Triển khai kế hoạch tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về bầu cử

- Thứ Ba, 19/01/2021, 17:05 - Chia sẻ
Chiều 19.1, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Hạnh Phúc đã chủ trì cuộc làm việc của Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia với các cơ quan liên quan về kế hoạch tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Tổng Thư Ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Hạnh Phúc phát biểu tại hội nghị

Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Tư lệnh cảnh vệ, Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; các đơn vị của Văn phòng Quốc hội... 

Phát biểu tại cuộc làm việc, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 sẽ được tổ chức vào ngày 21.1 theo hình thức họp trực tuyến, với điểm cầu chính tại hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội và 63 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Vụ trưởng Vụ Thông tin Văn phòng Quốc hội Hoàng Minh Hiếu báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ Hội nghị
Đại diện Bộ Tư lệnh cảnh vệ phát biểu tại cuộc họp

Tại hội nghị, đại diện các cơ quan liên quan đều đánh giá cao kế hoạch phục phụ Hội nghị được Văn phòng xây dựng; đồng thời, báo cáo tiến độ công việc, một số vấn đề cần quan tâm hoàn thành, cũng như đề xuất phương án tổ chức thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực cơ quan, đơn vị phụ trách. Cụ thể, theo lãnh đạo Trung tâm Tin học, Văn phòng Quốc hội, hiện nay, Trung tâm đã phối hợp với Tập đoàn Bưu chính viễn thông (VNPT) xác định và kết nối với điểm cầu tại 21 tỉnh, thành phố, trong đó có 10 điểm cầu ở phòng họp của UBND tỉnh, 11 điểm cầu tại phòng họp của các Tỉnh ủy; các điểm cầu còn lại cũng đang được khẩn trương hoàn thiện. Đại diện lãnh đạo Cục Quản trị cho biết, hiện đang triển khai các công việc liên quan đến bảo đảm an toàn, an ninh, cấp phù hiệu, cũng như công tác khánh tiết phục vụ Hội nghị. Về bảo đảm an ninh, an toàn cho Hội nghị, đại diện các Bộ Tư lệnh cảnh vệ, Bộ Công an đều khẳng định, dù thời gian chuẩn bị không dài, song cam kết sẽ hoàn thành các công tác về cấp phát phù hiệu, thẻ ra vào, phân luồng giao thông... góp phần tổ chức thành công sự kiện này.

Toàn cảnh Hội nghị

Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia Nguyễn Hạnh Phúc đánh giá các cơ quan, đơn vị đã nỗ lực cao độ để chuẩn bị cho Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 đúng tiến độ. Đồng thời, đề nghị các cơ quan cần chú ý phối hợp triển khai tốt việc cung cấp tài liệu, hạ tầng kỹ thuật... Trong đó, các đơn vị chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật cần chú ý đề nghị của một số tỉnh, thành phố về kết nối từ tỉnh xuống các điểm cầu ở cấp huyện để cán bộ tham gia tổ chức bầu cử được nắm bắt thông tin sớm và đầy đủ, sau đó nhanh chóng triển khai các hoạt động. Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia cũng nêu cụ thể một số công việc cần quan tâm, tránh chủ quan trong thực hiện để bảo đảm an toàn, cũng như góp phần phòng, chống dịch bệnh khi tổ chức Hội nghị.   

P.Thủy