Hà Nội:

Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

- Thứ Sáu, 29/03/2024, 14:41 - Chia sẻ

Ngày 28.3, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Chiến công Hạng Nhất và chào mừng 10 năm ngày thành lập Công an quận (1.4.2014 - 1.4.2024).

Đến dự có Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an thành phố (CATP) Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Hải Trung cùng lãnh đạo CATP qua các thời kỳ; thường thực Quận uỷ, thường trực HĐND, UBND quận Nam Từ Liêm.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Công an quận ôn lại chặng đường 10 năm qua hình thành, trưởng thành và phát triển. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, quan tâm của các cấp lãnh đạo, sự phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, đặc biệt là sự ủng hộ, đùm bọc, giúp đỡ của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, Đảng ủy - Ban chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ Công an quận Nam Từ Liêm đã đoàn kết thống nhất, trên dưới một lòng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách.

Toàn đơn vị vừa chiến đấu, vừa công tác, năng động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các ý kiến chỉ đạo của cấp trên một cách nghiêm túc, bài bản, quyết liệt trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao.

Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất -0
Trung tướng Nguyễn Hải Trung phát biểu tại buổi lễ

Qua đó, khẳng định uy tín, vị thế và danh dự của lực lượng Công an Quận nói riêng và lực lượng Công an Thủ đô nói chung.

Trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, cùng với các biện pháp phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ, Công an quận đã phối hợp tổ chức nhiều đợt cao điểm, quyết liệt tấn công trấn áp tội phạm; xác lập và phá hàng chục chuyên án đấu tranh với các loại tội phạm.

Sau 10 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, đến nay lực lượng Công an quận Nam Từ Liêm đã không ngừng phát triển, lớn mạnh về mọi mặt, góp phần đắc lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của quận, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), vì bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, Trung tướng Nguyễn Hải Trung nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những chiến công, thành tích xuất sắc của các thế hệ lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ Công an quận Nam Từ Liêm trong suốt 10 năm qua.

Giám đốc CATP Hà Nội nhấn mạnh, lực lượng Công an quận đã và đang thực hiện trọng trách mà đảng và nhân dân tin tưởng giao phó bằng tất cả công sức, trí tuệ và danh dự người chiến sĩ Công an nhân dân, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự ở một địa bàn mới, giải quyết dứt điểm các điểm và tụ điểm phức tạp về ANTT và trật tự đô thị, tạo nên dấu ấn tốt đẹp “Vì an ninh Tổ quốc, vì sự bình yên, hạnh phúc của Nhân dân”.

Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất -0
Công an quận Nam Từ Liêm nhận danh hiệu cao quý từ Đảng và Nhà nước

Trải qua các thời kỳ, nhiều cán bộ Công an quận Nam Từ Liêm đã trưởng thành, giữ những vị trí quan trọng ở các cấp.

Giám đốc CATP Hà Nội tin tưởng, với sự lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt của tập thể Ban Chỉ huy Công an quận, sự tận tụy, mưu trí, sáng tạo, năng động của đội ngũ Chỉ huy và toàn thể cán bộ, chiến sĩ, vượt qua khó khăn, thử thách, sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, không ngừng đổi mới, sáng tạo, nỗ lực, quyết tâm đạt được nhiều chiến công cao, thành tích lớn, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, làm tiền đề để xây dựng và phát triển quận Nam Từ Liêm ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Song Lê
#