Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trao Quyết định bổ nhiệm Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân với bà Phạm Thị Thanh Huyền

- Thứ Năm, 21/04/2022, 09:07 - Chia sẻ

Sáng 21.4, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường và Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh đã trao Quyết định bổ nhiệm Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân (in và Điện tử) đối với bà Phạm Thị Thanh Huyền - Phó Tổng biên tập Phụ trách và Quyết định giao phụ trách Vụ Kinh tế đối với ông Tạ Lê Thanh - Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế.

Tổng Thư ký Quốc hội, Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường và Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh trao Quyết định bổ nhiệm Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân (in và Điện tử) đối với bà Phạm Thị Thanh Huyền và Quyết định giao phụ trách Vụ Kinh tế đối với ông Tạ Lê Thanh.
Ảnh: Quang Khánh

Tham dự lễ trao quyết định có: Thường trực Ủy ban Kinh tế; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội Nguyễn Đức Thụ; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Mạnh Hùng và lãnh đạo các Vụ, cục, đơn vị của Văn phòng Quốc hội; cùng tập thể cán bộ, công chức, viên chức Báo Đại biểu Nhân dân, Vụ Kinh tế.

Trao Quyết định bổ nhiệm và tặng hoa chúc mừng tân Tổng biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Phạm Thị Thanh Huyền và Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Kinh tế Tạ Lê Thanh, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường chúc mừng hai đồng chí được bổ nhiệm; nhấn mạnh, đây là vinh dự to lớn nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề khi đứng đầu hai đơn vị có vị trí hết sức quan trọng đối với hoạt động của Quốc hội là Báo Đại biểu Nhân dân và Vụ Kinh tế.

Tổng Thư ký Quốc hội, Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường phát biểu tại buổi lễ
Ảnh: Lâm Hiển

Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường tin tưởng, tân Tổng biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Phạm Thị Thanh Huyền với bề dày kinh nghiệm của mình sẽ tiếp tục đưa Báo Đại biểu Nhân dân - Tiếng nói của Quốc hội, Diễn đàn của đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân và cử tri ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn nữa, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của cơ quan báo chí chủ lực của Quốc hội, về Quốc hội và cơ quan dân cử cả nước; vừa chuyển tải kịp thời, chính xác, chuyên sâu thông tin về hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đến với đông đảo cử tri và Nhân dân cả nước vừa là "cầu nối" phản ánh tâm tư, nguyện vọng, mong muốn của nhân dân, thực tiễn cuộc sống để phục vụ hiệu quả cho Quốc hội trong công tác lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội tin tưởng, với sự lãnh đạo của tân Tổng biên tập Phạm Thị Thanh Huyền, Báo Đại biểu Nhân dân sẽ ngày càng khẳng định vị thế, vai trò trong nền báo chí cách mạng Việt Nam. 

Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường mong muốn Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Kinh tế Tạ Lê Thanh sẽ cùng với tập thể Vụ Kinh tế hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tham mưu đắc lực cho Ủy ban Kinh tế và Văn phòng Quốc hội trong thực hiện các nhiệm vụ tham mưu, giúp việc, phục vụ Quốc hội. 

Tân Tổng biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Phạm Thị Thanh Huyền phát biểu tại buổi lễ
Ảnh: Quang Khánh

Phát biểu tại buổi lễ, tân Tổng biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Phạm Thị Thanh Huyền chia sẻ: hôm nay là một ngày đặc biệt sau 8 tháng phụ trách, 15 năm công tác tại Báo Đại biểu Nhân dân và trải qua kỳ thi sát hạch chức danh Tổng Biên tập rất công tâm, khách quan, minh bạch do Văn phòng Quốc hội tổ chức, tôi đã được Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội tín nhiệm lựa chọn và cho làm quy trình bổ nhiệm là người đứng đầu tờ báo của Quốc hội - Báo Đại biểu Nhân dân. Điều này cũng cho thấy sự vui mừng, đoàn kết của một tập thể Báo Đại biểu Nhân dân khi tiến hành quy trình các bước lấy phiếu tín nhiệm Tổng biên tập đạt kết quả 100% ở các bước. Tân Tổng biên tập Báo Đại biểu Nhân dân nhấn mạnh, vinh dự đi cùng trọng trách lớn lao bởi trước một Quốc hội hành động, đổi mới, vì dân thì báo Đại biểu Nhân dân cũng không nằm ngoài dòng chảy đó, cũng phải hành động, đổi mới, vì dân và vì độc giả.

Tổng Thư ký Quốc hội, Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh và các đại biểu chúc mừng bà Phạm Thị Thanh Huyền và ông Tạ Lê Thanh nhận nhiệm vụ mới
Ảnh: Quang Khánh

Tân Tổng biên tập Phạm Thị Thanh Huyền trân trọng gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc nhất tới các đồng chí Lãnh đạo Quốc hội, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, các đồng chí Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, các đồng chí lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động của Báo Đại biểu Nhân dân đã tin tưởng, tín nhiệm giao nhiệm vụ và đồng hành với Báo Đại biểu Nhân dân và với cá nhân tân Tổng biên tập trong những chặng đường qua. Xác định đây là niềm tự hào nhưng cũng là trọng trách lớn lao, tân Tổng biên tập Báo Đại biểu Nhân dân hứa sẽ luôn xây dựng một tập thể đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp xây dựng cho cơ quan đơn vị ngày càng phát triển. Đặc biệt sẽ xây dựng tờ báo Quốc hội đáp ứng yêu cầu của Lãnh đạo Quốc hội, của Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, khẳng định vị thế Tờ báo là "Tiếng nói của Quốc hội, diễn đàn của đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân và cử tri". 

Tổng Giám đốc Truyền hình Quốc hội Việt Nam Lê Quang Minh chúc mừng Tân Tổng biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Phạm Thị Thanh Huyền
Ảnh: Quang Khánh
Lãnh đạo các Vụ, cục, đơn vị  của Văn phòng Quốc hội chúc mừng Tân Tổng biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Phạm Thị Thanh Huyền và Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Kinh tế Tạ Lê Thanh
Ảnh: Quang Khánh

Với kinh nghiệm và năng lực thực tiễn trong công tác lãnh đạo, quản lý, tâm huyết, trách nhiệm trong công việc, thời gian qua, tân Tổng biên tập Phạm Thị Thanh Huyền đã phát huy tốt trí tuệ, kinh nghiệm trong quản lý cũng như trong công việc và có được sự tin tưởng và tín nhiệm của Lãnh đạo Quốc hội, Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, Lãnh đạo Báo Đại biểu Nhân dân, đặc biệt là tập thể cán bộ, viên chức và người lao động của Báo.

Nhà báo Phạm Thị Thanh Huyền, sinh năm 1976 tại Phúc Yên, Vĩnh Phúc. Bà là Thạc sĩ Ngữ Văn trưởng thành đi lên từ cơ sở, trải qua nhiều vị trí công tác như: Phóng viên; Biên tập viên; Ủy viên biên tập; Trưởng phòng; Phó Trưởng Ban Công tác HĐND; Phó Trưởng Ban - Phụ trách Ban Công tác HĐND; Trưởng ban Công tác HĐND; Phó Tổng biên tập Báo Đại biểu Nhân dân; Phó Tổng biên tập Phụ trách Báo Đại biểu Nhân dân.

Ảnh: Quang Khánh
Lãnh đạo Báo Đại biểu Nhân dân chúc mừng Tân Tổng biên tập Phạm Thị Thanh Huyền
Ảnh: Quang Khánh

Trong quá trình công tác, tân Tổng biên tập Phạm Thị Thanh Huyền luôn nỗ lực, phấn đấu hết mình, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; đã tham gia các khóa học bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước, kỹ năng lãnh đạo quản lý trong nước và ngoài nước.

Tân Tổng biên tập Phạm Thị Thanh Huyền cũng là người có nhiều thành tích trong cống hiến như: Bằng khen Thủ tướng Chính phủ năm 2013; Chiến sỹ thi đua Văn phòng Quốc hội 2014; Chiến sỹ thi đua cơ sở 13 năm liền (2009 đến 2021); Bằng khen Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương dành cho Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền 2013-2017; Bằng khen Giỏi việc nước, đảm việc nhà của Ban Chấp hành Công đoàn viên chức Việt Nam các năm: 2015 và 2018; Bằng Chứng nhận Điển hình tiên tiến 2 giai đoạn (2010 - 2015) và (2015- 2020); Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp phục vụ Quốc hội Việt Nam…

Lãnh đạo các phòng, ban Báo Đại biểu Nhân dân chúc mừng Tân Tổng biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Phạm Thị Thanh Huyền
Ảnh: Quang Khánh

Tân Tổng biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Phạm Thị Thanh Huyền với cán bộ, viên chức Báo Đại biểu Nhân dân chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ
Ảnh: Quang Khánh

Theo Quyết định bổ nhiệm, bà Phạm Thị Thanh Huyền giữ chức vụ Tổng biên tập Báo Đại biểu Nhân dân (in và điện tử) từ ngày 21.4.2022, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. Trong thời gian giữ chức vụ Tổng biên tập Báo Đại biểu Nhân dân, bà Phạm Thị Thanh Huyền được hưởng phụ cấp chức vụ hệ số 1,25. 

Anh Phương