TP. Hồ Chí Minh: Ngày đầu siết giãn cách, giảm 85% phương tiện ra đường

- Thứ Ba, 24/08/2021, 08:23 - Chia sẻ
Chiều 23.8, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP. Hồ Chí Minh (Ban chỉ đạo) tổ chức họp báo để cung cấp thông tin về công tác phòng chống dịch trên địa bàn thành phố.
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP. Hồ Chí Minh (Ban chỉ đạo) họp báo để cung cấp thông tin về công tác phòng chống dịch

Phó Trưởng Ban chỉ đạo Phạm Đức Hải cho biết, trong ngày 22.8 thành phố đã tiêm vaccine phòng Covid-19 cho 52.212 người, số lượng cộng dồn qua 5 đợt tiêm là 5.447.056 người. Về công tác xét nghiệm Covid-19 trong 24 giờ qua (từ 18h ngày 21.8 đến 18h 22.8), tổng số 115.360 người được xét nghiệm Covid-19. Trong đó có 53.095 người được làm test nhanh kháng nguyên, 62.265 người được làm xét nghiệm PCR. Việc thành lập các trạm cấp cứu vệ tinh dã chiến 115 phục vụ công tác cấp cứu bệnh nhân trực thuộc Trung tâm cấp cứu 115 đã được UBND thành phố ban hành quyết định 2811/QĐ-UBND ngày 11.8.2021 về thành lập trạm cấp cứu vệ tinh dã chiến tại 5 Khu vực trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

Ông Hải dự đoán, trong thời gian tới số ca F0 sẽ tiếp tục tăng cao do xét nghiệm toàn thành phố. Do đó ông khuyến cáo, sau khi xét nghiệm diện rộng, nếu là F0 thì người dân phải bình tĩnh và liên hệ với trạm y tế lưu động, các cơ quan như tổ phản ứng nhanh để được tư vấn. “Ai có điều kiện sẽ điều trị tại nhà. Những trường hợp triệu chứng nặng, bệnh lý nền như béo phì, tiểu đường… thì sẽ được đưa vào cơ sở cách ly tập trung của thành phố. Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh phối hợp với UBND quận 10 để điều trị F0 tại nhà cho 2.200 người, 80% số này đã khỏi bệnh. Con số này giúp chúng ta tự tin là hãy bình tĩnh để xử lý, không lo lắng”, ông Hải nói.

Trả lời câu hỏi về việc người dân muốn đi mua thuốc trong giai đoạn hiện nay, ông Phạm Đức Hải cho biết, các tiệm thuốc tây vẫn mở nhưng người dân không tự đi mua, Tổ công tác đặc biệt của mỗi phường, xã sẽ giúp người dân đi mua thuốc. Trường hợp trong gia đình có người mắc bệnh lý thông thường (không phải Covid-19), người dân có thể tự đến bệnh viện để chữa trị, hiện nay các bệnh viện vẫn đang thực hiện mô hình chia đôi vừa điều trị bệnh nhân Covid-19 vừa điều trị bệnh nhân có bệnh lý khác. Riêng đối với người bệnh nhiễm Covid-19 thì liên hệ với Tổ phản ứng nhanh, Trạm y tế lưu động hoặc Trung tâm cấp cứu 115 để được hướng dẫn, tư vấn. Về việc di chuyển, hiện thành phố có 500 xe taxi của hãng Mai Linh và Vinasun được hoạt động phục vụ cấp cứu cho người dân, người dân có thể gọi 2 hãng xe này khi cần tới bệnh viện cấp cứu. Còn đối với trường hợp bệnh nhân F0 chuyển nặng, thành phố có 260 xe của Phương Trang được phân bổ về 22 quận huyên, TP. Thủ Đức sẽ đưa người bệnh tới bệnh viện.

Về tình hình giao thông trong ngày đầu thực hiện tăng cường giãn cách xã hội, Công an TP. Hồ Chí Minh cho biết, từ 0 giờ ngày 23.8, lượng phương tiện ra đường giảm khoảng 85% với ngày 22.8. Đối với việc hỗ trợ đưa người có vé máy bay đi nước ngoài đến cảng hàng không quốc tế để thực hiện chuyến bay, UBND thành phố đã có công văn số 2734/UBND-ĐT ngày 17.8.2021. Theo đó, UBND thành phố giao Công an thành phố, UBND TP. Thủ Đức và các quận, huyện phối hợp, chỉ đạo các lực lượng chức năng ứng trực tại các chốt kiểm soát người ra/vào trên địa bàn thành phố tạo điều kiện thuận lợi cho người có vé máy bay đi nước ngoài và người điều khiển phương tiện ô tô đưa người có vé máy bay đi nước ngoài được di chuyển đến sân bay Tân Sơn Nhất và quay trở lại nơi xuất phát khi đáp ứng đầy đủ các tiêu chí theo hướng dẫn tại Công văn số 8272/BGTVT-VT ngày 11.8.2021 của Bộ Giao thông vận tải.

Thông tin tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh, Giám đốc Trung tâm an sinh, hỗ trợ người khó khăn do dịch COVID-19 (Trung tâm an sinh) Tô Thị Bích Châu cho biết kể từ khi thành lập, Trung tâm an sinh đã tập trung các nguồn lực, hệ thống hóa việc phân phối hàng hóa, nhằm nhanh chóng, kịp thời, hỗ trợ đúng và tránh trùng hoặc bỏ sót đối tượng. Thống kê kể từ khi thành lập đến nay, Trung tâm đã tiếp nhận và phân phối số tiền 53 tỷ 212 triệu đồng. Về hàng hóa, tính từ ngày 15.8. đến 21.8 đã tiếp nhận hàng hóa nhu yếu phẩm và các thiết bị y tế bảo hộ…với tổng trị giá hơn 14.543.923.000 đồng và phân phối đến các bệnh viện dã chiến, bệnh viện điều trị Covid-19, 22 quận huyện và TP. Thủ Đức, các bếp ăn từ thiện, lực lượng công an thành phố trị giá 7.666.909.000 đồng.

Từ ngày 20.8 đến ngày 22.8, Chương trình SOS của Trung tâm An sinh Thành phố đã hỗ trợ 496 phần quà, trong đó hỗ trợ 316 phần quà thông qua phản ánh Tổng đài 1022 (phản ánh nhiều lần chưa được giải quyết); hỗ trợ 180 phần thông qua Tổng đài Mặt trận (là những tin bà con cần gấp lương thực, thực phẩm), mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng gồm gạo, dầu ăn, trứng, chai nước tương, bột nêm, đường, cam, rau củ… Ngoài ra hỗ trợ 690 lốc sữa cho những hộ có trẻ nhỏ (5 lốc sữa/hộ).

Bà Tô Thị Bích Châu cho biết thêm, để chăm lo tất cả người dân gặp khó khăn cần sự hỗ trợ, giúp đỡ, trong giai đoạn thực hiện giãn cách xã hội từ ngày 23.8 đến ngày 6.9, Trung tâm an sinh phấn đấu vận động 2 triệu túi quà an sinh trị giá 300.000 đồng đồng/phần gồm sữa, mì gói, đồ hộp, dầu ăn, bánh, xúc xích…) Hiện nay Trung tâm đã vận động được trên 1.861.000 túi quà an sinh, dự kiến đến ngày 6.9 sẽ chuyển 1.360.000 phần quà về TP. Thủ Đức và quận, huyện để trao quà đến các hộ dân gặp khó khăn do dịch Covid-19.

Đ.N