TP Hồ Chí Minh: Hàng ngàn sinh viên phải nghỉ học do nam giáo viên tiếng Anh mắc Covid-19

- Thứ Tư, 02/12/2020, 10:24 - Chia sẻ
Liên quan tới trường hợp bệnh nhân mắc Covid-19 số 1347, từ sáng nay (2.12), một số trường đại học ở TP Hồ Chí Minh phải cho sinh viên nghỉ học.
Cơ sở 475A Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh của Đại học HUTECH sáng nay vắng lặng

Đại học Công nghệ TP Hồ Chí Minh (HUTECH) đã ra thông báo tạm ngừng các hoạt động dạy và học ở tất cả các cơ sở từ ngày 2.12.2020 đến hết ngày 6.12.2020.

Theo nhà trường, ngày 22.12.2020, bệnh nhân 1347 có mặt tại phòng học B-14.06 và B-14.05 toà nhà B, trụ sở 475A Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh để tham gia buổi học đầu tiên tại trường sau khi trúng tuyển vào chương trình Đào tạo từ xa (ngành Ngôn ngữ Anh).

Thời gian này vào ngày chủ nhật nên sinh viên hệ chính quy nghỉ học và cán bộ, nhân viên nhà trường nghỉ làm. HUTECH đang đồng thời triển khai hàng loạt biện pháp tiêu độc, khử trùng ở các phòng học mà bệnh nhân xuất hiện và khu vực xung quanh, tổng vệ sinh toàn bộ khuôn viên trường và thực hiện các hướng dẫn từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh.

Cũng liên quan đến hai bệnh nhân 1342 và 1347, một số sinh viên của trường Đại học Sư phạm và Đại học Khoa học Tự nhiên TP Hồ Chí Minh đã được thực hiện cách ly tại ký túc xá và gia đình, chờ kết quả xét nghiệm cũng như những hướng dẫn tiếp theo của cơ quan chức năng. Trường Đại học Khoa học tự nhiên ra thông báo cho sinh viên Khoa Công nghệ thông tin nghỉ học ở nhà, chuyển sang hình thức học trực tuyến cho đến khi có thông báo mới. 

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Đại học Tôn Đức Thắng cũng thông báo tạm dừng tập trung học tại cơ sở chính ở phường Tân Phong, quận 7 từ ngày 2.12.2020 đến ngày 6.12.2020, chuyển sang hình thức dạy và học trực tuyến.

PV