Vĩnh Phúc

Tổng kết công tác bầu cử ĐBQH Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp

- Thứ Bảy, 19/06/2021, 04:17 - Chia sẻ
Chiều 18.6, Ban chỉ đạo - Ủy ban bầu cử (UBBC) tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bầu cử ĐBQH Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tới dự có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh Hoàng Thị Thúy Lan; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Lê Duy Thành…

Theo báo cáo của UBBC tỉnh, cuộc bầu cử ĐBQH Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh đã diễn ra dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm, bầu đủ số lượng, bảo đảm cơ cấu. Ngày bầu cử đã thực sự trở thành ngày hội của toàn dân, với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,4%. Cử tri toàn tỉnh đã bầu được 6 ĐBQH Khóa XV và 51 đại biểu HĐND cấp tỉnh, 301 đại biểu HĐND thành phố và cấp huyện, 3.337 đại biểu HĐND cấp xã.

Tại hội nghị, các đại biểu đã làm rõ hơn những thành công của tỉnh trong công tác chuẩn bị bầu cử, công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát, phát hiện giải quyết kịp thời các sai sót, khó khăn từ cơ sở; các giải pháp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội; các phương án trước, trong và sau ngày bầu cử trong bối cảnh dịch bệnh. Các đại biểu đề nghị đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền kết quả bầu cử ĐBQH Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến Nhân dân; tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc ở cơ sở.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thị Thúy Lan phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh Hoàng Thị Thúy Lan đề nghị: UBBC các cấp tập hợp, lưu trữ đầy đủ, khoa học các tài liệu về cuộc bầu cử để quản lý, phục vụ các công tác tiếp theo. Các đại biểu trúng cử thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của mình theo đúng Hiến pháp và pháp luật đã quy định; thường xuyên rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ về mọi mặt, gần gũi, chân thành, cầu thị và lắng nghe mọi ý kiến của cử tri, Nhân dân…

Dịp này, 48 tập thể, 79 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử ĐBQH Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

TRỌNG HIẾU