tới Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni.
Chú thích ảnh
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Nội dung bức Điện có đoạn viết:
Nhân dịp kỷ niệm 67 năm Quốc khánh Vương quốc Campuchia (9.11.1953 - 9.11.2020), tôi trân trọng gửi tới Quốc vương, Hoàng Thái hậu và toàn thể nhân dân Campuchia những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Chúng tôi hết sức vui mừng và trân trọng mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa Việt Nam và Vương quốc Campuchia; sự ủng hộ giúp đỡ quý báu lẫn nhau giữa hai nước từ trước đến nay và tin tưởng rằng, chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau vượt qua khó khăn, đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hợp tác, hữu nghị vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới.

* Nhân dịp này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đã gửi Điện mừng tới Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia. Nội dung bức Điện có đoạn viết:

Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước và nhân dân Việt Nam nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn và quan trọng trên tất cả các lĩnh vực mà Vương quốc Campuchia và nhân dân Campuchia đã giành được trong thời gian qua, đặc biệt là vừa thành công trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19, vừa bảo đảm ổn định và phát triển kinh tế - xã hội.

Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước và nhân dân Việt Nam một lần nữa khẳng định, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước và nhân dân Việt Nam sẽ làm hết sức mình cùng với Đảng Nhân dân Campuchia, Nhà nước và Nhân dân Campuchia giữ gìn và vun đắp cho mối quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Campuchia cũng như giữa hai nước Việt Nam - Campuchia ngày càng tốt đẹp, phát triển trên tất cả các lĩnh vực, mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước, góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Chúc mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước chúng ta mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi lẵng hoa chúc mừng Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni và Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Thủ tướng Chính phủ Vương quốc Campuchia Hun Xen.

PV