Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trao quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý

- Thứ Tư, 06/10/2021, 19:38 - Chia sẻ
Chiều 6.10, tại Nhà Quốc hội, Văn phòng Quốc hội đã tổ chức Lễ trao quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Truyền hình Quốc hội Việt Nam và Phó Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng đại biểu dân cử. Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường dự và phát biểu tại buổi lễ.
Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường phát biểu tại Lễ trao quyết định bổ nhiệm

Tham dự buổi lễ còn có: Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Tuấn Anh; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Tổng Giám đốc Truyền hình Quốc hội Vũ Minh Tuấn; Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Đỗ Văn Phới...

Theo Quyết định bổ nhiệm, ông Lưu Đình Thành, Chuyên viên chính, Truyền hình Quốc hội Việt Nam (nguyên Phó Giám đốc Kênh Truyền hình Quốc hội Việt Nam) giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Truyền hình Quốc hội Việt Nam, Văn phòng Quốc hội từ ngày 6.10.2021, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. Ông Vũ Văn Hoàng Hà, Chuyên viên chính, Phó Vụ trưởng Vụ Tôn giáo, Ban Dân vận Trung ương về công tác tại Văn phòng Quốc hội và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng đại biểu dân cử, kiêm Thư ký Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh từ ngày 6.10.2021, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trao quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Truyền hình Quốc hội cho ông Lưu Đình Thành

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường chúc mừng Phó Tổng giám đốc Truyền hình Quốc hội Lưu Đình Thành và Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử Vũ Văn Hoàng Hà, đồng thời mong muốn hai đồng chí tiếp tục phát huy trí tuệ, năng lực, tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trên cương vị mới.

Với quá trình hình thành và phát triển được hơn 6 năm, Truyền hình Quốc hội Việt Nam ngày càng khẳng định vị thế là kênh truyền hình chính trị thiết yếu quốc gia, chuyên biệt về Quốc hội, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ tuyên truyền về hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội, là cầu nối giữa Quốc hội với cử tri và Nhân dân cả nước. Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội mong muốn Phó Tổng giám đốc Lưu Đình Thành sẽ cùng với Ban Lãnh đạo đưa Truyền hình Quốc hội Việt Nam ngày càng phát triển, góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trao quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử cho ông Vũ Văn Hoàng Hà

Với tân Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường mong muốn ông Vũ Văn Hoàng Hà tiếp tục phát huy những lợi thế của mình, nhanh chóng nắm bắt các nhiệm vụ ở Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử để đưa Trung tâm ngày càng phát triển. Ngoài ra, với nhiệm vụ là thư ký cho Trưởng ban Công tác đại biểu, ông Vũ Văn Hoàng Hà sẽ có những tham mưu sắc bén, sâu sát cho hoạt động của Ban Công tác đại biểu.

Thay mặt 2 đồng chí được bổ nhiệm, Phó Tổng Giám đốc Truyền hình Quốc hội Việt Nam Lưu Đình Thành trân trọng cảm ơn Lãnh đạo Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, Ban Công tác đại biểu và tập thể Lãnh đạo, cán bộ Truyền hình Quốc hội Việt Nam, Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử đã tin tưởng bổ nhiệm giữ chức vụ quản lý của hai đơn vị; khẳng định sẽ luôn gương mẫu, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; cùng với Ban lãnh đạo và tập thể đoàn kết, đồng lòng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của đơn vị, đóng góp thiết thực cho hoạt động của Văn phòng Quốc hội và Quốc hội. 

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Tổng Giám đốc Truyền hình Quốc hội Việt Nam Vũ Minh Tuấn chúc mừng tân Phó Tổng giám đốc Truyền hình Quốc hội Việt Nam Lưu Đình Thành

Tại Lễ trao Quyết định, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã trao quyết định bổ nhiệm và tặng hoa chúc mừng Phó Tổng Giám đốc Truyền hình Quốc hội Việt Nam và Phó Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng đại biểu dân cử.

N. Bình