Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh tổ chức nhiều hoạt động chăm lo Tết Nhâm Dần ấm áp, nghĩa tình

- Thứ Sáu, 28/01/2022, 09:40 - Chia sẻ
Như truyền thống hàng năm, Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh đã triển khai các hoạt động chăm lo đời sống người lao động, hưu trí, đồng thời tổ chức hoạt động đền ơn đáp nghĩa và góp phần cùng Thành phố chăm lo cho người nghèo, người già neo đơn, người khuyết tật, công nhân lao động trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.
Chủ tịch HĐTV EVNHCMC Phạm Quốc Bảo thăm và tặng quà công nhân có hoàn cảnh khó khăn
Chủ tịch HĐTV EVNHCMC Phạm Quốc Bảo thăm và tặng quà công nhân có hoàn cảnh khó khăn

Tổng công ty đã dành gần 1,1 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội, bao gồm thăm hỏi, tặng quà cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng do Tổng công ty phụng dưỡng, ủng hộ các quỹ của các tổ chức chính trị - xã hội để thực hiện hoạt động chăm lo Tết cho người nghèo, trực tiếp thăm hỏi và tặng quà cho một số trường hợp người khuyết tật, người già, trẻ em neo đơn không nơi nương tựa.

Các đơn vị thành viên đã thăm, tặng quà cho các em học sinh mồ côi cha, mẹ vì Covid được Tổng công ty nhận bảo trợ. Nhiều hình thức chăm sóc chu đáo, tình cảm đã được các đơn vị thành viên thực hiện như: Công ty Điện lực Phú Thọ tặng máy tính đã qua sử dụng cho các em, Công ty Điện lực An Phú Đông và Ban quản lý lưới điện TP. Hồ Chí Minh đưa các em được đơn vị nhận bảo trợ đi chơi xuân tại Đường hoa và Phố ông đồ - Nhà văn hóa Thanh niên.

Công ty Điện lực Phú Thọ (thuộc TCT Điện lực TPHCM) tặng máy tính và quà Tết cho các bé có hoàn cảnh đặc biệt vì Covid-19 mà đơn vị nhận bảo trợ.
Công ty Điện lực Phú Thọ (thuộc Tổng Công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh) tặng máy tính và quà Tết cho các em có hoàn cảnh đặc biệt vì Covid-19 mà đơn vị nhận bảo trợ

Song song đó, Tổng công ty dành 1,55 tỷ đồng để chăm lo người lao động và hưu trí khó khăn. Cụ thể, Tổng công ty đã tổ chức thăm hỏi gần 250 trường hợp người lao động đang điều trị bệnh hiểm nghèo, người bị bệnh nặng, người có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn. Đồng thời, tổ chức thăm hỏi, tặng quà gia đình của 3 người lao động mất vì Covid-19 và khoảng 100 người lao động có tứ thân phụ mẫu/vợ/chồng/con qua đời do Covid-19, thăm hỏi khoảng 200 trường hợp cán bộ hưu trí đang điều trị bệnh hiểm nghèo, bệnh nặng hoặc có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn. Lãnh đạo Tổng công ty cũng đã đến thăm và tặng quà cho các tổ, đội công nhân trực vận hành trong dịp Tết, trực tăng cường đảm bảo điện tại các điểm tổ chức hoạt động đón xuân của Thành phố với kinh phí khoảng 350 triệu đồng.

Công đoàn BQL Lưới điện TPHCM đưa bé có hoàn cảnh đặc biệt vì Covid-19 du xuân đường hoa, phố ông Đồ - NVH Thanh niên.
Công đoàn BQL Lưới điện TP. Hồ Chí Minh đưa trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt vì Covid-19 du xuân đường hoa, phố ông Đồ - Nhà văn hóa Thanh niên TP. Hồ Chí Minh

Phát biểu trong chuyến thăm công nhân bị bệnh hiểm nghèo, ông Phạm Quốc Bảo – Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty cho biết: Tổng công ty rất trân trọng và ghi nhận sự cống hiến của tập thể cán bộ công nhân viên trong năm vừa qua, đặc biệt là trong thời gian Thành phố giãn cách để chống dịch. Nhiều anh chị em đã thể hiện sự dũng cảm vượt qua nỗi sợ dịch bệnh, xung phong tham gia công tác tại những nơi nguy hiểm, vào những thời điểm khó khăn nhất, để dòng điện không gián đoạn. Nhờ đó, Tổng công ty đã hoàn thành nhiệm vụ kép đảm bảo cung cấp điện ổn định cho Thành phố và cùng Thành phố phòng chống dịch. Vì vậy, Tổng công ty có trách nhiệm quan tâm, chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần, chia sẻ những khó khăn, thậm chí tổn thất vì Covid của anh chị em và gia đình. Đồng thời, Tổng công ty tiếp tục tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội với mong muốn chung tay góp sức xây dựng xã hội nhân văn, Thành phố nghĩa tình như nghị quyết của Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh.

Trang Nhung