Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Kon Tum

- Thứ Sáu, 14/05/2021, 19:33 - Chia sẻ
Chiều 14.5, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Ủy ban Bầu cử tỉnh Kon Tum về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo Giám đốc sở Nội vụ, Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh Kon Tum Nguyễn Văn Lân, tỉnh Kon Tum có 10 ứng cử viên đại biểu Quốc hội Khóa XV để bầu chọn 6 đại biểu; trong đó, có 8 ứng cử viên cư trú và làm việc tại địa phương, 2 ứng cử viên do Trung ương giới thiệu. Có 85 ứng cử viên đại biểu HĐND cấp tỉnh để bầu 51 đại biểu. Cấp tỉnh được bầu 29 đại biểu và cấp huyện 22 đại biểu. Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã thành lập 2 Ban bầu cử tại 2 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội của tỉnh, 13 Ban bầu cử tại các đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh. Toàn tỉnh có 83 Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện, 625 Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã và 696 Tổ bầu cử.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường phát biểu tại buổi làm việc

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đã có nhiều tin, bài tuyên truyền về bầu cử. Một số nội dung được dịch sang 4 tiếng dân tộc thiểu số Ba Na, Xê Đăng, Giẻ Triêng và Gia Rai nhằm phục vụ đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Đã xây dựng nhạc xướng phát thanh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử. Báo Kon Tum đã mở Chuyên mục hướng tới bầu cử. Tuyên truyền bầu cử bằng các hình thức trực quan như pano, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu tại các trục đường chính khu vực trung tâm huyện, xã, phường, thị trấn từ 6.5 đến hết 25.5. Các cơ quan chức năng, đơn vị liên quan đã triển khai công tác chuẩn bị phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm an ninh, trật tự tại các địa điểm tổ chức tiếp xúc cử tri.

Toàn cảnh buổi làm việc

Ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn tỉnh diễn ra chặt chẽ, đúng tiến độ, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho rằng, các bước chuẩn bị bầu cử trên địa bàn tỉnh đã cơ bản bám sát kế hoạch. Tuy nhiên, ông lưu ý, cần chú trọng hơn nữa công tác tuyên truyền đối với đồng bào dân tộc thiểu số bởi tỉnh Kon Tum hiện nay có tới 42 dân tộc anh em cùng sinh sống, chiếm hơn 55% dân số toàn tỉnh.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại phường Duy Tân, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum

Đến nay tỉnh Kon Tum chưa ghi nhận ca lây nhiễm dịch Covid-19 trong cộng đồng. Tuy nhiên, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội lưu ý, từ nay tới ngày bầu cử, chính quyền các cấp và các tổ chức bầu cử cần tiếp tục quan tâm, theo dõi diễn biến dịch Covid-19 để có phương án chỉ đạo kịp thời.

Hồ Long